Kinh tế

Khó khăn việc thực hiện dự án dẫn đến chậm giải ngân

Kế hoạch đầu tư công và kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2021, nằm trong số 35 dự án chưa giải ngân của tỉnh Nghệ An, huyện Nghi Lộc có hai dự án với tổng mức đầu tư 186 tỷ đồng gặp nhiều khó khăn về mọi mặt trong quá trình thực hiện, nên dẫn đến việc chậm giải ngân.

Năm 2021, tỉnh Nghệ An có 35 dự án chưa giải ngân hết kế hoạch đầu tư công từ 300 triệu đồng trở lên, trong đó có 6 dự án nguồn ngân sách Trung ương, 9 dự án nguồn vốn nước ngoài và 25 dự án nguồn ngân sách địa phương. Nằm trong số đó, huyện Nghi Lộc có hai dự án chưa giải ngân là khu tái định cư các hộ dân sống gần khu liên hợp xử lý chất thải rắn xã Nghi Yên và đường giao thông trục chính dọc trung tâm thị trấn Quán Hành.

Đánh giá về kết quả giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2021, về kế hoạch vốn (KHV) huyện Nghi Lộc đạt tỷ lệ 98% về ngân sách Trung ương 24,470/24,938 triệu đồng; ngân sách địa phương 8,969/9,513 triệu đồng, kế hoạch vốn đạt tỷ lệ 94%.

Về với dự án khu tái định cư các hộ dân sống gần khu liên hợp xử lý chất thải rắn xã Nghi Yên có tổng mức đầu tư 50,994 triệu đồng; năm 2021 đã giải ngân được 3,236/3,780 triệu đồng, KHV đạt 86%, số vốn chưa giải ngân 544 triệu đồng. Còn với dự án đường giao thông trục chính dọc trung tâm thị trấn Quán Hành, có tổng mức đầu tư 135,106 triệu đồng, năm 2021 đã giải ngân 18,530/18,998 triệu đồng KHV, đạt tỷ lệ 98%, số vốn còn lại chưa giải ngân 468 triệu đồng.

Xác định đây là hai dự án quan trọng của huyện, ngay từ đầu mọi quy trình thủ tục, các bước từ công tác giải phóng mặt bằng đến việc triển khai dự án đều được tham mưu, thực hiện một cách nghiêm túc, đúng quy định. Tuy nhiên, trong quá trình đó, huyện lại gặp không ít khó khăn về mặt khách quan, chủ quan ngoài ý muốn mới dẫn đến như vậy.

Do vướng công tác GPMB, nguồn vốn tuyến đường giao thông trục chính dọc trung tâm thị trấn Quán Hành mới triển khai được 1/3 dự án

Chia sẻ vấn đề này, ông Lê Văn Đức - Giám đốc Ban Quản lý dự án huyện Nghi Lộc cho biết: Đối với khu tái định cư các hộ dân sống gần khu liên hợp xử lý chất thải rắn xã Nghi Yên. Khách quan đánh giá, dự án có một số hạng muc hệ thống chờ cấp nước sạch và trong mỗi lô đất được bố trí 1 giếng khoan sâu từ 20-30m với đơn giá là 6.092.625 đồng/giếng. Tuy nhiên, theo thực tế khu vực này phải khoan ở độ sâu 70m - 90m mới có nước với mức kinh phí đã thực hiện hỗ trợ cho các hộ dân khi triển khi đường D4 gần khu vực dự án là 28 triệu đồng/1 giếng. Mặt khác, khi các hộ dân chưa vào ở thì không thể xác định được vị trí để khoan giếng.

Về mặt khách quan đối với dựa án đường giao thông trục chính dọc trung tâm thị trấn Quán Hành, cũng gặp nhiều khó khăn về công tác GPMB, dự án có ảnh hưởng đến 19 lô đất ở nhưng không được phê duyệt tái định cư nên đến nay công tác GPMB vẫn chưa hoàn thành. Mặt khác, trong quá trình thi công, thời tiết mưa nhiều không thuận lợi, dịch bệnh kéo dài nên tiến độ chậm.

Ngoài ra, đánh giá mặt chủ quan của hai dự án, lãnh đạo ban quản lý dự án, cán bộ kỹ thuật trực tiếp quản lý mặc dù đã tập trung nhưng chưa quyết liệt đôn đốc nhà thầu, chưa có các giải pháp tham mưu kịp thời xử lý các vướng mắc trong quá trình triển khai thi công dự án…ông Đức chia sẻ thêm.

Trước thực trạng đó, ngày 29/12/2020 UBND huyện Nghi Lộc đã có Tờ trình số 478/TTr.UBND gửi UBND tỉnh xin chuyển kinh phí khoan giếng sang hỗ trợ tiền mặt đối với các hộ dân tái định cư sống gần khu liên hợp xử lý chất thải rắn xã Nghi Yên nhưng không được chấp thuận. Và có văn bản xin chủ trương tái định cư cho các hộ dân có đất ở bị ảnh hưởng bởi dự án đường giao thông trục chính dọc trung tâm thị trấn Quán Hành nhưng đến nay chưa được chấp thuận.

Nguyễn Oanh