Hồ sơ điều tra

Kiên Giang: Người đàn ông lãnh án 07 năm tù về tội giết người

Ngày 27/9, Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang đã mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trần Minh Phước 7 năm tù về tội giết người.

Nạn nhân trong vụ án này là ông Đỗ Huỳnh D. (63 tuổi), ngụ xã Ngọc Hòa, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang.

Theo cáo trạng, giữa Trần Minh Phước, sinh năm 1986, xã Ngọc Hòa, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang và D. đã xảy ra mâu thuẫn từ trước.

Đến khoảng 17 giờ 30/01/2022, sau khi uống rượu ông D. nhớ lại chuyện Phước đến nhà chửi, bực tức nên chạy xe máy đến nhà Phước để nói chuyện.

Bị cáo Trần Minh Phước tại phiên tòa.

Thấy vậy, bà Lê Thị Ng. (vợ D.), Nguyễn Thành L. (con rể D.), Lê Thị Nh. (em ruột bà Ng.) và Nguyễn Văn S. (chồng Nh.) chạy xe máy theo sau để can ngăn. Khi đi, L. có mang theo sợi dây sên xe máy.

Ông D. đến nhà nhưng không gặp Phước, nên kêu Trần Văn L. (con của Phước) điện thoại kêu Phước về. Khoảng 20 phút sau, Phước về đến nhà thấy L. cầm dây sên xe máy đánh trúng vào lưng L. một cái; Phước bước xuống xe thì liền bị L. dùng dây sên xe máy và ông D. dùng cây tấn công.

Bực tức vì bị người khác tới nhà gây chuyện nên Phước vào nhà lấy 01 cây dao yếm chạy ra chém ông D., L. và bà Ng. bị thương. Phước tiếp tục nhặt cục bê tông ném trúng vào đầu làm ông D. té quỵ xuống đường. Lúc này, Công an xã có mặt đưa ông D. đi cấp cứu.

Hậu quả sau cuộc đánh nhau, thương tật mà Phước gây ta cho ông D. là 67%, L. bị thương tích 10% và bà Ng. bị tổn thương cơ thể là 07%.

Sau khi gây án, Phước bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang bắt giam về tội giết người.

Ngoài mức án 07 năm tù, bị cáo Phước còn bồi thường cho bị hại số tiền trên 100 triệu đồng.

Thanh Xuân - Văn Vũ