An ninh - Hình sự

Lâm Đồng: Khởi tố tài xế điều khiển xe tải gây tai nạn khiến 2 phụ nữ tử vong

Cơ quan điều tra xác định, thời điểm điều khiển xe tải gây tai nạn, tài xế Hoàng Tấn Phong không có giấy phép lái xe và các giấy tờ liên quan.

Ngày 7/9, tin từ Công an huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tài xế Hoàng Tấn Phong, 35 tuổi, trú tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng để điều tra, làm rõ hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây tai nạn chết người.

Hiện trường vụ tai nạn ngày 31/8 trên Quốc lộ 20 đoạn qua đèo Phú Hiệp (thuộc địa phận xã Gia Hiệp, huyện Di Linh).

Cơ quan điều tra cũng ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Hoàng Tấn Phong để phục vụ điều tra. Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cung cấp phê chuẩn ngày 6/9.

Vụ tai nạn giao thông nói trên xảy ra vào khoảng 13h40 ngày 31/8 trên Quốc lộ 20 đoạn qua đèo Phú Hiệp (thuộc địa phận xã Gia Hiệp, huyện Di Linh). Vào thời điểm trên, xe tải mang BKS tỉnh Lâm Đồng do ông Hoàng Tấn Phong, 35 tuổi, ngụ huyện Đức Trọng điều khiển, đang lưu thông từ hướng Tp.Bảo Lộc đi Tp.Đà Lạt. Khi đến đèo Phú Hiệp, xe tải đang đổ đèo thì bị mất lái lao qua phần đường bên trái lật ngửa.

Lực lượng CSGT bảo vệ hiện trường và điều tiết giao thông.

Thời điểm này, 2 phụ nữ đi trên xe máy, do chị Đinh Thị Thanh T., 28 tuổi, ngụ thôn Hiệp Thành 2, xã Tam Bố, huyện Di Linh chở theo mẹ chồng bà Vi Thị Kim Ng., 58 tuổi, ngụ cùng địa chỉ đang lưu thông ngược chiều hướng từ Tp.Đà Lạt – Tp.Bảo Lộc bị xe tải cuốn vào gầm.

Vụ tai nạn khiến chị T. và bà Ng. bị xe tải đè, tử vong tại chỗ. Vụ tai nạn cũng khiến 2 phương tiện bị hư hỏng nặng.

Nhận được thông tin, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an huyện Di Linh, lực lượng cứu hộ đã có mặt điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.