Thế giới

Kinh tế Anh sẽ “bết bát” nhất trong số các nước phát triển

Việc nền kinh tế Anh được dự báo sẽ co hẹp 0,6% là mức tồi tệ nhất so với bất kỳ nền kinh tế nào được IMF dự báo, bao gồm cả nền kinh tế Nga đang bị trừng phạt.

Vương quốc Anh trước đó đã được dự báo tăng trưởng 0,3% trong năm nay và 0,6% trong năm tới. Bây giờ, con số ước tính của IMF cho nền kinh tế Anh là -0,6% trong năm nay và tăng trưởng 0,9% vào năm 2024.

Uy tín kinh tế của Anh đã bị giáng thêm một đòn nặng nề sau khi Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo rằng năm nay nền kinh tế của “xứ sở sương mù” sẽ “bết bát” hơn bất kỳ quốc gia nào khác trong thế giới phát triển, bao gồm cả Nga.

Trong bản cập nhật mới nhất về dự báo kinh tế của mình, IMF cho biết họ dự kiến tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Vương quốc Anh sẽ giảm 0,6% vào năm 2023, và trong khi triển vọng của “xứ sở sương mù” bị hạ xuống, hầu hết các quốc gia khác trên thế giới đều thấy dự báo tăng trưởng cho họ được nâng lên.

Nhưng tổ chức cho vay lớn nhất thế giới cho biết, trong khi nền kinh tế toàn cầu rộng lớn hơn đang hoạt động tốt hơn mong đợi, với lạm phát đã đạt đỉnh và đầu tư bắt đầu đảo chiều tăng, nền kinh tế Anh sẽ phải đối mặt với sự suy giảm “phản ánh các chính sách tài chính và tiền tệ chặt chẽ hơn cũng như các điều kiện tài chính và giá bán lẻ năng lượng vẫn ở mức cao đè nặng lên ngân sách hộ gia đình”.

Nền kinh tế Anh sẽ thu hẹp trong năm 2023 khi cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt ảnh hưởng nặng nề đến các hộ gia đình, và nước này sẽ chứng kiến hiệu suất tồi tệ nhất trong tất cả các quốc gia tiên tiến, IMF cảnh báo. Ảnh: Financial Times

Vương quốc Anh trước đó đã được dự báo tăng trưởng 0,3% trong năm nay và 0,6% trong năm tới. Bây giờ, con số ước tính của IMF cho nền kinh tế Anh là -0,6% trong năm nay và tăng trưởng 0,9% vào năm 2024.

Quả thực, GDP -0,6% của Anh là mức tồi tệ nhất so với bất kỳ nền kinh tế nào được đưa vào bản cập nhật dự báo mới nhất của IMF, bao gồm cả Nga - nền kinh tế đang phải đối mặt với các lệnh trừng phạt từ thế giới phương Tây, nơi hầu hết được dự đoán sẽ tăng trưởng 0,3%.

Khi đề cập đến dự báo trên, Bộ trưởng tài chính Vương quốc Anh Jeremy Hunt lập luận rằng Vương quốc Anh “không miễn nhiễm” trước áp lực.

“Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh gần đây đã nói rằng bất kỳ cuộc suy thoái nào của Vương quốc Anh trong năm nay có thể sẽ nông hơn so với dự đoán trước đây, tuy nhiên những số liệu này xác nhận rằng chúng ta không tránh khỏi những áp lực tác động lên gần như tất cả các nền kinh tế tiên tiến”, ông Hunt cho biết.

“Những thách thức ngắn hạn không nên che khuất triển vọng dài hạn của chúng ta. Vương quốc Anh đã vượt qua nhiều dự báo vào năm ngoái và nếu chúng ta tuân thủ kế hoạch giảm một nửa lạm phát, Vương quốc Anh vẫn được dự đoán sẽ tăng trưởng nhanh hơn Đức và Nhật Bản trong những năm tới”, ông bổ sung.

Bộ trưởng tài chính Vương quốc Anh Jeremy Hunt. Ảnh: PA

IMF cho biết họ hiện dự kiến nền kinh tế toàn cầu sẽ tăng trưởng 2,9% vào năm 2023. Mặc dù con số này giảm so với mức 3,4% vào năm 2022, nhưng nó vẫn cao hơn 0,2% so với dự báo trước đó của chính cơ quan này vào tháng 10/2022 là 2,7%.

Theo IMF, rủi ro bất lợi đã giảm bớt kể từ khi họ công bố bản Triển vọng Kinh tế Thế giới (WEO) hồi tháng 10/2022.

“Về mặt tích cực, sự thúc đẩy mạnh mẽ hơn từ nhu cầu bị dồn nén ở nhiều nền kinh tế hoặc lạm phát giảm nhanh hơn là hợp lý”, IMF cho biết. “Mặt khác, tình hình Covid ở Trung Quốc có thể kìm hãm sự phục hồi, xung đột Nga-Ukraine có thể leo thang và các điều kiện tài chính toàn cầu thắt chặt hơn có thể làm trầm trọng thêm tình trạng nợ nần”, IMF cho biết.

Sau khi Trung Quốc quyết định mở cửa nền kinh tế và dỡ bỏ các biện pháp phòng dịch cứng rắn (zero-Covid), IMF đã nâng dự báo tăng trưởng GDP của nền kinh tế số 2 thế giới từ 4,4% lên 5,2% trong năm nay.

Trong khi đó, Mỹ được dự báo sẽ tăng trưởng 1,4%, thay vì con số trước đó là 1%. IMF cũng đã nâng cấp các dự báo tăng trưởng cho Italy và Đức, điều này nghĩa là cả 2 quốc gia này sẽ tăng trưởng nhiều hơn Vương quốc Anh vào năm 2023.

Minh Đức (Theo Sky News, Hindustan Times)