An ninh - Hình sự

Khống chế tài xế "điên" lao xe vào tổ công tác rồi bỏ chạy

Lực lượng chức năng phối hợp cùng người dân tham gia giao thông đã khống chế, bắt giữ tài xế lái xe "điên" đâm xe vào tổ công tác rồi bỏ chạy.

Video lực lượng chức năng chặn bắt tài xế tông xe vào công an rồi bỏ chạy (Nguồn: Đại Đoàn Kết)

Ngày 14/1, báo Đại Đoàn Kết đưa tin, Công an quận 7, TP.HCM phối hợp với các lực lượng chức năng xử lý các đối tượng liên quan trên 2 ôtô chở thuốc lá lậu tông vào lực lượng thi hành công vụ.

Thông tin ban đầu cho thấy, đêm ngày 13/1, lực lượng CSGT đội Nam Sài Gòn (phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP.HCM) đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, phòng chống đua xe trên đường Nguyễn Văn Linh, quận 7 thì phát hiện 2 ôtô có biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác liền ra hiệu tài xế dừng xe kiểm tra hành chính. Tuy nhiên, tài xế không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy nên tổ công tác tiến hành đuổi theo.

Đến giao lộ Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ, lực lượng công an và người dân lập chốt chặn bằng môtô chuyên dụng và xe tải.

Theo báo Người lao động, thời điểm này, 1 tài xế dừng xe, riêng tài xế ôtô mang biển số: 51H – 00919 chạy với tốc độ cao, không chấp hành liền tông vào xe chuyên dụng của lực lượng công an phường. Công an buộc phải nhờ một tài xế xe tải lùi xe lại để chặn bắt. Tài xế ôtô tiếp tục lùi xe lấy đà tông văng môtô lực lượng công an rồi mới dừng lại.

Khi chiếc xe bị kẹt giữa chốt, tài xế liền mở cửa bỏ chạy nhưng bị lực lượng công an và người dân đuổi theo bắt giữ.

Kiểm tra nhanh xe của đối tượng, công an phát hiện trong xe có khoảng 1.800 cây thuốc nhãn hiệu JET không rõ nguồn gốc. Danh tính những người trên 2 ôtô được xác định là Nguyễn Thành Giao, (26 tuổi, ngụ Cà Mau), Phạm Minh Mẫn (35 tuổi), Trương Thanh Vũ (36 tuổi) và Lê Hoàng Tuấn (28 tuổi, đều ngụ Long An).

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Đăng Khoa (t/h)