Bóng đá Việt Nam

Kiatisak làm HLV trưởng ĐT Việt Nam, tại sao không?

Sau khi VFF thông báo không gia hạn hợp đồng với HLV Park Hang Seo, HLV Kiatisak bổng trở thành ứng viên tiềm năng cho chiếc ghế thuyền trưởng ĐT Việt Nam

Như đã đưa tin, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và HLV Park Hang Seo đã thống nhất đi đến quyết định không gia hạn hợp đồng. Như vậy, AFF Cup 2022 sẽ là giải đấu cuối cùng ông Park dẫn dắt ĐT Việt Nam. Sau khi chia tay tuyển quốc gia, có thể ông Park vẫn có thể gắn bó với bóng đá Việt Nam trong một vai trò khác. HLV người Hàn đã nhiều lần bộc bạch mong muốn xây dựng hoặc hỗ trợ đào tạo trẻ tại Việt Nam.

Trước mắt, nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ cùng ĐT Việt Nam hướng tới chiến dịch AFF Cup 2022 vào cuôí năm nay. Nhiều người kỳ vọng rằng ĐT Việt Nam sẽ giành lại chức vô địch để khép lại triều đại của HLV Park Hang Seo trên đỉnh vinh quang. Nhưng đó là câu chuyện của 2 tháng tới, còn hiện tại đây là thời điểm quan trọng để VFF tìm kiếm những con người có thể đảm nhiệm chiếc ghế nóng mà HLV Park Hang Seo sẽ bỏ lại sau khi giải đấu kết thúc. Một loạt những cái tên đã được giới truyền thông và người hâm mộ liệt kê ra. Trong đó, gương mặt nhận được nhiều sự ủng hộ nhất chính là HLV trưởng CLB HAGL – ông Kiatisak Senamuang.

Thực tế, cựu thuyền trưởng ĐT Thái Lan là một trong những HLV ngoại am hiểu về bóng đá Việt Nam nhất vào lúc này. Ngoài việc đang đảm nhiệm vai trò HLV trưởng HAGL, ông còn từng thi đấu nhiều năm tại V.League trong màu áo đội bóng phố Núi. Với vốn hiểu biết của mình về bóng đá Việt Nam, rõ ràng nếu so với việc tìm một thầy ngoại mới, phương án mang tên Zico Thái ít rủi ro hơn nhiều.

Lợi thế lớn mà HLV Kiatisak đang sở hữu so với những ứng viên khác là ông hoàn toàn có khả năng phát huy tối đa tiềm năng của các cầu thủ HAGL như Văn Toàn, Tuấn Anh, Công Phượng, Văn Thanh,… Sự tiến bộ về mặt lối chơi của HAGL trong 2 mùa giải gần đây là minh chứng rõ ràng nhất cho sự “hợp cạ” của nhà cầm quân người Thái Lan với lứa cầu thủ tài năng của đội bóng phố Núi.

Theo tìm hiểu, hợp đồng của Kiatisak với HAGL cũng sẽ đáo hạn vào cuối năm nay – một thời điểm đẹp để VFF đặt lịch đàm phán cho chiếc ghế thuyền trưởng ĐT Việt Nam. Mọi thứ càng trở nên trùng hợp khi mức lương mà HLV Kiatisak nhận ở HAGL chưa thực sự tốt, chỉ 25.000 USD/tháng. Con số này chỉ bằng 1/2 mức lương mà HLV Park Hang Seo nhận hiện tại. Đó cũng chính là lợi thế giúp VFF dễ dàng đàm phán với Zico Thái.

Tuy nhiên, nếu VFF đặt vấn đề với HLV Kiatisak, họ sẽ phải chờ đợi ý kiến từ bầu Đức. Trong nhiều lần chia sẻ với truyền thông, Zico Thái luôn bày tỏ sự tôn trọng của mình với Chủ tịch HAGL. Thậm chí cách đây vài tháng, đã có nhiều luồng thông tin cho rằng Kiatisak đã thẳng thừng từ chối dẫn dắt đội U23 Thái Lan để tiếp tục dẫn dắt đội bóng của bầu Đức chinh chiến tại V.League 2022. Nhưng với tính cách của mình, bầu Đức chắc chắn sẽ ủng hộ nếu như HLV Kiatisak nhận được lời mời từ LĐBĐ Việt Nam.

Lật lại lịch sử, HLV Kiatisak từng rất thành công với ĐTQG Thái Lan và U23 Thái Lan. Trước khi HLV Park Hang Seo tại nên vị thế số 1 Đông Nam Á cho Việt Nam, Zico Thái cùng “Bầy voi chiến” bay cao ở khu vực và tiến vào vòng loại cuối World Cup 2018 với lối chơi “Thái tik-tok” trứ danh của mình. Với những nhân tố giàu kĩ thuật của ĐT Việt Nam như Quang Hải, Hoàng Đức, Hùng Dũng, Công Phượng,… HLV Kiatisak hoàn toàn có thể “hồi sinh” chiến thuật từng làm nên tên tuổi và thành công của mình.