An ninh - Hình sự

Khởi tố hai vợ chồng cùng con trai lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Sau khi lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng, ba đối tượng trong một gia đình đã bị lực lượng chức năng bắt giữ và ra quyết định khởi tố để điều tra.

Tối 20/11, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng trong một gia đình để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Trần Văn Chấn cùng con trai bị lực lượng  chức năng bắt giữ.

Danh tính các đối tượng được xác định là Đào Thị Phượng (39 tuổi), chồng của Phượng là Trần Văn Chấn (46 tuổi) và con trai là Trần Văn Phước (18 tuổi) cùng trú tổ dân phố 3, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc.

Theo cơ quan Công an, trước đó, đối tượng Chấn vượt biên sang Mỹ từ năm 1987 và bị trục xuất về Việt Nam vào tháng 9/2018. Sau khi bị trục xuất về Việt Nam, Chấn cùng Phượng và con trai thuê nhà nghỉ tại phường Phú Bài, TX.Hương Thủy để ở.

Tại đây, do nghiện đánh bạc bằng hình thức chơi tài xỉu trên mạng Internet và bị thua nhiều tiền, đối tượng Phượng đã bàn với chồng mình thực hiện lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi bàn bạc với chồng xong, Phượng tung tin giả là bản thân đi Mỹ cùng chồng và cần khoản tiền lớn để góp vốn đóng tàu đánh cá ở Mỹ. 

Tin lời Phượng, nhiều người đưa tiền cho đối tượng này mượn, Phước là người trực tiếp nhận tiền để chuyển lại cho Phượng hoặc các nạn nhân gửi tiền qua tài khoản do Phượng cung cấp. 

Với thủ đoạn này, từ cuối năm 2017 đến tháng 9/2019, Phượng đã lừa nhiều người ở địa bàn huyện Phú Lộc để chiếm đoạt tổng số tiền hơn 17 tỷ đồng. Nạn nhân bị lừa nhiều nhất là 6 tỷ đồng, ít nhất là 300 triệu đồng.

Sau khi thực hiện hành vi lừa đảo, Phượng bỏ trốn vào tỉnh Khánh Hòa nhưng sau đó bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Quang Công