An ninh - Hình sự

Khởi tố thêm 9 bị can vụ "làm luật" trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Công an Yên Bái tiếp tục khởi tố thêm 9 bị can về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại trạm thu phí IC14.

Thêm 9 bị can bị khởi tố

Ngày 18/5, Thượng tá Phạm Duy Thịnh, Trưởng Công an huyện Văn Yên (tỉnh Yên Bái) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện vừa tiếp tục khởi tố thêm 9 bị can về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Trạm thu phí IC14, cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc thôn Đại An, xã An Thịnh, huyện Văn Yên.

Cụ thể, ngày 17/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Yên đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: Trần Trọng Huy (31 tuổi, trú tại thôn Khe Dẹt, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên); Ngô Xuân Hợp và Đỗ Trung Dương (cùng 30 tuổi và trú tại thôn Đồng Tâm, xã An Thịnh, huyện Văn Yên); Hoàng Tuyển (30 tuổi, trú tại thôn Ngòi Viễn, xã Xuân Ái, huyện Văn Yên);

Phùng Minh Tuyến (31 tuổi, trú tại thôn 2, xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội); Nguyễn Minh Hậu (32 tuổi, trú tại thôn Cọn 1, xã Cam Cọn, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai); Đoàn Văn Thu (35 tuổi, trú tại tổ dân phố Phú Long 1, thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai); Nguyễn Văn Hậu (32 tuổi, trú tại thôn An Thắng, xã Sơn Hà, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai); Ngô Duy Hùng (36 tuổi, trú tại tổ dân phố Phú Long 2, thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai).

Cả 9 bị can trên cùng bị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 356, Bộ luật Hình sự năm 2015. Các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đã được Viện Kiểm sát nhân dân huyện Văn Yên phê chuẩn.

Trước đó, trong tháng 4/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Yên đã khởi tố bắt tạm giam 6 người. Trong đó có Nguyễn Văn Hưng (33 tuổi, quê ở tỉnh Hưng Yên) là Đội trưởng Đội thu phí tại trạm thu phí IC14, cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Bước đầu các đối tượng khai nhận, đối với các xe quá khổ, quá tải khi qua trạm thu phí IC14 vào cao tốc Nội Bài - Lào Cai sẽ được nhân viên thu phí tại trạm này yêu cầu "làm luật" thêm 100.000 đồng/xe ngoài tiền phí theo quy định. Lái xe quá khổ, quá tải nếu "làm luật" sẽ không bị hạ tải và đo kích thước thùng.

Các đối tượng bắt đầu thu khoản tiền trái quy định này nhằm trục lợi từ tháng 6/2021. Tính đến thời điểm bị phát hiện, đã có nhiều lượt xe quá khổ, quá tải phải nộp phí cho các đối tượng khi qua trạm thu phí IC14.

Vụ án tính đến nay cảnh sát đã khởi tố tất cả 15 bị can.

Camera giám sát, nhân viên kiểm soát quá tải vẫn nhận tiền "làm luật" cho xe thông chốt

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với VietNamNet ngày 22/4, ông Nguyễn Văn Nhi, Phó TGĐ Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết đây là vụ việc xảy ra ngoài phạm vi trạm thu phí. Vụ việc được phát hiện khi nhân viên trực ca tại trạm thu phí nút giao IC14 kiên quyết từ chối cho xe quá khổ đi vào cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Ngay khi bị từ chối phục vụ tài xế đã dừng xe 5 tiếng tại trạm thu phí gây cản trở giao thông. Trước thực tế này Tổ giám sát và nhận viên KSTT tại nút giao IC14 mời công an huyện tới để xử lý.

Công an huyện Văn Yên đã mời tài xế đánh xe ra để cho các xe khác lưu thông qua trạm. Do lái xe có hành vi chống chế, gây mất trật tự công cộng nên công an đã yêu cầu lái xe về trụ sở làm việc.

Trong quá trình làm việc với công an, lái xe chở quá khổ có khai nhân viên KSTT có nhận tiền của lái xe ở bên ngoài phạm vi đường cao tốc. Do vậy qua thu thập chứng cứ công an đã truy tố, bắt tạm giam những người liên quan.

Ông Nguyễn Văn Nhi cho biết, đây là vụ việc đầu tiên nhân viên KSTT trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai có hành vi tiêu cực bị công an phát hiện. Còn việc các đối tượng ở ngoài lợi dụng danh nghĩa nhân viên các đơn vị thực hiện KSTT để bảo kê xe quá tải không phải không có, nhưng việc đó xảy ra ở ngoài phạm vi quản lý nên VEC không thể phát hiện, xử lý.

“Chúng tôi kiên quyết xử lý cán bộ có hành vi tiêu cực, do vậy đã yêu cầu tất cả các nhân viên thực hiện công tác thu phí, KSTT, vận hành trên tuyến phải ký cam kết không tiêu cực, kiên quyết đấu tranh tiêu cực. Tất cả các nhân viên đều ký cam kết khi ký hợp đồng lao động”, ông Nhi thông tin.

Phó TGĐ VEC cũng cho hay, việc KSTT trên các tuyến đường do VEC quản lý hiện nay được giám sát chặt chẽ qua camera giám sát. Tất cả xe qua trạm thu phí vào cao tốc đều được camera ghi hình 100%, Dữ liệu được lưu giữ thời hạn 5 năm.

Lãnh đạo VEC cũng thông tin thêm, nhân viên KSTT ở trạm thu phí trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai là vị trí nhạy cảm. Do vậy, Tổng công ty đã yêu cầu các đơn vị vận hành thường xuyên phải luân chuyển, không được bố trí làm tại một vị trí quá lâu dễ bị tác động dẫn đến mắc ngoặc, tiêu cực.

Thực tế trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã xảy ra việc xã hội tìm cách mắc ngoặc với nhân viên KSTT bị từ chối nên các đối tượng đuổi đánh nhân viên tại trạm thu phí.

Thậm chí có đối tượng xã hội bên ngoài bảo kê xe quá tải, không thỏa thuận được nhân viên KSTT cho xe quá khổ, quá tải đi qua nên đã có hành vi đe dọa, gây sức ép với cán bộ làm nhiệm vụ trên tuyến.

Tuệ Minh (tổng hợp theo TTXVN, Tiền phong, VietNamNet)