Sự kiện

Không đeo khẩu trang ở Đà Nẵng sẽ bị phạt từ 1 - 3 triệu đồng

Chính quyền Đà Nẵng cho rằng, không đeo khẩu trang nơi công cộng trong tình hình hiện nay là vi phạm và sẽ bị phạt tiền từ 1 - 3 triệu đồng.

Ngày 2/2, Phó Giám đốc sở Tư pháp TP.Đà Nẵng Huỳnh Bá Hảo cho biết, hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng trong tình hình hiện nay là vi phạm quy định.

Điều này làm ảnh hưởng trực tiếp đến công tác phòng, chống dịch Covid-19. Bởi trước đó, UBND TP.Đà Nẵng ban hành các công văn quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Tại Công văn 44/UBND-SYT ngày 28/1/2021, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu toàn bộ người dân trên địa bàn TP.Đà Nẵng nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch nơi công cộng, đặc biệt là đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, sát khuẩn...

Cũng theo ông Hảo, hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng trong tình hình hiện nay là vi phạm Nghị định 117/2020/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ với mức phạt tiền từ 1 - 3 triệu đồng.

Chị Võ Thị Hòa, trú TP.Đà Nẵng cho biết, chị đã duy trì thói quen đeo khẩu trang cho con nhỏ kể từ những đợt dịch bệnh trước đến nay.

Trong khi đó, theo ghi nhận thực tế của PV Người Đưa Tin Pháp luật ngày 2/2, tại rất nhiều khu vực công cộng, khu vực đông người, người dân địa phương này thực hiện rất tốt việc đeo khẩu trang.

Tại chợ Cồn, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng - nơi tập trung hàng ngàn tiểu thương lẫn khách hàng mỗi ngày, tất cả đều chấp hành quy định đeo khẩu trang.

Một cán bộ ban Quản lý chợ Cồn cho hay, từ nhiều ngày trước, lực lượng quản lý đã trang bị bình sát khuẩn đặt ngay ở cửa vào cho người dân và các tiểu thương sử dụng.

"Cùng với đó, chúng tôi cũng đặt nhiều biển nhắc nhở, yêu cầu người vào chợ phải đeo khẩu trang, rửa tay và giữ khoảng cách. Nói chung tất cả đều chấp hành", vị này nói.

Ở môi trường học đường, bà Phạm Hồ Quỳnh Trang, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng cho hay, đơn vị đã chỉ đạo các trường tại 11 xã thực hiện nghiêm ngặt công tác phòng, chống Covid-19.

Theo đó, các trường phải trang bị nước sát khuẩn, xà phòng để sát khuẩn cho học sinh. Đặc biệt, yêu cầu phụ huynh đeo khẩu trang cho học sinh khi đến trường.

Người dân Đà Nẵng chấp hành đeo khẩu trang tại các nơi công cộng.

Vị Trưởng phòng GD-ĐT huyện Hòa Vang cũng nhìn nhận, các trường và bản thân học sinh lẫn phụ huynh thực hiện phòng chống dịch rất tốt, ý thức cao.

Điều này ngoài sự chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền thì còn đến từ nền tảng phòng, chống dịch của địa phương từ các đợt dịch trước. Đặc biệt là đợt dịch thứ 2 mà TP.Đà Nẵng chính là tâm dịch.

Theo khảo sát của PV tại thôn Đại La, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, người dân địa phương này dừng toàn bộ các hoạt động tụ tập đông người như tiệc tất niên thôn xóm, tân gia... Từ những việc tưởng chừng nhỏ này, cho thấy ý thức của người dân rất cao trong công tác phòng, chống dịch.