Thế giới

Khởi động quỹ đầu tư mới hỗ trợ phục hồi hậu Covid ở Thái Bình Dương

Đây là một nỗ lực mới nhằm tìm cách củng cố môi trường đầu tư của khu vực và nâng cao cơ hội đầu tư.

Chính phủ New Zealand vừa công bố một quỹ đầu tư mới để hỗ trợ các quốc gia Thái Bình Dương phục hồi khỏi tác động của Covid-19.

Lễ công bố được phối hợp chủ trì bởi Bộ trưởng Ngoại giao Nanaia Mahuta và Bộ trưởng Thương mại và Tăng trưởng Xuất khẩu Phil Twyford.

InvestPacific là quỹ đầu tư tư nhân đầu tiên được thành lập dành riêng cho Thái Bình Dương. Đây là một nỗ lực mới nhằm tìm cách củng cố môi trường đầu tư của khu vực và nâng cao cơ hội đầu tư.

New Zealand đang đầu tư 17 triệu NZD (đô la New Zealand) vào InvestPacific và dự kiến quỹ sẽ thu hút thêm 40 triệu NZD đầu tư tư nhân. Quỹ sẽ cung cấp cả vốn linh hoạt và cơ sở hỗ trợ kỹ thuật để thúc đẩy đầu tư trên khắp khu vực Thái Bình Dương.

Đầu năm tới, các quan chức Chính phủ New Zealand đang có kế hoạch làm việc với những đơn vị quan tâm đến việc quản lý quỹ. Nhưng trước đó, các mục tiêu và thiết kế của quỹ sẽ được công bố để cho phép các bên có kinh nghiệm quản lý quỹ, đầu tư tác động và phát triển kinh doanh bản địa và Thái Bình Dương có thời gian cân nhắc tham gia vào quá trình này.

Bộ trưởng Thương mại và Tăng trưởng Xuất khẩu Phil Twyford (trái) và Bộ trưởng Ngoại giao New Zealand Nanaia Mahuta (phải). Ảnh: Matangi Tonga

Bộ trưởng Nanaia Mahuta cho biết, InvestPacific cung cấp một chương trình độc đáo, bền vững về mặt thương mại cho phép các cộng đồng ở Thái Bình Dương thực hiện các mục tiêu và ưu tiên của riêng họ, đồng thời cải thiện phúc lợi xã hội và kinh tế.

"Aotearoa New Zealand cam kết hỗ trợ phục hồi hậu Covid-19 ở Thái Bình Dương và đảm bảo các đối tác thân thiết của chúng tôi được đặt ở vị trí tốt nhất để đáp ứng những thách thức trong tương lai", bà Nanaia Mahuta tuyên bố.

Quỹ InvestPacific cũng đặt mục tiêu tận dụng chuyên môn kỹ thuật, mạng lưới quan hệ và tư vấn văn hóa sẵn có tại New Zealand để tối đa hóa lợi ích cho các quốc đảo Thái Bình Dương.

“Chúng tôi đang ưu tiên phối hợp chặt chẽ giữa Thái Bình Dương và New Zealand - đặc biệt là người Maori và người Pasifika - như một chìa khóa để duy trì trọng tâm bản địa và các khoản đầu tư do người bản địa dẫn đầu”, bà Nanaia Mahuta cho biết.

"Đây là một bước quan trọng trong cách tiếp cận của chúng tôi trong việc hợp tác với các đối tác Thái Bình Dương, và nó mạnh mẽ định vị Thái Bình Dương để tận dụng lợi thế của môi trường thương mại và đầu tư ổn định do thỏa thuận PACER Plus tạo ra”, Bộ trưởng Phil Twyford cho biết.

“Chúng tôi đang tiếp tục tìm kiếm cơ hội làm việc với các đối tác trên khắp Thái Bình Dương để giúp nâng cao thu nhập và tạo việc làm mới, và tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ thấy rất nhiều triển vọng đầu tư thông qua chương trình này”, ông cho biết.

Minh Đức (Theo RNZ, DevDiscourse, Matangi Tonga)