Sự kiện

Không thể bỏ lỡ: Nữ tài xế tông sập hàng rào, xe lật ngửa ở Hà Nội, hàng trăm khách dự tiệc cưới nhập viện nghi ngộ độc, cấm triệt để tài xế sử dụng rượu bia từ năm 2020

Điểm tin thời sự xã hội ngày 4/7: Nữ tài xế đâm sập hàng rào ở Hà Nội, Công an tỉnh Cà Mau công bố kết quả điều tra vụ 300 thi thể thai nhi ở Nhà máy rác, Nội bộ VEC lục đục, Tổng giám đốc Trần Văn Tám bị phê bình, Hàng trăm khách do ngộ độc sau khi dự tiệc cưới…

Nữ tài xế húc sập hàng rào sắt, xe lật ngửa trên đường Ngọc Hồi

Vào khoảng 0h30 sáng ngày 4/7, chiếc xe Toyota Wigo BKS 30F-723.06 do một người phụ nữ điều khiển lưu thông trên đường Ngọc Hồi hướng đi bến xe Nước Ngầm. Khi cách bến xe khoảng 700m thì xe ô tô bất ngờ mất lái rồi húc sập hàng rào sắt trên đường. Sau cú đâm này, chiếc xe bị lật ngửa "phơi bụng" trên đường.

Chiếc xe lao vào hàng rào sắt rồi nằm "phơi bụng" trên đường.

Xem thêm: Hà Nội: Nữ tài xế húc sập hàng rào sắt, xe lật ngửa trên đường Ngọc Hồi

Hàng trăm khách dự tiệc cưới nhập viện nghi ngộ độc

Hàng trăm khách sau khi dự đám cưới của anh L.L vào ngày 30/6 tại nhà hàng The Adora Luxury (TP.HCM) đã nhập viện cấp cứu trong tình trạng sốt, đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi bị ngộ độc thực phẩm.

Mỗi bàn tiệc trị giá 5,5 triệu đồng bao gồm các món: gỏi hải sản Thái Lan kèm đùi vịt muối chiên giòn, súp hải sản, cá chẻm, bò nấu lagu và món mì, món tráng miệng.

Hàng trăm khách nhập viện cấp cứu nghi do ngộ độc thực phẩm khi dự tiệc đám cưới tại nhà hàng The Adora Luxury.

Đại diện Adora Center cho biết, hiện phòng Đối ngoại của trung tâm tổ chức tiệc cưới này đang lên phương án để chịu trách nhiệm với các thực khách bị ngộ độc tiệc cưới trong ngày hôm đó.

Xem thêm:Hàng trăm khách nhập viện cấp cứu nghi do ngộ độc sau khi dự tiệc cưới ở nhà hàng sang trọng

Công an tỉnh Cà Mau công bố kết quả điều tra vụ 300 thi thể thai nhi ở Nhà máy rác

Theo kết quả điều tra của CSĐT Công an tỉnh Cà Mau, việc công nhân Nhà máy xử lý rác thải TP.Cà Mau phát hiện bào thai lẫn trong rác vào nhà máy từ khi hoạt động (năm 2012) đến ngày 26/4 (ngày cơ quan CSĐT ra quyết định phân công giải quyết nguồn tin về tội phạm) là có thật. Tuy nhiên, chưa có căn cứ đánh giá chính xác về số lượng, thời gian xảy ra và nguồn gốc thai nhi.

Xem thêm:Vụ hơn 300 thi thể thai nhi ở Nhà máy rác TP.Cà Mau: Công an tỉnh công bố kết quả điều tra ban đầu

Bộ Y tế ra chỉ đạo khẩn về vụ sản phụ tử vong sau sinh ở Yên Bái

Thời gian gần đây, trên một số phương tiện truyền thông, báo chí đã phản ánh trường hợp sản phụ Trần Thị Bích L. đến sinh con tại trung tâm Y tế huyện Lục Yên vào chiều ngày 28/6/2019 và đã tử vong sau khi sinh ngày 29/6.

Lãnh đạo bộ Y tế vừa có công văn khẩn gửi sở Y tế Yên Bái, yêu cầu kiểm tra, xác minh thông tin nội dung các báo đăng, và gửi báo cáo nhanh quá trình theo dõi, chăm sóc, xử trí của trung tâm Y tế huyện Lục Yên đối với sản phụ L. về bộ Y tế trước 16h ngày 5/7.

Xem thêm: Sản phụ tử vong sau sinh ở Yên Bái: Bộ Y tế ra chỉ đạo khẩn

Diễn biến căng thẳng trong lục đục nội bộ Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) 

“Cuộc chiến” tại Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) giữa 2 vị lãnh đạo là ông Trần Văn Tám - Tổng Giám đốc VEC và ông Nguyễn Văn Nhi - Phó Tổng Giám đốc VEC đang có diễn biến rất căng thẳng khi mới đây, Phó TGĐ VEC đã có văn bản báo cáo tới Hội đồng thành viên (HĐTV) và cho rằng đây là những nhận định hoàn toàn sai, quy chụp nhằm vu khống, xúc phạm nghiêm trọng đến cá nhân ông.

Trước sự việc trên, HĐTV VEC đã tổ chức họp để đưa ra quyết nghị cụ thể về vụ việc này.

Ông Nguyễn Văn Nhi - Phó TGĐ VEC cho rằng, những nhận định của TGĐ hoàn toàn sai trái, quy chụp, thiếu hiểu biết, không hiểu rõ các quy định pháp luật nhằm vu khống cá nhân ông.

Xem thêm: Nội bộ VEC lục đục, Tổng giám đốc Trần Văn Tám bị phê bình

Cấm triệt để tài xế sử dụng rượu bia từ ngày 1/1/2020

Sáng 4/7, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức Họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng để công bố các Luật đã được Quốc hội khoá XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua.

Trong buổi họp, Thứ trưởng bộ Y tế Trương Quốc Cường đã trình bày báo cáo tóm tắt về luật Phòng, chống tác hại của rượu bia. 

Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia quy định 13 hành vi bị nghiêm cấm trong phòng, chống tác hại của rượu, bia, trong đó có một số hành vi đáng chú ý như: Nghiêm cấm xúi giục, kích động, lôi kéo, ép buộc người khác uống rượu, bia; nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ, người làm việc trong lực lượng vũ trang nhân dân, học sinh, sinh viên uống rượu, bia ngay trước, trong giờ làm việc, học tập và nghỉ ngơi giữa giờ làm việc, học tập; nghiêm cấm điều khiển phương tiện giao thông bao gồm cả xe máy mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn…

Xem thêm: Từ 1/1/2020, tài xế bị cấm triệt để uống rượu bia, "nhấp môi" cũng phạm luật

Bá Di (Tổng hợp)