Sự kiện

Không thể bỏ lỡ: Lớp học được bật điều hòa, đề xuất cấm vượt đèn xanh khi nút giao ùn tắc

Tin nóng thời sự xã hội ngày 6/5: Bộ GTVT đề xuất cấm vượt đèn xanh khi nút giao ùn tắc; Lớp học được bật điều hòa, học sinh không bắt buộc đeo khẩu trang trong lớp; Chuyện nữ Bí thư huyện ủy miền núi cùng chiếc xe công tiền tỷ “trung thành”...

Bộ GTVT Lớp học được bật điều hòa,Lớp học được bật điều hòa,

Ảnh minh họa.

Tại Điều 13 dự thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) về tín hiệu đèn giao thông quy định, tín hiệu xanh là báo hiệu được đi, trừ trường hợp hướng đi tới đang bị ùn tắc nếu tiến vào nút giao thì sẽ không thoát ra khỏi nút giao trước khi đèn tín hiệu giao thông chuyển sang báo hiệu cho hướng khác tiến vào nút giao.

Tín hiệu đèn đỏ là báo hiệu phải dừng lại trước vạch dừng. Trường hợp không có vạch dừng thì phải dừng lại trước đèn tín hiệu theo chiều đi. Nếu đèn tín hiệu đặt ở giữa hoặc phía bên kia của nút giao thì không được đi vào nút giao, phải dừng lại trước vạch cho người đi bộ (nếu có).

Tín hiệu vàng là báo hiệu phải dừng lại trước vạch dừng. Trường hợp đã đi quá vạch dừng hoặc đã quá gần vạch dừng nếu dừng lại có thể gây nguy hiểm thì được đi tiếp.

Như vậy, với quy định tại Dự luật mới, nếu được thông qua thì trường hợp nút giao ùn tắc, kể cả có đèn xanh các phương tiện vẫn phải dừng lại. Nếu cố vượt có thể bị xử phạt. Thay vì các xe vẫn cố vượt qua vạch dừng khi đèn xanh bất kể nút giao ùn tắc và không bị phạt như quy định hiện hành.

Xem thêm: Bộ GTVT đề xuất phạt người vượt đèn xanh khi nút giao ùn tắc

Lớp học được bật điều hòa, học sinh không bắt buộc đeo khẩu trang trong lớp

Sáng 6/5, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh, đến giờ phút này, Việt Nam đã kiểm soát tốt dịch bệnh và cơ bản đẩy lui dịch bệnh, quay lại cuộc sống sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt trong trạng thái bình thường mới.

Ảnh minh họa.

Đối với việc đeo khẩu trang, Ban Chỉ đạo yêu cầu tiếp tục thực hiện đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng, nơi công cộng (ngoài trường học, trụ sở, công sở). Người dân ra nơi công cộng tiếp tục duy trì các biện pháp phòng dịch bệnh như giữ khoảng cách, hạn chế tiếp xúc và rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn.

Theo các chuyên gia y tế, vừa qua một số trường học có các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cứng nhắc, không cần thiết, thậm chí cực đoan như yêu cầu học sinh vừa đeo khẩu trang, vừa đeo mặt nạ chống giọt bắn, không được bật điều hòa. Những biện pháp này không những không cần thiết mà còn hại cho sức khỏe. Các cháu học sinh trong lớp học không bắt buộc phải đeo khẩu trang, phải giữ vệ sinh cá nhân, chịu khó rửa tay và giờ ra chơi thì đeo khẩu trang và tránh tiếp xúc với các bạn lớp khác để tránh xác suất lây nhiễm, dù rất nhỏ. Các phòng học có thể bật điều hòa nhưng định kỳ mở cửa sổ, cửa chính để thông thoáng khí. Các phụ huynh cũng không nên cho con đi ra ngoài nơi công cộng khi không cần thiết.

Tại cuộc họp, Ban Chỉ đạo cũng thống nhất, các cơ quan, công sở, nhà máy, siêu thị, bệnh viện, chợ dân sinh, phương tiện giao thông công cộng, hàng quán… tiếp tục thực hiện các biện pháp bảo đảm các điều kiện vệ sinh dịch tễ, phòng, chống dịch bệnh.

Một số hoạt động thể thao, sự kiện tập trung đông người… được tổ chức nhưng phải bảo đảm các điều kiện phòng, chống dịch bệnh. Đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, Ban Chỉ đạo thống nhất đề xuất đến thời điểm này có thể cho phép các dịch vụ không thiết yếu được mở cửa trở lại bình thường (trừ vũ trường, quán karaoke) với điều kiện phải giữ khoảng cách tối thiểu 1 mét.

