An ninh - Hình sự

Khởi tố lái xe Lexus 6666 lao vào đám tang làm 4 người chết

Trưa 19/4, Công an tỉnh Bình Định cho biết đã thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Đức Huyện, người lái xe Lexus 6666 lao vào đám tang khiến 4 người tử vong.

Liên quan đến vụ xe Lexus 6666 lao vào đám tang khiến 4 người tử vong, TTXVN đưa tin, ngày 19/4, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Định đã phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Đức Huyện (60 tuổi, trú tại phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) để điều tra về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, quy định tại khoản 3, Điều 260, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trưa cùng ngày, lãnh đạo cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Định cho biết đã thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Đức Huyện.

Ông Huyện quỳ lạy ở hiện trường sau khi gây tai nạn.

Thông tin trên báo Thanh Niên, theo kết quả điều tra ban đầu, chiều 11/4, ông Nguyễn Đức Huyện lái xe Lexus BKS 49X - 6666 lao vào đội đưa tang đang ngồi trước số nhà 6 Nguyễn Công Trứ, TP.Quy Nhơn. Hậu quả, vụ tai nạn nghiêm trọng làm 4 người chết và 6 người khác bị thương.

Ông Huyện đã đến Công an TP.Quy Nhơn trình diện sau khi gây tai nạn. Kết quả xét nghiệm bước đầu cho thấy, ông Huyện âm tính với chất ma túy, nồng độ cồn cao so với quy định.

Báo Công an nhân dân đưa tin, ông Huyện khai nhận có uống một ly rượu vang ngâm hành tây tím trước bữa ăn trưa hôm gây tai nạn để chữa bệnh gút.

Nguồn tin trên TTXVN, ông Nguyễn Đức Huyện, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Pisico Bình Định - một doanh nghiệp chuyên sản xuất, chế biến và kinh doanh lâm sản xuất khẩu. Hiện nay, ông Huyện đang là chủ một doanh nghiệp lớn ở thành phố Quy Nhơn, đảm nhiệm chức Chủ tịch Hội Doanh nhân Bình Định.

Mộc Miên (Tổng hợp)