An ninh - Hình sự

Khởi tố 15 đối tượng đánh bạc và tổ chức sới bạc quy mô tại Hà Tĩnh

15 đối tượng vừa bị phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh khởi tố về tội danh Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc.

Sáng 30/5, thông tin từ phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 15 bị can về tội danh Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc.

Cụ thể 6 bị can bị khởi tố về tội Tổ chức đánh bạc gồm: Dương Duy Phi (SN 1991, trú phường Bắc Hà, TP.Hà Tĩnh); Hoàng Phi Anh Đức (SN 1996, trú thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh); Đào Hữu Tình (SN 1982, trú tại tổ 2, phường Bắc Hà, TP.Hà Tĩnh); Tôn Đức Nghĩa (SN 1987, trú phường Nguyễn Du, TP.Hà Tĩnh); Nguyễn Hồng Phi (SN 1990, trú tại xóm 5, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) và Phạm Văn Hùng (SN 1992, trú phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh).

9 bị can bị khởi tố về tội Đánh bạc gồm: Dương Thị Hoa (SN 1982, trú Phường Tân Giang, TP.Hà Tĩnh); Nguyễn Thị Nga (SN 1977, trú tại xã Đức Liên, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh); Nguyễn Văn Nam (SN 1991, trú xã Hương Giang, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh); Lê Văn Đức (SN 1988, trú xã Thạch Hưng, TP.Hà Tĩnh); Bùi Văn Hải (SN 1991, trú tại phường Tân Giang, TP.Hà Tĩnh); Trần Thị Như Ngọc (SN 1989, trú tại phường Nguyễn Du, TP.Hà Tĩnh); Nguyễn Đình Thạch (SN 1987, trú phường Nam Hà, TP.Hà Tĩnh); Trần Ngọc Hà (SN 1975, trú tại phường Thạch Quý, TP.Hà Tĩnh) và Nguyễn Văn Đức (SN 1993, trú tại xã Thạch Hạ, TP Hà Tĩnh).

Trước đó, vào 16h ngày 18/5, phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh phục kích, bắt quả tang nhóm đối tượng nói trên đang đánh bạc bằng hình thức đánh bài ba cây chương ăn tiền, trống ăn cửa với mức cược 500 nghìn đến 1 triệu đồng tại nhà của Nghĩa.

Tang vật thu giữ tại hiện trường.

Tại hiện trường lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, thu giữ tang vật gồm 72.200.000 đồng, 1 bộ bài tú lơ khơ.
 
Quá trình điều tra, CQĐT xác định, Đào Hữu Tình đặt vấn đề với Tôn Đức Nghĩa về việc muốn mượn nơi ở của Nghĩa tại số nhà 319 đường Nguyễn Du, phường Nguyễn Du, TP.Hà Tĩnh để tổ chức đánh bạc thì Nghĩa đồng ý.

Đến sáng ngày 18/5, Tình gọi điện cho Nguyễn Hồng Phi hẹn nhau tổ chức sới bạc cho các con bạc chơi. Sau đó, Tình cùng Phi gọi điện thoại, nhắn tin rủ các con bạc đến tham gia đánh. Đồng thời, Tình đưa cho Phi 30 triệu đồng và giao cho Phi làm xáo bạc (cho các con bạc vay tiền đánh), bốc tiền "hồ".

Ngoài ra, các đối tượng còn vay tiền của người làm “xáo” là Nguyễn Hồng Phi với số tiền hàng trăm triệu đồng được ghi chép vào quyển sổ đã được cơ quan điều tra thu giữ.

Quá trình tổ chức sới, Tình phân công Dương Duy Phi canh gác ở cửa ra vào tầng 1 căn nhà và Hoàng Phi Anh Đức canh gác tại cửa ra và ở hành lang tầng 3. Tình hứa trả công cho 2 người này khoảng 400.000 đồng/người cho một lần canh gác.

Nguyễn Hồng Phi và Phạm Văn Hùng ngồi cạnh xem các đối tượng đánh bạc và làm xáo (cho các con bạc vay tiền để đánh bạc). Cụ thể: Phi giao cho Hùng trực tiếp ghi tiền xáo và bốc “hồ” thay Phi nếu Phi không có mặt tại chiếu bạc còn Tình và Nghĩa ngồi xem.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.