An ninh - Hình sự

Khởi tố nhóm đối tượng ở đất Cảng chém người vì mâu thuẫn

Bảy thanh niên chưa đầy 20 tuổi cùng vướng vòng lao lý sau trân "huyết chiến" vì mâu thuẫn với chồng cũ của bạn gái một thanh niên trong nhóm.

Các đối tượng gây án đều trong độ tuổi 10x

Ngày 28/7, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Phòng cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, thực hiện lệnh tạm giam đối với 7 đối tượng về các tội danh “Giết người”, “Gây rối trật tự cộng cộng” và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 0h ngày 7/7, Lê Anh Tú (SN 2003, trú tại phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn) bị một nhóm thanh niên dùng hung khí chém gây thương tích vào đầu tại khu vực trung tâm thương mại khu đô thị Cựu Viên, quận Kiến An. Tú được đưa đi cấp cứu và chữa trị tại bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch.

Ngay khi vụ án xảy ra, Cơ quan CSĐT Công an quận Kiến An đã tập trung lực lượng, chủ động phối hợp với phòng Cảnh sát Hình sự Công TP.Hải Phòng và các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, tài liệu, rà soát, khoanh vùng, xác định các đối tượng nghi vấn gây ra vụ việc để phục vụ công tác điều tra, làm rõ.

Nhờ làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, nắm chắc địa bàn và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT Công an quận Kiến An đã nhanh chóng xác định được nhóm đối tượng gây ra vụ việc trên là do Phạm Hữu Đức (tức Đức “híp”, SN 1999, trú tại phường Nam Sơn, quận Kiến An) cầm đầu.

Danh tính các đối tượng còn lại cũng được xác định là: Lê Hồng Duy (tức Duy con, SN 2005, trú tại phường Phù Liễn); Đặng Tuấn Anh (SN 1995, trú tại phường Nam Sơn); Nguyễn Đức Đạt (tức Đạt “kỳ”, SN 2004, trú tại tổ 8, phường Trần Thành Ngọ); Nguyễn Hải Linh (tức Linh “cẩu”, SN 2005, trú tại tổ 5, phường Trần Thành Ngọ, cùng quận Kiến An); Nguyễn Đức Phương (SN 2002, trú tại thôn Đào Yêu, xã Hồng Thái, huyện An Dương) và Lê Văn Khoa (SN 2004, trú tại 74 Đội Văn, phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng).

Các đối tượng cùng tang vật, hung khí tại cơ quan công an.

Đến ngày 9-7, đơn vị đã phối hợp với phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.Hải Phòng bắt gọn ổ nhóm 7 đối tượng trên.

Phút nông nổi do cuồng ghen

Tại cơ quan công an, chúng khai nhận: Đêm hôm đó, Đạt “kỳ” cùng Linh “cẩu”, Khoa, Phương và một số người bạn trong đó có 3 nữ giới ngồi uống nước ở quán nước ngã 5 Kiến An. Tại đây Khoa có mâu thuẫn cãi chửi nhau qua điện thoại với một nam thanh niên tên Đ. là chồng cũ của Trang (bạn gái mới của Khoa).

Ngay sau đó, Đức “híp” gọi điện cho Đạt báo tin có một nhóm nam thanh niên đi khoảng chục xe máy về phía ngã 5 Kiến An. Vừa xong thì nhóm thanh niên này trong đó có Lê Anh Tú đến quán nước và đi về phía bọn Đạt.

Biết trong nhóm này có người là chồng cũ của Trang, chột dạ bọn Phương, Linh, Khoa chạy tìm nơi để trốn. Lúc này, Tú tìm gặp Khoa nhưng không thấy nên ra xe lấy khoảng 4 chai thủy tinh đáp sang bên đường, sau đó cùng nhóm của mình bỏ đi.

Một lúc sau, bọn Đạt, Khoa, Linh quay lại quán thì thấy Trang bảo nhóm của Tú hẹn lên nhà trắng (trung tâm thương mại khu đô thị Cựu Viên, phường Bắc Sơn, quận Kiến An). Nghe đến đây, Đạt liền rút điện thoại gọi cho Đức “híp” báo Đức cầm “đồ” theo với mục đích là đánh “dằn mặt” nhóm thanh niên kia rồi cả bọn đến điểm hẹn.

Trên đường đi, nhóm của Đạt gặp Đức “híp” cùng Tuấn Anh đang theo hướng ngược lại. Trên võng xe SH của mình, Đức có để sẵn 3 thanh dao, kiếm các loại, Tuấn Anh ngồi sau cầm một bình xịt hơi cay. Gặp nhóm của Đạt, Đức quay xe nhập bọn và đưa cho Đạt, Linh mỗi người một con dao, kiếm đã chuẩn bị sẵn.

Tại khu vực trung tâm thương mại khu đô thị Cựu Viên, khi 2 bên giáp mặt, nhóm của Đức, Đạt đã thấy Duy "con” đứng đợi sẵn.

Xác định được Tú trong nhóm thanh niên, Duy lập tức ra xe lấy thanh kiếm lao thẳng vào chém Tú liên tiếp 3 nhát, trong đó có 2 nhát trúng đỉnh đầu anh này. Đức “híp” xông tới cầm đao vả vào má Tú 1 cái làm anh bị chảy máu ở đuôi lông mày phải.

Vẫn ngồi trên xe chưa kịp phản ứng thì Tú tiếp tục bị Tuấn Anh cầm bình xịt hơi cay xịt vào mặt, Phương cầm thanh sắt vót nhọn vụt, chém vào cánh tay. Thấy Tú chảy nhiều máu nên nhóm bạn Tú vào can ngăn và đưa anh đưa đi cấp cứu. Nhóm của Duy cũng tự giải tán. Đức cầm số hung khí trên vứt tại khu vực bãi đất trống gần chùa Đông Chấn, phường Nam Sơn, Kiến An.

Cơ quan CSĐT Công an quận Kiến An đã ra các quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Hữu Đức, Lê Hồng Duy, Đặng Tuấn Anh, Nguyễn Đức Phương về hành vi “Giết người”, đồng thời ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Đức Đạt, Nguyễn Hải Linh, Lê Văn Khoa về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Xét thấy vụ việc trên có dấu hiệu phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, Cơ quan CSĐT Công an quận Kiến An đã chuyển toàn bộ hồ sơ, đối tượng cho phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.