An ninh - Hình sự

Khởi tố hình sự vụ đào mộ, đốt hài cốt mẹ vợ con nợ ở Tiền Giang

Cơ quan công an đã khởi tố vụ án hình sự xâm phạm thi thể, mồ mả liên quan đến việc nhóm người đã có hành vi đốt hài cốt người quá cố khi con rể người này vay tiền nhưng không trả lãi.

Báo Vietnamnet đưa tin, ngày 8/7, Công an huyện Cái Bè (Tiền Giang) cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án hình sự xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt xảy ra tại xã Hậu Thành.

Hồ sơ điều tra ban đầu cho thấy, năm 2019, ông Nguyễn Văn Kiệm (63 tuổi, ngụ xã Hậu Thành) thế chấp thửa đất số 813, tờ bản đồ số 24 ở xã Hậu Thành để vay của ông Lâm Văn Quýnh (56 tuổi, ngụ phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TP.HCM) 300 triệu đồng với lãi suất 18 triệu đồng/tháng. Sau một thời gian thì ông Kiệm mất khả năng đóng lãi.

Hiện trường vụ việc

Sau nhiều lần không đòi được tiền, ngày 6/5, ông Quýnh đã thuê người lấy hài cốt của mẹ vợ ông Kiệm, được an táng trên phần đất đã nhận chuyển nhượng để đưa tro cốt vào chùa. Ngày 11/5, nhóm người này đến đập mộ, dùng máy bắn bê tông và đào mộ phần của mẹ vợ ông Kiệm.

Theo báo Công An TP. HCM, ngay sau khi sự việc xảy ra đã gây bức xúc dư luận vì mộ phần của người chết bị xâm hại. Ngày 14/5, cơ quan công an đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, ghi lời khai những người chứng kiến và trực tiếp đập phá mộ phần của mẹ vợ ông Kiệm.

Quá trình điều tra, ông Kiệm thừa nhận có vay tiền của ông Quýnh. Ngoài biên nhận viết tay, ông Quýnh yêu cầu ông Kiệm đến phòng công chứng lập hợp đồng công chứng chuyển nhượng. Sau đó, ông Kiệm không còn khả năng đóng lãi, tắt điện thoại.

Tại cơ quan điều tra, ông Quýnh thừa nhận vì không nhận được tiền lãi từ ông Kiệm và điện thoại không liên lạc được nên chuyển nhượng lại phần đất của ông Kiệm cho người khác. Trên phần đất này, có mộ phần của mẹ vợ ông Kiệm nên chủ mua yêu cầu phải di dời phần mộ này đi nơi khác. Ông Quýnh đã tìm cách liên lạc với người thân gia đình bên vợ ông Kiệm không được, sau đó tự ý thuê người lấy hài cốt để bán đất.

Cũng theo cơ quan điều tra, hành vi của ông Quýnh thuê người đào mộ phần, lấy hài cốt sau đó đốt tại chỗ và đưa tro cốt gửi vào chùa, vi phạm vào tội xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt. Cơ quan công an đang củng cố hồ sơ, điều tra vụ án theo quy định.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Đăng Khoa (t/h)