An ninh - Hình sự

Khởi tố vụ sập tường làm 10 người tử vong tại Đồng Nai, đừng để những tiếng khóc xé lòng lại cất lên

Sau 6 ngày xảy ra sự cố nghiêm trọng tại công trình xây dựng nhà máy của công ty AV Healthcare, Công an Đồng Nai chính thức khởi tố vụ án, tạm giữ Giám đốc đơn vị thi công, phục vụ công tác điều tra.

Khởi tố vụ án

Vụ tai nạn sập tường công trình khiến 10 người chết, 14 người bị thương tại Đồng Nai khiến nỗi đau chồng chất, dư luận quan tâm, đồng cảm. Đây được đánh giá là vụ tai nạn rất nghiêm trọng nên bộ Xây dựng, bộ Công an, Công an Đồng Nai cùng nhiều đơn vị chức năng vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ.

Hiện trường vụ sập tường

Ngày 20/5, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai chính thức khởi tố vụ án nghiêm trọng này, điều tra hành vi vi phạm quy định về xây dựng, gây hậu quả nghiêm trọng được quy định tại Điều 298 Bộ luật Hình sự. Cơ quan công an hiện đang tạm giữ hình sự đối với ông Hà Huy Hải (56 tuổi, Giám đốc công ty TNHH Hà Hải Nga), đơn vị thi công công trình bị sập.

Trước đó, ông Hải và cùng 3 cấp dưới của mình là Nguyễn Quang Đoái (37 tuổi, nhân viên đo đạc công trình), Lê Xuân Trường (52 tuổi, giám sát công nhân) và Hà Huy Vĩnh Trường (24 tuổi, nhân viên chấm công) đã bị tạm giữ để điều tra tội Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 298 Bộ luật Hình sự 2015. 

Như ĐS&PL đã thông tin, vào chiều 14/5 có khoảng 60-70 công nhân tiến hành xây dựng công trình nhà máy công ty AV Healthcare (vốn Hàn Quốc, đường số 08, khu công nghiệp Giang Điền, huyện Trảng Bom). Bất ngờ  mảng tường cao, lớn bị đổ sập khiến 10 người bị vùi xuống đất cát thiệt mạng, 14 người khác bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu, điều trị.

Nhận tin báo về vụ tai nạn nghiêm trọng này, Công an tỉnh Đồng Nai và các đơn vị chức năng có mặt tại hiện trường. Bước đầu, công an xác định hiện trường vụ sập tường nghiêm trọng nằm trong khuôn viên công ty cổ phần VN Healthcare. Công trình này do VN Healthcare ký hợp đồng xây dựng với công ty TNHH Hà Hải Nga thực hiện xây dựng và có tổng diện tích là trên 5.700 mét vuông với giá trị hợp đồng trên 11 tỷ đồng.

Quá trình công ty TNHH Hà Hải Nga thi công, toàn bộ bức tường dài 109 mét, cao 8 mét, với tổng diện tích hơn 800 mét vuông đã bị đổ sập hoàn toàn. Sau đó, công an mời nhiều người liên quan lên làm việc, tạm giữ ông Hà và 1 Phó giám đốc, 1 giám sát công trình để phục vụ công tác điều tra (những người này sau đó được thả về, riêng ông Hà vẫn bị tạm giữ).

Nỗi đau ở lại

Do mức độ nghiêm trọng của vụ tai nạn, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ông Cao Tiến Dũng trực tiếp chỉ đạo xử lý sự cố này. Ông Dũng chỉ đạo Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai phải gấp rút tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Song song đó, bộ Xây dựng, bộ Công an cũng vào cuộc, phối hợp với lực lượng chức năng Đồng Nai xác minh, làm rõ vụ việc.

Rất nhiều người gặp nạn trong vụ sập tường

Gia đình các nạn nhân hài lòng trước thông tin cơ quan chức năng khởi tố, điều tra vụ tai nạn. Họ mong muốn sai phạm này phải bị pháp luật xử lý nghiêm.

Bà Trương Thị T., vợ nạn nhân H.V.H. (1 trong 10 người chết trong vụ tai nạn lao động) chia sẻ, sự ra đi đột ngột của chồng bà là điều đau đớn nhất của gia đình. Ông H. sống rất vất vả khổ cực, dù lớn tuổi nhưng vẫn cố gắng làm lụng để lo lắng cho gia đình. Bà T. mong muốn nguyên nhân vụ việc được làm rõ, để chồng bà cùng những người khác an lòng nhắm mắt. Hơn nữa, công ty thi công phải có trách nhiệm trước cái chết của chồng bà.

Trao đổi với PV tạp chí Người Đưa Tin Pháp luật, Đại tá Nguyễn Văn Kim, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh, cục Hình sự, cục Kỹ thuật hình sự (bộ Công an) và các cơ quan chuyên môn của bộ Xây dựng tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Các đơn vị nghiệp vụ thuộc bộ Công an và bộ Xây dựng lấy mẫu bê tông, sắt, thép… của công trình đang xây dựng, tiến hành giám định, xác định nguyên nhân xảy ra tai nạn. Các công nhân may mắn thoát nạn cũng được cơ quan chức năng lấy lời khai. Nhiều công nhân chưa có hợp đồng lao động, chưa được quán triệt về an toàn lao động. Hiện, ngành chức năng vẫn tiếp tục củng cố hồ sơ xác minh, làm rõ vụ việc.

Sai phạm đến đâu, mức phạt đến đó

Theo quy định tại Điều 298 Bộ luật Hình sự năm 2015 về tội Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, thì nếu bị khởi tố, truy tố và đưa ra xét xử, chủ nhà thầu thi công công trình có thể bị phạt tù từ 8 năm đến 20 năm (khoản 1 Điều 298).

Tùy vào kết luận điều tra của cơ quan công an để xem nhà thầu đã có những hành vi nào vi phạm quy định về xây dựng trong lĩnh vực khảo sát như đo đạc chưa chính xác vị trí độ lún; vi phạm quy định về xây dựng trong lĩnh vực thiết kế, thi công như thiết kế công trình không phù hợp với địa bàn xây dựng, thi công không đúng tiến độ, không đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn xây dựng…Mức độ sai phạm đến đâu sẽ có mức phạt tương ứng đến đó.