An ninh - Hình sự

Khởi tố vụ làm giả sổ đỏ, lừa chiếm đất của người dân ở Gia Lai

Vũ Thị Hằng có hành vi làm giả sổ đỏ để vay vốn ngân hàng, lừa đảo nhiều người dân xã Chư Đăng Ya trong việc mua bán, trao đổi đất…

Liên quan tới việc nhiều hộ đồng bào Jrai ở xã Chư Dang Ya, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai tố bị một số đối tượng lừa chuyển nhượng đất mà VOV đã phản ánh vào đầu tháng 3/2022, mới đây, Công an huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Thị Hằng (SN 1980, trú làng Xóa, xã Chư Đang Ya) để điều tra hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định Hằng có hành vi làm giả 2 sổ đỏ mục đích để vay vốn ngân hàng. Qua giám định sổ đỏ thu giữ tại nhà Vũ Thị Hằng, chữ ký, phôi, số liệu, số chứng nhận… trên sổ đều được làm giả.

Ngoài ra, đối tượng Vũ Thị Hằng còn có hành vi lừa đảo nhiều người dân miền núi ở xã Chư Đang Ya trong việc mua bán, trao đổi đất. Hằng giao dịch với người dân việc cho thuê đất, mượn đất nhưng dùng thủ đoạn để lừa chiếm đoạt sổ đỏ chuyển sang đứng tên mình, dùng sổ đỏ để cầm cố, vay mượn các nhóm tín dụng đen.

“Việc khởi tố để điều tra về hai tội danh Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, do đối tượng hiện đang bị mắc Covid-19 nên khi điều trị hết bệnh, cơ quan điều tra sẽ thực hiện lệnh bắt tạm giam”, ông Nay Kiên, Chủ tịch UBND huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai thông tin. 

Trước đó, lợi dụng sự thiếu hiểu biết pháp luật của người dân miền núi, “cò đất”, môi giới bất động sản đã dùng thủ đoạn để lừa lấy sổ đỏ của người dân, khiến họ rơi vào cảnh nợ nần, trắng tay. Có nạn nhân đã tìm đến lá ngón với ý định tự vẫn vì bị lừa mất nhà, mất đất…  

Ở xã Chư Đang Ya, nơi có ngọn núi lửa hình thành từ triệu năm nổi tiếng về tham quan du lịch ở Gia Lai, thời gian gần đây xảy ra sốt đất ảo. “Cò đất”, môi giới săn lùng đất nương rẫy trong các thôn làng để hỏi mua, đội giá lên cao gây bất ổn thị trường.  

Han (t/h từ Lao Động, VOV)