An ninh - Hình sự

Khởi tố vụ án chồng chém vợ vì ghen tuông rồi tự vẫn bất thành

Xuân nảy sinh ghen tuông vợ với một người đàn ông khác nên đã dùng dao chém nhiều nhát vào chị K. - vợ mình, rồi tự tử nhưng bất thành. Sự việc đau lòng xảy ra ngày 17/10 vừa được CQĐT ra quyết định khởi tố vụ án.

Ngày 23/10, CQĐT Công an huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người để điều tra làm rõ vụ nghi can Lê Bá Xuân (SN 1960), ở xã Hà Ngọc, huyện Hà Trung dùng dao chém nhiều nhát vào bà Phạm Thị K. – vợ mình. Sau khi gây án, Xuân đã dùng dao tự tử nhưng bất thành.

Hiện, bà K. đang được điều trị tích cực, tình hình sức khỏe tiến triển tốt.

Trước đó, ngày 17/10, trao đổi với PV Báo Người Đưa Tin, ông Phạm Đăng Trọng, Trưởng Công an xã Hà Ngọc, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa cho biết, khoảng 7h38 cùng ngày, Ban công an xã Hà Ngọc nhận được tin báo tại thôn Kim Trần Vũ xảy ra vụ chồng dùng dao chém vợ rồi cắt cổ tự tử do mâu thuẫn ghen tuông.

Nơi người dân phát hiện bà K. gục xuống sau khi bị chồng chém nhiều nhát.

Nhận được thông tin, ông Trọng cùng với các công an viên xã Hà Ngọc đã lập tức có mặt để phối hợp đưa các nạn nhân đi cấp cứu, phong tỏa hiện trường và thông báo sự việc lên Công an huyện Hà Trung. Thời điểm Công an xã Hà Ngọc có mặt, bà Phạm Thị K. (SN 1960), trú tại thôn Kim Trần Vũ đang nằm trên vũng máu trước cổng nhà với nhiều vết chém trên cơ thể. Lực lượng công an và người dân đã kịp thời đưa bà K. tới bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Do vết thương quá nặng nên ngay sau khi tiếp nhận, bệnh viện Thanh Hóa đã chuyển nạn nhân ra Hà Nội để cấp cứu và tiếp tục điều trị.

Khi lực lượng công an tiến vào phía trong nhà thì phát hiện ông Lê Bá Xuân (SN 1960, chồng bà K.), trú tại địa chỉ trên tay cầm con dao ngồi giữa nhà với vết cắt khá sâu ở cổ, máu đang tuôn chảy. Lúc này, ông Trọng và người dân địa phương đã vận động ông Xuân bỏ con dao xuống, hợp tác với cơ quan công an để đưa ông này tới bệnh viện Đa khoa Thanh Hóa cấp cứu.

Quá trình về tại địa phương tìm hiểu, PV được biết, ông Xuân và bà K. kết hôn và có với nhau 3 người con, 2 trai và 1 gái. Cách đây khoảng 20 năm, do kinh tế khó khăn, bà K. đã sang Đài Loan giúp việc gia đình. Từ đó tới nay, khoảng 1 – 2 năm, bà K. lại từ Đài Loan về thăm gia đình và ở nhà với chồng con một thời gian rồi trở lại xứ người. Cách đây khoảng 10 ngày, bà K. vừa trở về Việt Nam thăm gia đình.

Thời điểm bà K. đang lao động ở xứ người, nhiều lần hàng xóm thấy ông Xuân từ trong nhà nhìn ra đường dùng những lời lẽ thô tục “chửi gió” vợ. Mới đây, sau khi bà K. về nước, việc chửi bới vợ của ông Xuân diễn ra thường xuyên hơn. Nguyên nhân là ông này nghi ngờ vợ mình có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác trong thời gian lao động ở nước ngoài.

Cũng theo ông Phạm Đăng Trọng, nghi phạm Lê Bá Xuân là đối tượng đang được hưởng chế độ bảo trợ xã hội (tâm thần) tại địa phương. Tuy nhiên, hơn 7 năm kể từ khi làm Trưởng công an xã Hà Ngọc thì ông Trọng chưa tiếp nhận thông tin gì liên quan đến việc ông Xuân quậy phá, đánh chửi vợ hoặc gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Phong Vân