Môi trường

Kiên Giang: Tăng cường phòng, chống vi phạm tài nguyên rừng

Trong 9 tháng 2023, ngành chức năng phát hiện và lập biên bản 76 vụ vi phạm với các hành vi khai thác rừng trái phép, phá rừng trái pháp luật, lấn, chiếm đất rừng.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Kiên Giang, trong 9 tháng đầu năm, lực lượng Kiểm lâm phối hợp với chính quyền địa phương, các chủ rừng và đơn vị có liên quan tổ chức 4.186 cuộc, với khoảng 12.350 lượt người tham gia tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, phòng, chống vi phạm tài nguyên rừng ở các lâm phần trên địa bàn tỉnh.

Qua đó, phát hiện và lập biên bản 76 vụ vi phạm với các hành vi khai thác rừng trái phép, phá rừng trái pháp luật, lấn, chiếm đất rừng, vi phạm các quy định về bảo vệ động vật rừng.

Lực lượng chức năng Tp.Phú Quốc cưỡng chế nóng hành vi lấn chiếm, xây dựng trái phép trên đất rừng.

Theo đó, diện tích rừng thiệt hại do phá rừng hơn 1.200m² rừng phòng hộ; diện tích rừng bị lấn, chiếm hơn 12.570m² rừng phòng hộ. Các ngành chức năng tỉnh đã xử lý 21 vụ, trong đó, chuyển cơ quan điều tra 3 vụ, còn lại xử phạt vi phạm hành chính 119,8 triệu đồng; tịch thu tang vật vi phạm gồm: 14 công cụ dụng cụ, 3 súng hơi, hơn 1.470 kg thực vật ngoài gỗ, 5 cá thể Rùa Ba gờ (IIB).

Song song đó, lực lượng Kiểm lâm tỉnh Kiên Giang, Vườn quốc gia U Minh Thượng, Vườn quốc gia Phú Quốc và Ban quản lý rừng phối hợp với chính quyền địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống cháy rừng. Các đơn vị thường xuyên kiểm tra, vận hành, sửa chữa công cụ, phương tiện phục vụ công tác phòng, chống cháy rừng trong mùa khô, phân công công chức, viên chức theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, nhất là giai đoạn cao điểm của mùa khô, nắng nóng gay gắt, nguy cơ cháy rừng cao và diễn biến mực nước trong rừng, chuẩn bị sẵn sàng hỗ trợ bảo vệ rừng, phòng cháy và chữa cháy rừng.

Tuy vậy, từ đầu mùa khô 2022 - 2023 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 12 vụ cháy làm thiệt hại hơn 12 ha rừng, trong đó, đảo Phú Quốc 10 vụ và huyện biên giới Giang Thành 2 vụ, với hiện trạng rừng bị cháy phần lớn là dây leo, cây bụi, đồng cỏ, lau sậy, cây rừng đã bị chặt phá trước đây… Các vụ cháy đều được lực lượng bảo vệ, phòng, chống cháy rừng tại chỗ phát hiện sớm, kịp thời triển khai chống cháy, dập tắt lửa, không để cháy lan, cháy lớn.

Tỉnh Kiên Giang có diện tích rừng và đất lâm nghiệp hiện nay hơn 82.650 ha, gồm: Rừng đặc dụng gần 40.000 ha, rừng phòng hộ hơn 31.457 ha, còn lại là rừng sản xuất. Tỷ lệ độ che phủ của rừng gần 12%. Diện tích rừng và đất lâm nghiệp phân bố trên địa bàn 9/15 huyện, thành phố và giao cho các chủ thể quản lý, gồm: Vườn quốc gia U Minh Thượng, Vườn quốc gia Phú Quốc, Ban Quản lý rừng Kiên Giang, Ban Quản lý dự án Lâm trường 442 và các công ty, doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình quản lý, bảo vệ, khôi phục và phát triển tài nguyên rừng.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Kiên Giang Trương Thanh Hào nhấn mạnh, Sở tiếp tục triển khai thực hiện Luật Lâm nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành luật một cách có hiệu quả. Sở phối hợp với các cơ quan chức năng, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Kiên Giang về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, làm giàu tài nguyên rừng, tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng phá rừng, lấn, chiếm đất rừng trái pháp luật, khai thác rừng trái phép. Sở đang triển khai thực hiện rà soát quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Theo đó, tỉnh tiếp tục tập trung tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng kết hợp với tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp, nhất là đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra chuyên ngành theo quy định, chú trọng những khu vực trọng điểm, địa bàn nóng có nguy cơ xảy ra vi phạm tài nguyên và lấn, chiếm rừng.

Tiếp đến, bước vào mùa khô 2023 - 2024, tỉnh chỉ đạo ngành chức năng, các địa phương, chủ rừng khẩn trương xây dựng hoàn thành phương án phòng cháy, chữa cháy rừng theo phương châm “4 tại chỗ” để cấp có thẩm quyền phê duyệt, triển khai thực hiện. Lực lượng Kiểm lâm phối hợp với chính quyền địa phương và chủ rừng tăng cường tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng trong cộng đồng dân cư trên các lâm phần, tổ chức cho hộ dân ký cam kết thực hiện vấn đề này, không vi phạm pháp luật về lâm nghiệp.

Cùng với đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Kiên Giang tập trung triển khai các biện pháp bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và tăng cường kiểm tra đối với các chủ rừng trong việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống cháy như: Xác định cụ thể khu vực rừng có nguy cơ cháy cao ở các lâm phần trên địa bàn để triển khai các giải pháp đồng bộ, phù hợp nhằm hạn chế tối đa các vụ cháy có thể xảy ra; triển khai thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, tuần tra bảo vệ rừng…