An ninh - Hình sự

Khởi tố người hành hung bác sĩ trực cấp cứu gần 1 năm trước

Người có hành vi tấn công bác sĩ trực cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định bị khởi tố, điều tra về tội Gây rối trật tự công cộng.

Chiều 18/7, liên quan vụ người đàn ông tấn công bác sĩ trực đêm ở Bệnh viện Nhân dân Gia Định, quận Bình Thạnh vào ngày 27/7/2022, sau 1 năm điều tra, Công an quận Bình Thạnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đào Quốc Bảo, 41 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh về tội Gây rối trật tự công cộng.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an quận Bình Thạnh cấm Đào Quốc bảo đi khỏi nơi cư trú. Các quyết định vừa nêu được Viện KSND quận Bình Thạnh phê chuẩn.

Đào Quốc Bảo nghe đọc lệnh khởi tố. (Ảnh: CA)

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 11h ngày 28/7/2022, Công an phường 7, quận Bình Thạnh tiếp nhận tin tố giác tội phạm của bác sĩ P.H.T, SN 1989 về việc bị hành hung trong lúc đang trực cấp cứu tại Bệnh viện nhân dân Gia Định.

Vào cuộc điều tra, Công an quận Bình Thạnh đã tiến hành mời người  có liên quan, là Đào Quốc Bảo lên làm việc và làm rõ vụ việc.

Cụ thể, khoảng 21h tối 27/7/2022, Bảo dẫn con gái ruột của mình là cháu T., 11 tuổi đến Bệnh viện nhân dân Gia Định để khám, điều trị vì bị hóc xương cá.

Tại khoa cấp cứu, điều dưỡng đã tiếp nhận, làm hồ sơ bệnh án cho bệnh nhi T. và dẫn bé đến cho bác sĩ N.H.T.A., 26 tuổi, ngụ quận 1 thăm khám bên ngoài, dùng tay sờ cổ.

Bác sĩ xác định, bé T có tình trạng bình thường, nuốt nước bọt được, đau nhẹ. Bé gái được chuyển cho 1 bác sĩ khác để kiểm tra lại và cho kết quả là, bé bị đau cổ nhẹ, sức khỏe bình thường, chỉ định bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng thực hiện việc gắp xương.

Chờ khoảng 10 phút không thấy bác sĩ điều trị cho con, Bảo đến khu vực bác sĩ trực của khoa cấp cứu để hỏi. Lúc này, bác sĩ P.H.T., trưởng ca trực của khoa cấp cứu, đang ngồi xem phim X-Quang để điều trị bệnh nhân cấp cứu nặng.

Dù được bác sĩ T. giải thích tình trạng sức khỏe của cháu Đ.N.T., đồng thời đề nghị chờ bác sĩ chuyên khoa tai - mũi - họng đến khám, gắp xương cá nhưng Bảo không đồng ý mà có hành vi đe dọa, hành hung và xô ngã, bóp cổ bác sĩ P.H.T..

Sau khi được bảo vệ bệnh viện can ngăn, Bảo đã đưa con đến Bệnh viện Nhi đồng 2 để khám và được bác sĩ tại đây xác định cháu T. không có dị vật trong cổ, sức khỏe bình thường, cho về nhà theo dõi.

Theo điều tra, khi Bảo có hành vi gây rối, hành hung bác sĩ T. thì trong phòng cấp cứu đang có 23 bệnh nhân.

Bác sĩ P.H.T cho hay, thời điểm xảy ra vụ việc, khoa Cấp cứu rất đông bệnh nhân, lúc bị hành hung, anh rất bất ngờ và hoảng sợ.

Khi công an mời lên làm việc, Bảo thừa nhận do quá lo lắng việc con bị hóc xương đau, phải chờ đợi lâu nên nổi nóng.

Công an quận Bình Thạnh xác định, hành vi của Bảo đã cản trở hoạt động cấp cứu, điều trị bệnh nhân của bác sĩ T. và ca trực của khoa cấp cứu; ảnh hưởng đến tâm lý, uy tín của bác sĩ T. nên phạm tội gây rối trật tự công cộng.

Tại cơ quan điều tra, Bảo thừa nhận toàn bộ hành vi, tỏ ra rất ăn năn, hối hận với phút nóng giận, mất kiểm soát bản thân.