Sự kiện

Không thể bỏ lỡ: 3 cháu bé tắm sông ngã xuống cống tử vong, hỏa hoạn lại bùng lên ở Hà Tĩnh, công an làm việc với người tung tin đồn viên đá 5 tỷ đồng

Điểm tin thời sự xã hội ngày 10/7: Bệnh viện Đại học Y dược Huế giải thích về việc mẹ con sản phụ tử vong bất thường, xe khách chở công nhân lật xuống ruộng khiến hơn 10 người bị thương, Bệnh viện 108 lên tiếng vụ bé trai 5 tuổi tử vong trong lúc phẫu thuật gãy chân.

3 cháu bé tử vong do đuối nước khi đi tắm sông ở Hải Dương

Vào 16h chiều 8/7, 3 cháu nhỏ gồm Vũ.V.N. (5 tuổi) Vũ A.V.. (7 tuổi) và Vũ H.L. (8 tuổi) rủ nhau ra sông Kinh Môn tắm đã ngã vào cửa cống rồi đuối nước tử vong.

Sự việc 3 cháu bé tử vong do đuối nước khiến người dân xã Minh Hòa bàng hoàng.

Sau khi xảy ra sự việc trên, một nhóm thanh niên khác cũng đi tắm sông Kinh Môn đã phát hiện dép các cháu để trên bờ mà không thấy người nên nghi có người chết đuối đã hô hoán người dân để tìm kiếm.

Xem thêm: Ba cháu nhỏ tử vong thương tâm do đuối nước ở Hải Dương

Bệnh viện Đại học Y dược Huế chỉ ra nguyên nhân tử vong bất thường của 2 mẹ con sản phụ

PGS.TS Nguyễn Khoa Hùng, Quyền Giám đốc Bệnh viện Đại học Y dược Huế cho biết, sau khi nghe tường trình từ kíp trực, rà soát hồ sơ bệnh án của sản phụ, nhận định, sản phụ Tr. mang thai không quá tháng. Các bác sĩ sản khoa của bệnh viện trực tiếp khám, theo dõi, chăm sóc bệnh nhân Tr. từ giờ đầu lúc vào viện đã thực hiện đầy đủ các khâu, theo dõi chặt chẽ, giải thích cho người nhà biết theo chiều hướng diễn biến của bệnh. Lãnh đạo bệnh viện khẳng định người nhà không đề nghị mổ lấy thai cho sản phụ.

Bệnh viện Đại học Y dược Huế, nơi sản phụ Tr. tử vong.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Khoa Hùng cũng lý giải nguyên nhân chậm mổ lấy thai cho sản phụ: "Trong suốt quá trình theo dõi, tình trạng sản phụ và thai nhi bình thường, các dấu hiệu của quá trình chuyển dạ chưa rõ cho đến lúc xảy ra tình huống. Kíp trực chưa có chỉ định mổ lấy thai. Diễn biến sau đó của sản phụ Tr. khá bất ngờ, quá nhanh và quá nặng. Bệnh cảnh phù hợp với tắc mạch ối”.

Xem thêm: Lý giải bất ngờ của bệnh viện Đại học Y dược Huế về vụ mẹ con sản phụ tử vong bất thường

Núi Nầm lại chịu hỏa hoạn

Đêm 8/7 ngọn lửa từ chiều cùng ngày bùng phát trở lại rồi cháy lan ra cả đồi thông lớn, đe dọa hàng chục hộ dân sống dưới chân núi Nầm (Hương Sơn, Hà Tĩnh). Hơn 500 người xuyên đêm dập lửa, khống chế đám cháy để cứu rừng, sơ tản dân.

Khu vực xảy ra vụ cháy rừng.

Do đồi núi cao, địa hình hiểm trở khiến xe cứu hỏa không thể tiếp cận hiện trường. Lực lượng chữa cháy phải mang theo máy phụt, dao rựa để tạo đường băng và dập lửa. Đám cháy nằm trên đỉnh núi nên phải đi bộ hơn 30 phút mới có thể tiếp cận được.

Đến khoảng 3h30 ngày 9/7 ngọn lửa đã được khống chế. 

Xem thêm: Núi Nầm tan hoang sau một đêm

Xe khách chở công nhân lật xuống ruộng, hàng chục người bị thương

Vào khoảng 7h ngày 9/7, tài xế Nguyễn Khắc Nam (SN 1969, trú tại phường Hưng Dũng, TP.Vinh, Nghệ An) điều khiển chiếc xe mang BKS 43B - 04470. Thời điểm này, xe chở 21 công nhân từ khu vực 5 xã Nam Kim, Nam Phúc, Nam Cường, Khánh Sơn và Nam Trung sang nhà máy may Minh Anh - Kim Liên tại khu công nghiệp nhỏ Nam Giang, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An để làm việc.

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi xe đi đến cầu Yên Xuân 2 chiếc xe khách bất ngờ mất lái đâm vào một cọc tiêu bên đường rồi lao xuống ruộng, lật nghiêng. Hàng chục công nhân trên xe bị thương, la hét kêu cứu.

Xem thêm: Hàng chục công nhân la hét thảm thiết khi xe lật xuống ruộng

Công an làm việc với người tung tin đồn viên đá 5 tỷ đồng ở Yên Bái

Chiều 9/7, lãnh đạo Công an xã Liễu Đô cho biết, qua quá trình điều tra, cơ quan công an đã mời một người trú tại thị trấn Yên Thế tung tin đồn sai sự thật về việc bán viên đá 5 tỷ đồng gây hoang mang dư luận lên làm việc. 

Vị lãnh đạo cho biết, cơ quan công an đã cho người này viết cam kết không tái phạm. Đồng thời người này đã ý thức được hành vi của mình. 

Xem thêm: Tung tin đồn viên đá 5 tỷ đồng ở Yên Bái: Công an mời một người lên làm việc

Bệnh viện 108 lên tiếng vụ bé trai 5 tuổi tử vong trong lúc phẫu thuật gãy chân

Chiều ngày 9/7, bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã chính thức thông tin về vụ bé trai 5 tuổi bị gãy chân tử vong bất thường trong quá trình tiến hành phẫu thuật.

Bệnh viện 108 khẳng định đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và đã đề nghị giải phẫu bệnh lý tìm nguyên nhân dẫn đến sự việc đáng tiếc.

Hội đồng chuyên môn liên viện đã kết luận, đây là một sự cố y khoa ngoài mong muốn, nhiều khả năng do sốc phản vệ không hồi phục khi tiêm thuốc tê và (hoặc) ngộ độc thuốc tê.

Thông cáo của viện 108 cho biết, để kết luận được chính xác, cần có thêm kết quả giải phẫu thi thể.

Xem thêm: Bệnh viện 108 chính thức lên tiếng vụ bé trai 5 tuổi tử vong trong quá trình phẫu thuật gãy chân

Bá Di (Tổng hợp)