Thể thao

King's Cup 2019: Có nhất thiết phải triệu tập "thương binh"?

HLV Park Hang-seo đang rất đau đầu để lựa chọn những cầu thủ tốt nhất để tham dự King's Cup 2019 bởi những cầu thủ ông yêu thích nhất đang gặp vấn đề về phong độ hoặc vừa trở lại sau chấn thương.

Tầm quan trọng của King's Cup

Như chúng ta đã biết, đầu tháng 6 này, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ lên đường sang Thái Lan tham dự giải đấu giao hữu được tổ chức thường niên là King's Cup. Đây là dịp vị chiến lược gia người Hàn Quốc tổng duyệt và đi tìm được đội hình ưng ý nhất cho SEA Games 30 và vòng loại World Cup 2022.

Dù King's Cup chỉ là giải đấu giao hữu nhưng nó lại ảnh hưởng trực tiếp đến thứ hạng trên BXH FIFA và việc bốc thăm đối thủ tại vòng loại World Cup. Lý do được đưa ra là giải đấu mà ĐTQG Việt Nam chuẩn bị tham dự trùng với lịch Fifa day nên kết quả của chúng ta ở giải đấu này cực kỳ quan trọng. 

Ở King's Cup, Việt Nam sẽ thi đấu 2 trận. Trong trường hợp giành được 2 chiến thắng hoặc 1 thắng 1 hòa, Việt Nam sẽ nằm ở nhóm hạt giống số 2. Trong trường hợp chỉ giành được 1 thắng 1 thua hoặc 2 hòa, Việt Nam nhiều khả năng sẽ rơi xuống nhóm hạt giống số 2. Trường hợp tệ nhất, chúng ta thua 1 hòa 1 hoặc thua cả 2 trận, thầy trò HLV Park Hang-seo chắc chắn sẽ rơi xuống nhóm hạt giống số 3.

Chính vì vậy, HLV Park Hang-seo buộc phải có những sự chuẩn bị kỹ càng nhất để ĐTQG Việt Nam giành được kết quả cao nhất ở giải đấu này.

Thực trạng đáng ngại của ĐTQG

Mối lo ngại của vị chiến lược gia người Hàn Quốc trước thềm giải đấu này chính là sự sụt giảm phong độ đến thảm hại của các cầu thủ và nhất là các trụ cột quan trọng.

Phong độ của các tuyển thủ Quốc gia trong thời gian gần đây không thực sự tốt.

Tại V.League 2019, trung vệ Ngọc Hải chính thức đầu quân cho tân binh Viettel với kỳ vọng sẽ thành lá chắn thép của đội bóng này. Thế nhưng những gì mà trung vệ sinh năm 1993 đóng góp cho đội bóng là không nhiều bởi anh phải ngồi ngoài thì nhiều bởi những án phạt mà mình phải nhận vì lối chơi máu lửa quá mức cần thiết.

Trọng Hoàng lại chưa được thi đấu một phút nào tại V.League trong màu áo Viettel vì anh chuyển đến đội bóng này đúng lúc CLB đã chốt danh sách đăng ký danh sách thi đấu lượt đi. Đức Chinh, Tiến Linh vô cùng vất vả để tìm lại phong độ tốt nhất nhưng những gì mà các anh làm được chưa đáp ứng được sự kỳ vọng nơi NHM.

Ngoài ra, những Văn Lâm, Công Phượng, Xuân Trường cũng không có được thành tích gì nổi bật. Ngoại trừ Văn Lâm là có được chỗ đứng vững chắc trong đội hình của Muangthong United thì Xuân Trường và Công Phượng đang chật vật để tìm kiếm một vị trí trong đội hình ra sân của Buriram Unieted (Thai League) và Incheon United (K.League).

Nếu Công Phượng còn được ra sân thi đấu một số trận thì Xuân Trường hoàn toàn mất tích trong sơ đồ chiến thuật của CLB Buriram. Khá khẩm hơn hai người đồng đội, Văn Lâm dù thường xuyên được bắt chính từ đầu mùa trong màu áo của Muangthong United nhưng đội bóng của anh lại liên tục để thua một cách khó hiểu và hiện đang xếp chót tại BXH Thai League.

Bên cạnh đó, lứa cầu thủ U22 tham dự SEA Games 30 cũng thường xuyên phải dự bị ở cấp độ CLB hay được ra sân thi đấu thường xuyên nhưng không còn thể hiện được giá trị của mình nên phong độ không cao. Đây là điều thực sự đáng lo ngại bởi đây là lứa cầu thủ mà NHM bóng đá Việt Nam đặt kỳ vọng rất nhiều trong chiến dịch giành vàng tại SEA Games.

Quá mạo hiểm nếu triệu tập các "thương binh"

Trước tầm quan trọng của King's Cup cũng như sự sụt giảm phong độ của các trụ cột khiến HLV Park Hang-seo đã có suy nghĩ đến việc triệu tập những cầu thủ vừa trở lại sau chấn thương. Mới đây, việc "đôi chân pha lê" Nguyễn Tuấn Anh có thể được HLV Park Hang Seo gọi trở lại đội tuyển Việt Nam nhận được nhiều sự quan tâm của NHM. Anh từng là nhân tố không thể thiếu trong đội hình của các cấp độ ĐTQG ở những năm trước bởi lối chơi hoa mỹ, tinh tế cùng những đường chuyền đẳng cấp.

Liệu có quá mạo hiểm nếu triệu tập những cầu thủ vừa bình phục chấn thương lên ĐTQG để tham dự King's Cup 2019.

Tiếp đến, những Văn Thanh, Văn Đức cũng được vị chiến lược gia người Hàn Quốc lưu tâm để điền vào danh sách tham dự King's Cup 2019. Tuy nhiên, Văn Thanh mới trở lại sân cỏ sau hơn 6 tháng rời xa sân cỏ để chữa trị chấn thương đứt dây chằng đầu gối bên Hàn Quốc và mới chỉ có hơn 90 phút thi đấu tại V.League. 

Còn trường hợp của Văn Đức thì vẫn đang bỏ ngỏ bởi cầu thủ đang thuộc biên chế của SLNA hiện vẫn đang trong quá trình tập luyện, trị liệu sau khi chấn thương của anh thuyên giảm. Người đồng đội của anh là Xuân Mạnh cũng mới chỉ trở lại V.League được hai vòng đấu nên những gì mà hậu vệ này thể hiện là không nhiều bởi anh chưa có được cảm giác bóng cũng như phong độ tốt nhất.

Phải nói rằng, những cái tên kể trên đều là những cầu thủ cực kỳ quan trọng trong sơ đồ chiến thuật và cách triển khai lối chơi của các cấp độ ĐTQG Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo. Thế nhưng vì đây chỉ là một giải đấu giao hữu nên vị chiến lược gia người Hàn Quốc  liệu có quá mạo hiểm khi triệu tập những cầu thủ này lên tuyển?

Nếu suôn sẻ thì sẽ không có vấn đề gì xảy ra nhưng lỡ trong quá trình thi đấu, các cầu thủ trên bị phạm lỗi thô bạo hay bất ngờ tái phát chấn thương thì quả là họa vô đơn chí. Vậy nên, thiết nghĩ HLV Park Hang-seo nên tạo cơ hội lên tuyển cho những cầu thủ khác đang có phong độ tốt tại V.League và để những trụ cột của mình ở nhà để họ hoàn toàn bình phục chấn thương và tìm lại phong độ cũng như cảm giác bóng tốt nhất.