An ninh - Hình sự

Vụ chiếm đoạt tiền của shipper tại chốt kiểm soát dịch Covid-19: Khởi tố vụ án, khởi tố bị can

Trương Văn Công bị khởi tố về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản của người khác.

Ngày 1/9, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, cơ quan điều tra Công an Tp. Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Văn Công (SN 1985, tạm trú phường Tân Bình, Tp.Dĩ An) về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, Công được phân công là tổ phó tại chốt phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại đường Thống Nhất, Tp. Dĩ An theo quyết định của Chủ tịch UBND phường Bình An về việc thành lập chốt kiểm soát phòng chống dịch.

Trưa ngày 16/8, anh H.T.Đ. đi qua chốt kiểm soát giữa đường Thống Nhất và Quốc lộ 1K trên phường Bình An để giao hàng thì bị lực lượng kiểm soát kiểm tra giấy tờ.

Anh Đ. xuất trình giấy xét nghiệm âm tính nhưng có dấu hiệu chỉnh sửa ngày tháng, nên tổ trưởng chốt yêu cầu Công đưa anh Đ. về Công an phường Bình An làm việc.

Quá trình di chuyển, Công đã đe dọa anh Đ. có thể bị ngồi tù và nói nếu anh Đ. “chung” tiền thì sẽ không đưa về phường nữa.

Do lo sợ, anh Đ., đã đồng ý chuyển khoản cho Công vì lúc đó không có tiền mặt.

Sau khi lấy số tài khoản từ Công, anh Đ. đã nhờ bạn chuyển khoản cho Công 2 triệu đồng.

Nhận được tiền, Công nói “sau này cứ yên tâm qua chốt sẽ không bị kiểm tra”, rồi bỏ đi.

Vụ việc sau đó được Công an làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.

Theo luật sư Trần Đình Dũng, đoàn Luật sư Tp. Hồ Chí Minh,Trương Văn Công bị khởi tố về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản, được quy định tại Điều 355 BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Theo quy định, người lạm dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng… thì bị phạt tù 1-6 năm.

Theo luật sư Dũng, Công có hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn khi mình là tổ phó tại chốt kiểm soát dịch, bệnh Covid-19 do chủ tịch UBND phường phân công.

Theo khoản 5, Điều 2 Nghị quyết 03/2020 của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao thì người được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cử tham gia trực tại chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh COVID-19 được xem là người có chức vụ.

Đáng ra, khi phát hiện giấy xét nghiệm Covid-19 của anh Đ. có dấu hiệu sửa chữa, không đảm bảo điều kiện lưu thông mùa dịch, Công phải lập biên bản, xử lý theo quy định pháp luật, nhằm đảm bảo an toàn phòng dịch nhưng Công đã không làm.

Cậy mình có quyền, nên Công đã đe dọa rồi tống tiền và nhận 2 triệu đồng của anh Đ. rồi cho qua chốt. Hành vi này đã cấu thành tội chiếm đoạt tài sản.