An ninh - Hình sự

Khởi tố cô ruột đánh cháu nhập viện vì dám... liếc xéo

Cơ quan CSĐT Công an huyện Cái Bè (Tiền Giang) vừa khởi tố người cô ruột đánh cháu trai 13 tuổi nhập viện.

Thanh Niên đưa tin, chiều ngày 21/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cái Bè (Tiền Giang) vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú với bà Nguyễn Thị Kim Thoa, ngụ ấp An Thiện, xã An Cư, huyện Cái Bè để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích cho bé N.T.H (13 tuổi, cháu ruột gọi Thoa bằng cô).

Thông tin trên báo Tuổi Trẻ, bà Nguyễn Thị Linh (mẹ ruột cháu H.), ngụ xã An Cư, huyện Cái Bè tố cáo, khoảng 15h ngày 13/7, bé H. đang ở tại nhà cùng bà nội ở ấp An Thiện, xã An Cư thì Thoa từ ngoài đi vào và nói “Má nhìn thằng đó (ý nói H.), nó liếc con kìa”.

Bé H. bị đánh thương tích 13% cơ thể.

Giữa H. và Thoa sau đó lời qua tiếng lại. Thoa bất ngờ cầm khúc cây gỗ dài khoảng 60cm đánh liên tiếp vào ngực và lưng của bé H. Dù nhiều người can ngăn, Thoa vẫn liên tục đánh vào người bé H., khiến bé phải nhập viện cấp cứu. 

Người nhà đưa cháu H. đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy để điều trị trong tình trạng sưng đỏ khắp lưng và hông trái. Giấy chứng nhận thương tích của Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy cho thấy, cháu H. bị đa chấn thương phần mềm vùng ngực, lưng nghi do bị đánh.

Kết quả giám định thương tích của cơ quan điều tra Công an huyện Cái Bè cho thấy, thương tích của cháu H. là 13%.

Mộc Miên (Tổng hợp)