An ninh - Hình sự

Khởi tố, bắt tạm giam "ông nội nuôi" hiếp dâm cháu gái

Lợi dụng sự ngây thơ của cháu gái, “ông nội nuôi” nhiều lần cho tiền và bánh kẹo để thực hiện hành vi đồi bại.

Ngày 11/10, VKSND TP.Cần Thơ phê chuẩn khởi tố bị can và Lệnh tạm giam về đối với Nguyễn Văn Dệ, SN 1942, ngụ khu vực 11, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, TP.Cần Thơ về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Nạn nhân là bé gái L.T.T., sinh ngày 25/9/2013.

Khởi tố, bắt tạm giam cụ ông hiếp dâm cháu gái gọi bằng “ông nội”. (Ảnh minh họa).

Theo nội dung vụ việc, bà Nguyễn Thị S., SN 1978 có con riêng là bé T.. Năm 2018, bà S. sống như vợ chồng với ông Nguyễn Hữu D., SN 1981 và ở cùng nhà với cha ông D. là ông Dệ tại khu vực 11, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn.

Đến khoảng tháng 3/2019, bà S. ra ở riêng, còn ông Dệ ở một mình, hai nhà chỉ cách nhau chừng vài chục mét. Hằng ngày, bé T. hay sang nhà ông Dệ chơi và gọi ông Dệ là “ông nội”.

Từ tháng 7/2019 đến ngày 4/10/2019, ông Dệ lợi dụng sự ngây thơ thiếu hiểu biết của T. nhiều lần cho tiền và bánh kẹo để giao cấu với T.. Đến khi bà S. phát hiện con gái có biểu hiện lạ nên gặng hỏi thì T. kể lại sự việc bị ông Dệ xâm hại.

Bà S. đến công an địa báo trình báo. Qua làm việc, ông Dệ thừa nhận hành vi phạm tội của mình như trên.

Theo giấy khai sinh của T., tính đến thời điểm ông Dệ thực hiện hành vi giao cấu thì T. chưa đủ 16 tuổi.

Hiện, vụ việc đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.