Các đơn vị vận chuyển công cộng được vận chuyển đủ 100% số ghế trên các phương tiện và vẫn tiếp tục bắt buộc thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn như đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế. Đối với hoạt động vận chuyển hàng không, dỡ bỏ toàn bộ quy định về giãn cách (1 m) chỗ ngồi trên tàu bay, khoảng cách giữa các hành khách khi làm thủ tục hàng không, soi chiếu an ninh, xếp hàng lên tàu bay tại cảng hàng không, sân bay. Các quy định khác về đảm bảo phòng, chống dịch không thay đổi.

Đối với hoạt động khám, chữa bệnh, vẫn áp dụng đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, kiểm tra thân nhiệt tại cổng vào các cơ sở khám, chữa bệnh. Tuy nhiên nới lỏng các quy định như thực hiện giãn cách tối thiểu 1 mét đối với các tại các khu chờ và giữa các giường điều trị; cho phép số lượng người ăn tại các khoa dinh dưỡng phù hợp với khả năng đáp ứng; số lượng y, bác sỹ tham gia giao ban bệnh viện, giao ban khoa phòng với số lượng phù hợp với các phòng giao ban; vẫn thực hiện khai báo y tế khi tới khám, chữa bệnh, nhưng đơn giản hơn tạo thuận lợi khi thực hiện.

Xem thêm: Lớp học được bật điều hòa, học sinh không bắt buộc đeo khẩu trang trong lớp

Chuyện nữ Bí thư huyện ủy miền núi cùng chiếc xe công tiền tỷ “trung thành”

Chiếc xe Fortuner công vụ chạy máy xăng, 2 cầu thời điểm xuất bán giá thị trường lên tới 1,3 tỷ đồng.

Nghị định số 04/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe công vụ nêu rõ rằng, 720 triệu đồng/xe là mức giá tối đa để mua xe phục vụ công tác cho các chức danh có phụ cấp lãnh đạo như: Bí thư, Phó Bí thư huyện uỷ, thị uỷ, quận uỷ; Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐND cấp huyện; Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND cấp huyện.

Thế nhưng, những gì diễn ra ở một số huyện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế lại khiến dư luận đặt nhiều dấu hỏi về mức độ chịu chi của lãnh đạo nơi đây trong việc mua sắm xe công vụ. Câu chuyện về chiếc xe Fortuner tiền tỷ biển kiểm soát 75C-004.02 của huyện Nam Đông là một điển hình.

Xem thêm: Chuyện nữ Bí thư huyện ủy miền núi cùng chiếc xe công tiền tỷ “trung thành”

Choáng với mức học phí "siêu đắt đỏ" của trường quốc tế Việt Úc

Học phí của một học sinh lớp 12 trường quốc tế Việt Úc lên đến hơn 445 triệu đồng/năm.

Như đã đưa tin, ngày hôm qua (5/5), khoảng 200 phụ huynh có mặt tại trường Dân lập Quốc tế Việt Úc (cơ sở 2, tọa lạc trên đường 3/2, quận 11, TP.HCM) để phản đối chính sách thu học phí mùa dịch của trường này.

Nhiều phụ huynh cho biết nếu nhà trường không gặp mặt, trao đổi, họ sẽ đứng đợi cho tới khi nào có câu trả lời thỏa đáng về vấn đề học phí.

Nếu tìm hiểu về các khoản thu trên trang web chính thức của nhà trường, nhiều người mới thấy thực sự ngỡ ngàng.

Xem thêm: Choáng với mức học phí "siêu đắt đỏ" của trường quốc tế Việt Úc

Hết cách ly, người Hạ Lôi đổ ra đường ăn mừng "chiến thăng" Covid - 19 lúc 0 giờ

Đúng 0h ngày 6/5/2020, thành phố Hà Nội quyết định kết thúc cách ly đối với thôn Hạ Lôi (xã Mê Linh, huyện Mê Linh), sau 28 ngày thực hiện cách ly (từ ngày 8/4) do có trường hợp mắc COVID-19.

Trước đó, tất cả người dân trong thôn Hạ Lôi đều được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả âm tính với virus SARS-Cov-2, sức khoẻ đều ổn định.

Chủ tịch UBND huyện Mê Linh Đoàn Văn Trọng khẳng định, việc dỡ bỏ lệnh cách ly được thực hiện đúng quy định phòng dịch với đại diện của nhân dân nhưng không quá 20 người. Huyện sẽ tiếp tục tuyên truyền và yêu cầu người dân tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch, không phải chủ quan dỡ lệnh cách ly là đi lại tự do.

Xem thêm: Hết cách ly, người Hạ Lôi đổ ra đường ăn mừng "chiến thăng" Covid - 19 lúc 0 giờ

Hoàng Mai (tổng hợp)