An ninh - Hình sự

Khởi tố vụ hàng trăm “quái xế” chặn đường cao tốc đua xe

Hàng trăm “quái xế” đã chặn xe trên đường dẫn cao tốc để tổ chức đua xe nhiều lượt, mỗi lượt có 2-3 đua từ 300 – 500m. Họ vừa biểu diễn vừa so tốc độ.

Ngày 18/4, tại Trung tâm báo chí TP.HCM, Công an TP.HCM phối hợp sở Thông tin - truyền thông TP.HCM tổ chức buổi cung cấp thông tin về một số vụ việc được dư luận quan tâm. 

Tham dự có thiếu tướng Đinh Thanh Nhàn, phó giám đốc Công an TP.HCM, đại diện Công an TP.Thủ Đức, đại diện phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (PC08) Công an TP.HCM... 

Tại buổi họp báo, đại diện phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt Công an TP.HCM cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án tổ chức đua xe trái phép để điều tra việc hàng trăm quái xế chặn cao tốc làm đường đua, khiến người dân khiếp sợ.

Theo thông tin trước đó, rạng sáng 19/3, hàng trăm "quái xế" tụ tập, chặn một đoạn cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (đoạn qua TP.Thủ Đức, TP.HCM) để đua xe, gây cảnh náo loạn ngay trên đường cao tốc.

Nhóm “quái xế” chặn 1 đoạn đường cao tốc để làm đường đua, mỗi lượt có 2-3 xe đua từ 300-500m. Nhóm đối tượng vừa biểu diễn, vừa so tốc độ.

Hàng dài xe container, xe khách, ôtô... phải nối đuôi nhau chờ nhóm "quái xế" chơi xong mới đi được.

Ngày 29/3, Cục CSGT khu vực phía Nam đã xác định 4 người giữ vai trò chủ chốt. Bước đầu, cơ quan công an xác định nhóm tụ tập gây rối trên cao tốc chủ yếu là thiếu niên còn ngồi trên ghế nhà trường.

Công an đã làm việc với 2 người có vai trò cầm đầu là Đ.T.D (22 tuổi, ngụ Đồng Nai) và N.H.T.D (28 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức). Ngoài ra, ngành chức năng còn mời làm việc một trường hợp là nữ học sinh lớp 9. Nữ sinh này lén lấy xe của gia đình, rồi cùng bạn nam là học sinh cấp 3 tụ tập trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Hiện, vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra, xử lý.

Han (theo Tuổi Trẻ, Zing News)