Hồ sơ điều tra

Khởi tố đối tượnglàm giả giấy tờ đất lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ

Sau khi làm giả các giấy tờ liên quan đến khu đất, Sao “móc nối” với môi giới lừa bán cho 1 công ty bất động sản rồi chiếm đoạt 4 tỷ đồng. Vụ việc vỡ lở, Sao bị khởi tố, bắt giam với 2 tội danh.

Chiều 17/9, cơ quan CSĐT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Sao, SN 1969, trú tại TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai về tội Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can Hoàng Thị Sao tại cơ quan công an. Ảnh: H.H

Theo hồ sơ điều tra, từ đầu năm 2019 mặc dù biết trước hồ sơ giấy tờ liên quan đến khu đất có diện tích 60.000 m2 (tọa lạc tại khu vực Phước Cơ, phường 12, TP.Vũng Tàu) mà Hoàng Thị Sao nhận cầm cố của 1 người đàn ông tên N. năm 2006 là không có thật, không làm được GCNQSDĐ nhưng Sao vẫn làm giả 1 giấy ủy quyền công chứng để nhờ môi giới bán hộ.

Quá trình rao bán, để thuyết phục bà N.N.P. – Tổng giám đốc công ty L.A mua khu đất trên- Sao đã nhiều lần gặp bà P. để cung cấp các giấy tờ giả và đưa ra thông tin gian dối, cam kết, khẳng định khu đất này là đất “sạch” được khai hoang, do Sao mua lại của ông N.. Do nhà ở xa, cần tiền nên Sao muốn bán lại.

Tin tưởng Sao, bà P. đồng ý ký hợp đồng mua khu đất trên của Sao với giá 4 tỷ đồng. Sau khi chiếm đoạt số tiền này, Sao đã dùng hết vào việc trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Cơ quan công an đọc lệnh khám xét nơi ở của Sao. Ảnh: H.H

Ngày 14/9, sau khi làm việc với cơ quan điều tra, Sao đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như trên. Quá trình khám xét nơi ở của Sao, công an thu giữ 1 giấy ủy quyền công chứng giả (ký ngày 4/9/2019).

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.