An ninh - Hình sự

Khởi tố "cảnh sát hình sự rởm" lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Công an quận Thanh Xuân,TP. Hà Nội đã khởi tố, bắt giam đối tượng giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 2/10, báo Người lao động đưa tin, Công an quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Phan Thế Nam (SN 1978, trú tại thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, Công an quận Thanh Xuân nhận được trình báo của anh T. (ở quận Thanh Xuân) về việc bị một kẻ giả danh phó phòng cảnh sát hình sự bộ Công an lừa đảo chiếm đoạt 22,5 triệu đồng.

Đối tượng Phan Thế Nam

Theo anh T, cuối năm 2019, khi đang ngồi uống nước ở vỉa hè trên phố Hàm Nghi thuộc quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội, thì 1 người đàn ông đã chủ động làm quen với anh T. và tự giới thiệu tên là Nam, là phó phòng cảnh sát hình sự của Bộ Công an, đang đi trinh sát. Đối tượng liên tục nói chuyện về các vụ án mà báo chí đăng cùng thời gian này.

Sau đó, anh T. tình cờ gặp Nam nhiều lần khác. Qua các lần nói chuyện, T. tin tưởng Nam là cán bộ công an nên đã kể việc đang làm nhân viên của 1 công ty chuyên bán hàng thực phẩm chức năng. Một số nhân viên của công ty đã bị cho nghỉ việc do vi phạm nhưng vẫn tiếp tục bán hàng, gây ảnh hưởng đến uy tín và doanh thu nên nhờ Nam xác minh, xử lý.

Nhận lời, Nam yêu cầu T. chuyển khoản nhiều lần, tổng cộng hơn 22,5 triệu đồng để giải quyết công việc. Sau khi không liên lạc được với Nam và tự tìm hiểu, anh T. biết mình đã bị lừa nên đã đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Quá trình điều tra, Công an quận Thanh Xuân đã bắt giữ Phan Thế Nam. Tại cơ quan công an, Nam khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên đã nghĩ cách giả danh công an để đi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ của công an, Nam đã bị TAND huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn xử phạt 30 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 60 tháng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo báo Công an nhân dân.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Liên quan đến việc giả danh cảnh sát hình sự, báo Tuổi Trẻ thông tin, trước đó, ngày 7/9, Viện KSND quận 11, TP.HCM phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối tượng Trần Văn Sơn (SN 1979, ngụ phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM) và Trần Hồng Thái (SN 1983, ngụ huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo đó, đêm ngày 28/8, Sơn mặc cảnh phục quân hàm thiếu tá, còn Thái mặc cảnh phục mang quân hàm thiếu úy, đi ôtô biển số xanh 80B-2547 đến nhà bà T. ở đường Nhật Tảo, phường 7, quận 11.

Hai đối tượng tại cơ quan điều tra

Các đối tượng giới thiệu là cán bộ công an thuộc cục Cảnh sát hình sự, bộ Công an và đọc lệnh bắt bà T. và lệnh khám xét nhà. Tuy nhiên, nghi ngờ vì nhiều hành vi "không chuẩn" của Sơn và Thái, người nhà bà T. đã báo công an.

Nhận tin báo, Công an phường 7, quận 11 cùng tổ trinh sát hình sự đặc nhiệm đội cảnh sát hình sự Công an quận 11 đang tuần tra gần đó được điều tới hiện trường. Qua vài câu hỏi nghiệp vụ, 2 đối tượng bị công an đưa về phường.

Bước đầu, Trần Văn Sơn khai nhận, ngày 28/8, Sơn gọi điện hẹn rồi lái ôtô biển số xanh giả 80B-2547 đến gần cầu An Lạc đón Thái. Sau khi lên xe, Thái được Sơn đưa một bộ cảnh phục và nói về kế hoạch đến nhà bà T. gây sức ép, buộc nạn nhân đưa tiền.

Lý do Sơn chọn bà T. để lừa vì trước đây bà từng làm ăn, chuyển tiền qua lại với 1 người mà 2 tên quen biết.

Về 2 bộ cảnh phục, cầu vai, cấp hàm, giấy chứng minh công an nhân dân, biển số xanh, súng, lệnh khám xét, lệnh bắt khẩn cấp... các đối tượng khai mua trên mạng.

Đối tượng Sơn đang liên quan đến một vụ án mà bộ Công an đang thụ lý và được cho tại ngoại. Ngày 31/8, Công an quận 11 ra quyết định khởi tố bị can đối với Sơn và Thái để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Đăng Khoa (t/h)