Sự kiện

Kiểm soát chặt 41 lao động Trung Quốc thuê khách sạn lưu trú tại Hà Tĩnh

Quay trở lại làm việc nhưng chưa được tiếp nhận, hiện, trên địa bàn thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh có 69 lao động nước ngoài, trong đó có 41 lao động Trung Quốc lưu trú tại các khách sạn. Số lao động này hiện được đo thân nhiệt hàng ngày, kiểm soát chặt để theo dõi phòng, tránh nguy cơ lây nhiễm virus Corona.

Trưa 4/2, ông Phan Duy Vĩnh, Phó Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, hiện có 69 người nước ngoài, trong đó có 41 lao động Trung Quốc đang lưu trú ở các khách sạn trên địa bàn. Họ là những lao động thuộc các công ty, nhà thầu phụ, các cơ sở sản xuất kinh doanh đóng trên địa bàn, sau Tết Nguyên đán quay trở lại làm việc từ ngày 30/1 đến nay nhưng chưa được tiếp nhận.

Nhằm ngăn ngừa dịch bệnh virus Corona, lực lượng chuyên trách thị xã Kỳ Anh đã phun khử trùng tại tất cả các điểm lưu trú, khách sạn, trường học, trạm y tế, bệnh viện… Hàng ngày, khách lưu trú trên địa bàn thị xã đều được kiểm tra thân nhiệt. Kiểm soát chặt chẽ việc di chuyển của khách lưu trú, khuyến cáo khách hạn chế di chuyển đến khu vực đông người.

Lực lượng chức năng phun khử trùng tại điểm chợ, trường và khách sạn... trên địa bàn thị xã Kỳ Anh

Theo ghi nhận, hiện Khách sạn Cát Tường (tổ dân phố Đông Trinh, phường Kỳ Trinh) có 17 người quốc tịch Trung Quốc lưu trú từ ngày 29/1. Qua kiểm tra, tất cả đều có giấy khai báo sức khỏe, đo thân nhiệt, hiện sức khỏe 17 người này đều ở trạng thái bình thường.

Liên quan đến số lượng lao động người nước ngoài hiện lưu trú tại các khách sạn trên địa bàn thị xã Kỳ Anh, ông Nguyễn Lương Tâm, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã họp ban chỉ đạo khẩn cấp về vấn đề này. “Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh đã giao nhiệm vụ cho Trung tâm y tế dự phòng thị xã Kỳ Anh kiểm soát, theo dõi hàng ngày những người này; tuyên truyền, hướng dẫn họ chỉ đi lại xung quanh khu vực khách sạn và phải đeo khẩu trang. Người nào có biểu hiện sốt, ho thì đơn vị sẽ lấy mẫu xét nghiệm", ông Tâm nói.

Khách sạn Cát Tường nơi có số đông người Trung Quốc lưu trú, chờ tiếp nhận trở lại làm việc

Ông Nguyễn Huy Đông, Chủ tịch UBND phường Kỳ Trinh cho hay, số người Trung Quốc nhập cảnh bằng đường bộ để vào Formosa Hà Tĩnh (FHS) làm việc. Họ chưa được công ty tiếp nhận nên thuê khách sạn Cát Tường ở trong phường để lưu trú khiến người dân lo lắng. Sáng nay, UBND phường Kỳ Trinh đã phun thuốc khử trùng ở các trường học; phun đậm đặc ở các khách sạn có người nước ngoài thuê, đặc biệt là khách sạn Cát Tường.

“Chúng tôi đã làm việc với chủ khách sạn và 17 người Trung Quốc, thông báo để họ hạn chế đi ra ngoài. Phía công ty FHS đã đưa xe trung chuyển mang thức ăn đến cho những người này. Bên cạnh tổ công tác đặc biệt của phường, đội công tác của thị xã, phía công ty FHS cũng cử người đến khám sức khỏe thường xuyên cho những người này”, ông Đông nói.

Cơ quan chức năng đo thân nhiệt, kiểm soát chặt tại cảng Vũng Áng

Chủ khách sạn Cát Tường cho biết, có một đơn vị hợp đồng thuê khách sạn cho 30 người Trung Quốc lưu trú. Đến thời điểm này chỉ mới có 17 người đến nhận phòng. Trước đó, công ty FHS Hà Tĩnh đã phát đi thông báo với tất cả nhân viên người Trung Quốc trở về quê đón Tết tạm thời không quay lại làm việc đến ngày 15/2. Sau đó, tùy vào diễn biến dịch và đảm bảo an toàn, những nhân viên này mới có thể quay lại Hà Tĩnh làm việc. Trước khi quay lại, phải có xác nhận sức khỏe tại nơi cư trú trong 14 ngày không có biểu hiện của bệnh dịch virus corona. Formosa cũng đã triển khai lắp các thiết bị đo hồng ngoại ở các cổng ra vào của công ty.

Trước đó, vào ngày 3/2, hơn 300 nghìn học sinh của hơn 700 trường học trên địa bàn toàn tỉnh Hà Tĩnh cũng đã được nghỉ học để phòng ngừa lây nhiễm virus Corona. Là một tỉnh có Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, cảng Vũng Áng và nhiều dự án có hàng trăm lao động, nhân viên người Trung Quốc và nước ngoài làm việc, hiện, Hà Tĩnh đang ra sức triển khai các công tác phòng, ngừa lây nhiễm virus Corona.

Tính đến ngày 4/2, Việt Nam đã có 9 ca dương tính với virus Corona, trong đó có 5 người bị lây nhiễm đều từ vùng dịch Vũ Hán (Trung Quốc) trở về. Số ca tử vong do đại dịch này tại Trung Quốc đã tăng lên con số 425 người, số trường hợp mắc bệnh là 19.655 người.