Hồ sơ điều tra

Thủ đoạn của cặp vợ chồng không nghề nghiệp, buôn bán hàng chục bánh ma túy

Khi Tiến đang mang 10 bánh heroin vừa mua tại tỉnh Kon Tum về Tp.HCM để cất giấu, thì bị trinh sát Công an quận 12, Tp.HCM mật phục bắt quả tang.

Ngày 21/3, VKSND Tp.HCM hoàn tất cáo trạng truy tố Phạm Minh Tiến, SN 1987, ngụ quận Gò Vấp, Tp.HCM và vợ của Tiến là Phùng Thạnh Phú, SN 1988 cùng về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Vợ chồng Tiến - Phú thời điểm mới bị bắt.

Theo nội dung vụ án, thời điểm tháng 11/2020, tổ trinh sát ma túy Công an quận 12, Tp.HCM phát hiện hai đối tượng chuyên bán ma túy hoạt động trên địa bàn quận 12 và một số khu vực giáp ranh của quận này. Quá trình theo dõi, công an phát hiện hai đối tượng nghi vấn này là vợ chồng, thường xuyên thay đổi chỗ ở và chỉ bán ma túy cho người quen.

Sau hơn một tháng theo dõi, rạng sáng ngày 9/12/2020, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận 12 đã mật phục, bắt quả tang Phạm Minh Tiến đang tàng trữ số lượng lớn ma túy.

Tang vật thu giữ thời điểm bắt quả tang Tiến là một ba lô màu đen, bên trong chứa 10 bánh ma túy, có trọng lượng gần 3,5kg. Ngoài ra, một gói ma túy nhỏ cũng được tìm thấy trong chiếc bóp da bỏ trong túi quần của Tiến.

Tiến hành khai thác nhanh, đối tượng Tiến khai ngoài số ma túy vừa bị phát hiện thì Tiến còn cất giấu 2 bánh heroin cùng một số ma túy khác tại căn nhà cho thuê ở khu phố 1, phường Thạnh Xuân, quận 12. Số ma túy lớn này đang được vợ là Phùng Thạnh quản lý để bán lẻ cho các khách nghiện có nhu cầu.

Lệnh khám xét nơi ở của Tiến được thực hiện khẩn cấp và phát hiện số lượng ma túy lớn đang được cất giấu tại căn nhà vợ chồng Tiến thuê trên. Cụ thể, công an thu giữ một túi màu đen chứa hai bánh heroin khối lượng 706 gram cùng một ba lô vải bên trong có túi đựng chất bột màu trắng khối lượng 518 gram cùng nhiều tang vật khác.

Tại cơ quan điều tra, vợ chồng Tiến khai thuê căn nhà trọ ở phường Thạnh Xuân, quận 12, Tp.HCM để hoạt động mua bán ma túy từ tháng 10/2020.

Nguồn ma túy Tiến mua từ một người đàn ông không rõ lai lịch ở tỉnh Kon Tum và đã mua 3 lần. Hai lần đầu, Tiến mua tổng cộng 10 bánh heroin với giá 210 triệu đồng/bánh về sử dụng và bán kiếm lời.

Lần thứ 3 người này mua 10 bánh giá 190 triệu đồng/bánh. Khoảng 17h ngày 7/12, Phú đưa Tiến 1,9 tỷ đồng để lên Kon Tum nhận hàng, sau đó trở về Tp.HCM thì bị bắt quả tang.

Tại cơ quan điều tra, Phùng Thạnh Phú khai hai vợ chồng Phú đề nghiện ma túy, lại không có nghề nghiệm nên cùng nhau thực hiện việc mua bán ma túy, phân nhỏ bán kiếm lời khoảng hai tháng thì bị bắt quả tang.

Về vai trò, Phú là người quản lý tiền mua bán ma túy. Khi nào cần mua thêm ma túy về phân nhỏ bán kiếm lời thì Phú sẽ đưa tiền cho Tiến. Bị can Phú cũng thừa nhận đã hai lần giúp chồng bán ma túy và cũng là người đưa cho chồng 1,9 tỷ đồng để mua 10 bánh ma túy và bị bắt quả tang như đã nói trên.

Cụ thể, lúc 10h ngày 8/12/2020, Tiến gọi điện kêu Phú đem bán một gói ma túy cho một đối tượng không rõ lai lịch với giá 2,1 triệu đồng tại khu vực đường Lê Thị Riêng, quận 12, Tp.HCM. Lần tiếp theo là khoảng 11h cùng ngày, Phú đem bán 1 gói ma túy cho một khách quen tại nơi thuê ở của vợ chồng Phú.

Công an Tp.HCM kết luận, Phạm Minh Tiến đã có hành vi mua bán gần 3,5 kg heroin (bị bắt quả tang) và 820 gram heroin được phát hiện thông qua việc khám xét nơi ở của Tiến.