Sự kiện

Không thể bỏ lỡ: Hai mẹ con mất tích khi đi bán hoa quả, cháy chợ trung tâm TP.Vinh, Hà Nội sẽ vay 40.000 tỷ đồng để làm đường sắt

Điểm tin thời sự xã hội ngày 5/7: Dịch tả lợn châu Phi tấn công đàn heo 20.000 con tại Đồng Nai, bé trai 4 tuổi rơi xuống mương nước tử vong, xe bồn lật nghiêng sau va chạm với xe đầu kéo.

 Dịch tả heo châu Phi lan nhanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Ngày 5/7, ông Trần Văn Quang, Chi cục Trưởng Chi cục Chăn nuôi - thú y Đồng Nai cho biết trên địa bàn tỉnh Đồng Nai vừa xuất hiện thêm một ổ dịch tả heo châu Phi (ASF) mới.

Hiện nay dịch không chỉ lây lan rộng, mà đã bắt đầu “tấn công” vào các trang trại lớn với quy mô đàn hàng chục ngàn con heo trên địa bàn. 

Tiêu hủy heo dịch bệnh.

Trong đó, mới đây trang trại 20.000 con của Công ty chăn nuôi heo Phú Sơn (xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom) đã ghi nhận xuất hiện ổ dịch.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh, đến thời điểm này, toàn tỉnh đã phải tiêu hủy hơn 25.000 con heo.

Xem thêm: Dịch tả lợn châu Phi tấn công đàn heo 20.000 con tại Đồng Nai

Xử lý nhà trẻ có bảo mẫu đánh cháu bé 3 tuổi chảy máu mũi

Ngày 4/7, lãnh đạo UBND xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng cho biết, phía UBND xã đã có biện pháp xử lý đối với nhà trẻ Sóc Nâu về hành vi bạo hành trẻ em và hoạt động khi chưa được cấp phép.

Trước đó, vào tháng 6/2019, UBND xã Ninh Gia nhận được phản ánh của chị Đoàn Thị Kim Nga (25 tuổi, thôn Ninh Gia, huyện Đức Trọng) về việc con gái của chị là T.N.Q.A. (3 tuổi), bị cô giáo tại nhà trẻ Sóc Nâu tát vào mặt, chảy máu mũi.

Cháu Q.A bị bảo mẫu tát 2 cái vào mặt (ảnh cắt từ clip).

Xem thêm: Xử lý nhà trẻ có bảo mẫu đánh cháu bé 3 tuổi chảy máu mũi vì không ngủ trưa

Bé trai 4 tuổi rơi xuống mương nước tử vong

Chiều 5/7, thông tin từ UBND xã Diễn Liên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến bé trai 4 tuổi tử vong.

Cụ thể, vào khoảng 17h ngày 4/7, cháu Võ Tiến P. (4 tuổi), trú ở xóm 10 xã Diễn Liên, huyện Diễn Châu theo bố mẹ ra đồng. Do bất cẩn cháu P.  rơi xuống mương ngập nước sau cơn mưa. Thấy con rơi xuống mương, bố mẹ P. đã nhanh chóng đưa con lên và đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, cháu P. đã bị tử vong tối cùng ngày.

Xem thêm:Theo bố mẹ ra đồng, bé trai 4 tuổi rơi xuống mương nước tử vong

Chợ trung tâm TP.Vinh bốc cháy giữa trưa nắng

Khoảng 14h ngày 5/7, tại khu vực chợ Hưng Dũng, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An, các tiểu thương đang buôn bán thì nhìn thấy một ngọn lửa bốc lên kèm theo những tiếng nổ lụp bụp tại một ki ốt. Ngay lập tức, một số người dân phát hiện đã hô hoán nhau múc nước, dùng bình cứu hỏa mini dập lửa nhưng bất thành.

Vào thời điểm này thời tiết nắng nóng, tại khu chợ có nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội. 

Xem thêm: Chợ trung tâm TP.Vinh rừng rực cháy, tiểu thương quyết lao vào cứu hàng

Xe bồn lật nghiêng sau va chạm với xe đầu kéo

Vào khoảng 6h sáng ngày 5/7, xe bồn trộn bê tông mang BKS 72C – 119.48 (chưa rõ danh tính người điều khiển) khi đang lưu thông trên đoạn đường 965 khu Công nghiệp Cái Mép thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe đầu kéo mang BKS 51C – 251.20 kéo theo rơ-moóc đang chạy cùng chiều.

Hiện trường vụ tai nạn.

Sau cú va chạm mạnh, xe bồn mất lái rồi leo lên dải phân cách giữa đường, húc đổ cột đèn chiếu sáng sau đó nằm lật nghiêng, bê tông đổ tràn ra đường. Xe đầu kéo cũng leo lên vỉa hè và bị hư hỏng phần đầu, tài xế mắc kẹt trong cabin.

Xem thêm: Chợ trung tâm TP.Vinh rừng rực cháy, tiểu thương quyết lao vào cứu hàng

Hai mẹ con mất tích khi đi bán hoa quả

Lãnh đạo UBND thị trấn Nông trường Trần Phú (huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) cho biết, cơ quan điều tra đang làm rõ việc mất tích của 2 mẹ con là người của địa phương.

Trước đó, sáng 30/6, chị  Lương Thị Phương Thảo (SN 2000) lái xe máy đưa con gái 6 tháng tuổi sang nhà người thân ở xã Tân Thịnh (TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái) chơi. Chiều cùng ngày, chị Thảo bế con gái, mang hoa quả ra bán ở Quốc lộ 37 (xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên).

Tuy nhiên, đến tối muộn hai mẹ con không trở về nhà. Thấy vậy, chồng chị Thảo là anh Phạm Huy Luân (SN 1994) đi tìm kiếm vợ con nhưng đến nay vẫn chưa thấy. Đến sáng 5/7, anh lên trình báo cơ quan chức năng về sự việc.

Xem thêm: Yên Bái: Hai mẹ con mất tích bí ẩn khi đi bán hoa quả trên đường

Hà Nội sẽ vay 40.000 tỷ đồng để làm đường sắt đô thị

Đường sắt đô thị Hà Nội.

UBND TP Hà Nội vừa trình HĐND TP về việc đưa dự án tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn ga Hà Nội đến Hoàng Mai, vào danh mục dự án đầu tư từ vốn vay của chính quyền địa phương (nguồn vay ODA và vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài).

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến là 1.752,78 triệu USD (tương đương khoảng 40.576,86 tỷ đồng), thời gian thực hiện dự kiến trong giai đoạn 2021-2025.

Xem thêm: Hà Nội sẽ vay 40.000 tỷ đồng để làm đường sắt đô thị số 3

Bá Di (Tổng hợp)