An ninh - Hình sự

Khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch HĐQT Công ty tang lễ Hoàng Long

Ông Trần Đình Giao, Chủ tịch Công ty Dịch vụ tang lễ Hoàng Long, bị xác định đã làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức, quy định tại Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Ngày 9/10, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01), Công an tỉnh Nam Định đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can Trần Đình Giao (59 tuổi, trú Mỹ Lộc, Tp.Nam Định), Chủ tịch HĐQT Công ty CP dịch vụ tang lễ Hoàng Long để điều tra về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức, quy định tại Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định nhận được đơn tố giác ông Trần Đình Giao vì có nhiều sai phạm trong quá trình điều hành công ty. Trong đó có việc, điều hành công ty không đúng thẩm quyền, quy định của pháp luật; trốn thuế…

Ông Trần Đình Giao, Chủ tịch HĐQT Công ty CP dịch vụ tang lễ Hoàng Long. Ảnh: Vietnamnet. 

Được biết, Công ty Hoàng Long được thành lập tháng 7/2012 trên cơ sở chuyển đổi từ Công ty TNHH dịch vụ thương mại Hoàng Long, được Sở KH&ĐT tư tỉnh Nam Định cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trụ sở đặt tại Công viên nghĩa trang Thanh Bình ở xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được PC01 điều tra, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Đáng chú ý, trước khi bị khởi tố, ông Giao còn được xác định có mối quan hệ với vợ chồng Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ", 51 tuổi, quê Thái Bình) và liên quan vụ án Cưỡng đoạt tài sản đã bị TAND tỉnh Thái Bình đưa ra xét xử hồi tháng 11/2021. Trong vụ án này, Đường "Nhuệ" được xác định là chủ mưu, bị tuyên phạt 15 năm tù.

Theo tài liệu vụ án, cuối tháng 8/2016, Công ty Hoàng Long ký hợp đồng với Công ty Thành Phát làm đại lý độc quyền dịch vụ hoả táng ở Thái Bình. Công ty Thành Phát có nhiệm vụ nhận thông tin ca hoả táng từ cơ sở dịch vụ tang lễ tại Thái Bình để báo sang Đài hoá thân hoàn vũ Thanh Bình tại Nam Định do Công ty Hoàng Long quản lý.

Cuối năm 2017, anh Bùi Văn Minh (42 tuổi, ở TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) rủ bạn mở dịch vụ tang lễ hoả táng. Tuy nhiên, do đã ký hợp đồng độc quyền dịch vụ hoả táng với Công ty Thành Phát nên Đài Thanh Bình không nhận ca hoả táng của các đơn vị khác.

Nguyễn Xuân Đường, người được ông Giao nhờ quản lý hoạt động tang lễ tại Thái Bình.

Người này sau đó nhờ Nguyễn Xuân Đường (Đường "Nhuệ") tới văn phòng Công ty Thành Phát để nói chuyện. Sau đó, Đường và anh Minh được giới thiệu sang Nam Định gặp ông Giao để hỏi ý kiến.

Khi hai người tới gặp, ông Giao đồng ý cho anh Minh mở dịch vụ tại TP Thái Bình, đồng thời ngỏ ý nhờ Đường đứng ra hỗ trợ Thành Phát quản lý địa bàn, không để các đơn vị dịch vụ tranh chấp nhau. Sau khi Đường đồng ý, ông Giao tổ chức cuộc họp và giới thiệu Đường với vai trò giúp đỡ văn phòng Thành Phát cho đại diện các đơn vị dịch vụ tang lễ tại Thái Bình.

Tuy nhiên, bằng nhiều thủ đoạn đe dọa và gây sức ép khác nhau, Đường cùng đàn em đã buộc Công ty Thành Phát phải ngừng hoạt động dịch vụ tại Thái Bình. Đường sau đó tự xưng là Chủ tịch Hiệp hội tang lễ Thái Bình để đứng ra thu 500.000 đồng/ca hỏa táng. Tiền được nộp vào các ngày mùng 5 và 20 âm lịch hàng tháng. Kết luận của cơ quan tiến hành tố tụng thể hiện để hợp thức hóa hành vi phạm tội, nhóm của Đường "Nhuệ" yêu cầu các đơn vị hỏa táng ký hợp đồng với Công ty Đường Dương để ràng buộc.

Từ ngày 16/12/2017 tới ngày 5/4/2020, Đường cùng đồng phạm đã chiếm đoạt của 25 bị hại tổng số tiền gần 2,5 tỷ đồng.

Han (t/h từ Vietnamnet, Tiền Phong, Zing News)