Sự kiện

Khởi động dự án cải tiến chuỗi giá trị lúa gạo Đồng bằng sông Hồng

Thứ trưởng Lê Quốc Doanh đánh giá, với đầy đủ hệ thống hạ tầng, tưới tiêu và trang thiết bị phục vụ sản xuất, dự án sẽ góp phần tăng thu nhập cho người nông dân.

Ngày 21/2, tại tỉnh Thái Bình, Bộ Nông nghiệp, Lương thực và Phát triển nông thôn Hàn Quốc, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam cùng UBND tỉnh Thái Bình đã phối hợp tổ chức Lễ khởi động dự án "Cải tiến chuỗi giá trị lúa gạo vùng Đồng bằng sông Hồng, Việt Nam".

Dự án được triển khai thực hiện tại tại 3 tỉnh: Thái Bình, Nam Định, Hưng Yên. Tổng nguồn vốn dự kiến 109,6 tỷ đồng, trong đó, 90% là vốn không hoàn lại của chính phủ Hàn Quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Quốc Doanh nhấn mạnh: Sau 8 năm thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, ngành lúa gạo Việt Nam đã tạo được những chuyển biến tích cực trong tổ chức sản xuất - tiêu thụ, từng bước nâng cao giá trị cho gạo Việt Nam. Đặc biệt, năm 2021 lúa gạo đánh dấu một năm sản xuất thắng lợi, tổng diện tích gieo trồng lúa cả năm đạt 7,24 triệu ha, tuy giảm gần 40 nghìn ha so với năm trước nhưng năng suất trung bình cả năm đạt 60,6 tạ/ha, tăng 1,8 tạ/ha; sản lượng lúa đạt 43,88 triệu tấn, tăng 1,1 triệu tấn so với năm 2020. Tỷ lệ sử dụng giống lúa chất lượng cao lên trên 77%; tỷ trọng gạo xuất khẩu chất lượng cao chiếm trên 89%...

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Quốc Doanh

Tuy nhiên, bên cạnh thành tích ấn tượng trên, ngành hàng lúa gạo vần còn nhiều tồn tại phải khắc phục như: Phần lớn diện tích sản xuất lúa vẫn còn manh mún, đặc biệt ở khu vực phía bắc; tổ chức sản xuất chưa bền vững, vẫn còn tình trạng sử dụng quá liều lượng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, làm tăng chi phí và ảnh hưởng môi trường. Ngoài ra, diện tích liên kết sản xuất, tiêu thụ lúa theo mô hình cánh đồng lớn còn hạn chế; Chất lượng gạo không đồng đều, ảnh hưởng đến giá trị và uy tín khi xuất khẩu.

Chính vì vậy, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá cao Dự án “Cải tiến chuỗi giá trị lúa gạo vùng Đồng bằng sông Hồng, Việt Nam” do Chính phủ Hàn Quốc viện trợ không hoàn lại với kinh phí 5 tỷ Won, tương đương với hơn 4,5 triệu USD. Dự án dự kiến xây dựng và vận hành mô hình trình diễn liên kết chuỗi giá trị lúa gạo, là nơi gắn kết giữa canh tác, chế biến, đóng gói, bảo quản, kết nối thị trường và đào tạo tập huấn.

Cũng theo Thứ trưởng Lê Quốc Doanh, với đầy đủ hệ thống hạ tầng, hệ thống tưới tiêu và trang thiết bị phục vụ sản xuất, chế biến và bảo quản lúa, dự án sẽ góp phần tăng thu nhập cho người nông dân trồng lúa và nâng cao năng lực canh tác, hiệu quả kinh tế trong sản xuất nông nghiệp tại đồng bằng sông Hồng. Mục tiêu của Dự án là phù hợp với Đề án tái cơ cấu ngành lúa gạo Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn năm 2030 đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt.

Và để đảm bảo việc tổ chức thực hiện dự án thành công, Thứ trưởng Lê Quốc Doanh cũng đề nghị Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp – Cơ quan chủ dự án - phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền tỉnh Thái Bình, nhà tài trợ, tập đoàn Phát triển nông thôn Hàn Quốc (KRC) và các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện dự án đảm bảo chất lượng, hiệu quả, theo đúng các nội dung đã được phê duyệt; Phối hợp với cục Trồng trọt để tổng kết, đề xuất các chính sách, kế hoạch tổng thể cải tiến chuỗi giá trị lúa gạo, từ đó nhân rộng kết quả của dự án trên toàn quốc.

Đồng thời, các cơ quan thuộc Bộ thường xuyên đôn đốc, theo dõi, giám sát, đánh giá, nghiệm thu các kết quả của Dự án theo chức năng nhiệm vụ được giao, đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc. Đề nghị các cấp chính quyền tỉnh Thái Bình hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để chủ dự án, các chuyên gia, nhà thầu thi công thực hiện theo đúng tiến độ và chất lượng đã đề ra.

Vụ đông xuân 2020 - 2021, đồng bằng sông Hồng có tỷ lệ lúa chất lượng cao nhất

Thứ trưởng bày tỏ tin tưởng rằng, với sự nỗ lực, quyết tâm của các bên liên quan, sự phối hợp chặt chẽ của UBND tỉnh Thái Bình, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, tập đoàn Phát triển nông thôn Hàn Quốc, dự án sẽ thành công tốt đẹp, xây dựng được mô hình chuỗi giá trị lúa gạo kiểu mẫu để nhân rộng ra các địa phương khác, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững ngành nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh.

Cũng tại buổi lễ, Giáo sư, Tiến sĩ Lee Dae Seob - Giám đốc Dự án cho biết, các hợp phần của dự án bao gồm khu mô hình trình diễn với diện tích 2,4 ha dành cho sản xuất thử nghiệm. Tại đây, đối tác hai phía Việt Nam và Hàn Quốc sẽ cùng tiến hành thử nghiệm nhiều giống lúa khác nhau, tìm ra giống chất lượng tốt hơn, mang lại thu nhập cao hơn.

Cùng với đó, khu mô hình cũng có cơ sở sấy sau thu hoạch với công suất khoảng 20 tấn/ngày và hệ thống kho chứa hiệu quả, để có thể theo dõi xu hướng biến động giá thị trường để tối ưu hóa thu nhập. Khu cơ sở đào tạo sẽ tạo điều kiện nâng cao năng lực cho nông dân và cán bộ địa phương về sản xuất và tiếp thị.