Văn hoá

Kiếm hiệp Kim Dung: Hai cao thủ bên ngoài dám thách đấu Thiếu Lâm tự

Dù được coi là đứng đầu trong giang hồ, nhưng Thiếu Lâm tự cũng từng bị nhiều cao thủ bên ngoài khiêu chiến.

Thiếu Lâm tự là một trong những môn phái đứng đầu trong tiểu thuyết kiếm hiệp Kim Dung. Môn phái này sở hữu một kho tàng bí kíp võ công nhiều không sao kể hết. Ngoài ra, trong môn phái cũng luôn có những cao thủ hàng đầu sở hữu võ công thâm hậu khiến cả giang hồ kính nể. Chính vì được xem là đứng đầu trong võ lâm Trung Nguyên, nên Thiếu Lâm tự đã từng bị nhiều cao thủ bên ngoài khiêu chiến, trong đó nổi bật nhất là Cưu Ma Trí và Hà Túc Đạo.

Cưu Ma Trí

Xuất hiện trong Thiên long bát bộ, Cưu Ma Trí có ngoại hiệu là Đại Luân Minh Vương và là quốc sư, cố vấn hoàng gia nước Thổ Phồn, một hòa thượng có uy tín của Đại Luân tự. Ông rất thành thạo cả về Phật giáo lẫn võ thuật, nhưng lại không theo quy tắc ứng xử của Phật giáo, trong đó bao gồm nỗi ám ảnh là trở thành võ sĩ mạnh mẽ nhất trong giang hồ.

Trong diễn biến truyện Thiên long bát bộ, Cưu Ma Trí đã thách đấu chùa Thiếu Lâm tự. Nhờ vào Tiểu vô tướng công học được của phái Tiêu Dao, ông đã chiến thắng một loạt các đại sư của Thiếu Lâm tự bằng chính võ công sở trường của họ. Tiểu vô tướng công thần kỳ ở chỗ khi đã học nó xong, người dùng có thể sử dụng tất cả các võ công khác trên thiên hạ một cách giống hệt, từ hình thức cho tới uy lực. Nhờ vậy, Cưu Ma Trí có thể biểu diễn cả Niêm hoa chỉ, Bát nhã chưởng và 72 loại tuyệt kỹ của Thiếu Lâm tự một cách giống hệt, thậm chí còn uy lực hơn cả võ công chính thống.

Hà Túc Đạo

Hà Túc Đạo xuất hiện ở phần đầu của Ỷ thiên đồ long ký, là người ở xứ Côn Luân (có bản dịch Côn Lôn). Hà Túc Đạo học rộng biết nhiều, kiếm thuật cao thâm được người đời tán tụng đặt cho danh hiệu Tam Thánh (Cầm Thánh – Kỳ Thánh – Kiếm Thánh ).

Trong lúc muốn chuyển lời nhắn của Doãn Khắc Tây cho Thiếu Lâm tự. Sẵn dịp, Hà Túc Đạo cũng muốn thử tranh tài võ công cao thấp với môn phái vốn lừng danh thiên hạ ở Trung Nguyên. Nên Hà Túc Đạo đã bí mật đột nhập vào Đại Hùng bảo điện chùa Thiếu Lâm tự, dán lên tay bức tượng phật Giáng Long một bức thư khiêu chiến: “Võ công Thiếu Lâm xưng hùng Trung Nguyên và Tây Vực đã lâu. Trong 10 hôm nữa, Côn Luân Tam Thánh sẽ liều mình đến xin thỉnh giáo”.

Tuy nhiên, sau khi vào chùa Thiếu Lâm tỷ đấu với sư Giác Viễn và đệ tử của ông là Trương Quân Bảo (sau này trở thành Trương Tam Phong, sáng lập ra phái Võ Đang), Hà Túc Đạo đã bị thất bại.

Quốc Tiệp (T/h)