Dân sinh

Kiên Giang: 226 căn nhà đổ sập và tốc mái do ảnh hưởng bão số 2

Mưa lớn, dông, lốc đã làm thiệt hại 226 căn nhà, trong đó đổ sập 82 nhà, tốc mái 144 nhà dân; ước thiệt hại khoảng 1,4 tỷ đồng.

Theo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Kiên Giang, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, từ đêm 28 đến trưa 31/7, khu vực tỉnh Kiên Giang xảy ra mưa lớn, dông, lốc làm bị thương 13 người ở 3 huyện Gò Quao, Vĩnh Thuận, U Minh Thượng.

Mưa dông cũng gây thiệt hại về tài sản của Nhà nước và người dân, ước tính ban đầu khoảng 8,5 tỷ đồng.

Căn nhà đổ sập hoàn toàn của người dân tại huyện Gò Quao.

Cụ thể, mưa lớn, dông, lốc đã làm thiệt hại 226 căn nhà, trong đó đổ sập 82 nhà, tốc mái 144 nhà dân ở các huyện Tân Hiệp, Giồng Riềng, Gò Quao, An Biên, An Minh, Châu Thành, Hòn Đất, Kiên Lương và Vĩnh Thuận; ước thiệt hại ban đầu hơn 7 tỷ đồng.

Mưa lớn, dông, lốc còn gây đổ ngã nhiều cây xanh tại các huyện, thành phố và ngập úng cục bộ một số tuyến đường nội ô thành phố Rạch Giá, làm đổ ngã 14 trụ điện ở 2 huyện Vĩnh Thuận, U Minh Thượng; ước thiệt hại khoảng 1,4 tỷ đồng.

Mặt khác, thiên tai làm đổ khoảng 1.000ha lúa Hè Thu 2023 ở huyện Châu Thành, ngập úng 134ha lúa ở huyện Gò Quao. Tại 2 huyện Giồng Riềng và Châu Thành, mưa lớn kéo dài gây ngập úng 4.288ha lúa Thu Đông 2023, tổn thất từ 30-100%.

Do thời tiết diễn biến phức tạp, Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang tạm ngừng hoạt động các tuyến Rạch Giá-Nam Du, Rạch Giá-Phú Quốc, Hà Tiên-Phú Quốc và ngược lại kể từ 6 giờ ngày 27/7 đến 6 giờ ngày 30/7. Riêng tuyến Rạch Giá-Hòn Sơn (Kiên Hải) và ngược lại hoạt động bình thường.

Công an Kiên Giang hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh cùng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai và tổ chức thăm hỏi, động viên người dân bị thiệt hại.

Hiện nay, các địa phương bị ảnh hưởng thiên tai đã tạm ứng một phần ngân sách của huyện để hỗ trợ, thăm hỏi, động viên người dân bị thiệt hại với tổng số tiền 695 triệu đồng và tổ chức xác minh, tiến hành các thủ tục trình Ủy ban Nhân dân tỉnh chi hỗ trợ từ nguồn quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh cho các hộ dân, góp phần khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống.