An ninh - Hình sự

Khởi tố nhóm đối tượng dùng hung khí ép viết giấy nợ, cướp luôn xe ô tô thuê

Cơ quan công an đang làm rõ vụ nhóm 6 đối tượng dùng hung khí ép tài xế viết giấy vay nợ rồi cướp luôn chiếc xe ô tô thuê của nhóm này.

Ngày 24/7, đại diện Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam nhóm đối tượng trên về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Hồ sơ điều tra vụ án cho thấy, rạng sáng ngày 22/7, ông Phan Văn Hảo (SN 1970, trú xã Thanh Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh) gọi điện trình báo tới Công an huyện Cẩm Xuyên về việc, chiều ngày 21/7/2020, ông điều khiển xe taxi gia đình mang biển số: 38A-157.80 chở 6 thanh niên từ phường Nam Hồng (Thị xã Hồng Lĩnh) vào khu vực biển Thiên Cầm và Kỳ Xuân để ăn uống.

Các đối tượng tại cơ quan điều tra

Đến tối ngày 21/7, sau khi ăn uống xong, nhóm đối tượng này đã dùng dao, kiếm để ép buộc ông Hảo phải ký giấy vay nợ của chúng với số tiền 250 triệu đồng.

Không dừng lại ở đó, nhóm đối tượng yêu cầu ông Hảo lái xe đến khu vực cây xăng thuộc địa phận xã Cẩm Hà (Cẩm Xuyên), sau đó bắt ông Hảo xuống xe rồi điều khiển xe di chuyển vào hướng Kỳ Anh, báo Công Lý đưa tin.

Ngay sau khi khi nhận được tin báo, cơ quan công an đã tiến hành vào cuộc điều tra và truy bắt các đối tượng.

Đến trưa ngày 22/7, Công an huyện Cẩm Xuyên đã tiến hành bắt giữ 5 đối tượng khi chúng đang điều khiển xe ô tô di chuyển trên địa bàn xã Cẩm Lĩnh.

Danh tính các đối tượng nhanh chóng được làm rõ gồm: Phạm Đình Đan (SN 1999), Nguyễn Văn Hà (SN 1991), Trần Đình Phong (SN 2000, cùng xã Cẩm Lĩnh, Cẩm Xuyên), Võ Hữu Sáu (SN 2001, trú xã Cẩm Lạc, Cẩm Xuyên), Sầm Văn Bính (SN 1991, trú xã Châu Thuận, Quỳ Châu, Nghệ An, đối tượng này đã có 1 tiền án về tội “mua bán phụ nữ”).

Hung khí các đối tượng sử dụng

Tiến hành khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 1 ôtô, 6 dao, kiếm các loại cùng một số tang vật liên quan. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, nguyên nhân dẫn đến sự việc là do năm 2016, ông Phan Văn Hảo có mượn của chị Nguyễn Thị Dung ở Hải Dương (hiện đang đi lao động ở Đài Loan) 2 cây vàng.

Sau nhiều lần chị Dung đòi nhưng ông Hảo vẫn chưa có khả năng trả nên người này đã gọi điện nhờ Nguyễn Văn Hà (Hà và Dung là bạn khi Hà đi lao động ở Đài Loan) để đòi nợ. Hà đồng ý nên đã lôi kéo thêm các đối tượng trên tìm gặp ông Hảo để đòi nợ, dẫn đến sự việc trên.

Một đối tượng còn lại hiện bỏ trốn, lực lượng công an đang tiếp tục truy bắt, đồng thời điều tra để hoàn tất hồ sơ, đưa các đối tượng ra xử lý nghiêm trước pháp luật, theo báo Dân Trí.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Tội cưỡng đoạt tài sản được quy định rõ tại Điều 170 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017

1. Người nào đe dọa sẽ dùng vũ lực hoặc có thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần người khác nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Phạm tội đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu hoặc người không có khả năng tự vệ;

d) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

đ) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

e) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

b) Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm:

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;

b) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.”

Đăng Khoa (t/h)