Cộng đồng mạng

Kho báu kỳ lạ trong cỗ xe ngựa rước dâu 2.000 năm tuổi

Cỗ xe ngựa rước dâu vừa được tìm thấy là "độc nhất vô nhị", chưa từng có tiền lệ trong lịch sử ngành khảo cổ học trong nước.

Theo đó, các nhà khảo cổ đã tìm thấy 1 cỗ xe đặc biệt trong cuộc khai quật biệt thự La Mã ở khu vực mái cổng đối diện với chuồng ngựa bên ngoài các bức tường của thành cổ Pompeii (Ý). Trước đó vào năm 2018, khu vực này từng đào được hài cốt của 3 con ngựa, trong đó một con vẫn còn mang dây cương.

Qua mô tả, cỗ xe 4 bánh làm bằng gỗ và sắt, được trang trí bằng đồng và thiếc. Món cổ vật được bảo quản gần như nguyên vẹn dù thành cổ bị vùi lấp sau vụ núi lửa phun trào vào năm 79 SCN. Phía sau cỗ xe được trang trí bằng các huy hiệu mô tả thần Cupid, vị thần tình yêu của người La Mã, và những cảnh mô tả nam nữ "nhạy cảm".

Điều đặc biệt, ở trong cỗ xe "thần tiên", các nhà khảo cổ tìm được rất nhiều vật lạ chưa điều tra ra nguồn vật chất, tuy nhiên, nhận định khách quan rằng những cổ vật ấy có giá trị vô cùng quý báu.

Sau khi khai quật được cỗ xe, các nhà khảo cổ không quản ngày đêm kể từ hồi tháng 1/2021 để cố gắng bảo quản những mảnh gỗ và kim loại còn sót lại, đổ thạch cao vào những lỗ hổng do gỗ mục nát.

 Cỗ xe ngựa ẩn chứa kho báu được định giá khổng lồ.

(Ảnh Independent)

Massimo Ossana, giám đốc công viên khảo cổ Pompeii, cho biết, cỗ xe nhiều khả năng chuyên phục vụ những dịp lễ hội, các cuộc diễu hành và đám rước. Theo bà Osanna, không loại trừ khả năng cỗ xe được sử dụng cho các nghi lễ liên quan đến hôn nhân, đưa cô dâu về nhà chồng.  

Các nhà khảo cổ y bắt đầu thực hiện các cuộc khai quật tại biệt thự ngoại ô của Civita Giuliana, thành cổ Pompeii khoảng 700m về phía Bắc, vào năm 2017. Mục đích của dự án là bảo vệ biệt thự khỏi những kẻ săn kho báu. Chúng đã đào một số đường hầm trong khu vực. Tháng 11/2020, nhà chức trách tìm thấy hai thi thể tại biệt thự cổ.

Thành phố Pompeii của La Mã đã bị tàn phá sau vụ phun trào của núi lửa Vesuvius vào năm 79 SCN. Đây là nơi sinh sống của khoảng 13.000 người trước khi thành dĩ vãng bởi dung nham núi lửa. Đến nay, khoảng 2/3 thành cổ đã được khai quật.

Pompeii nhanh chóng bị tro núi lửa vùi lấp, giết chết khoảng 2.000 cư dân của thành phố.

Ở thị trấn ma Herculaneum cũng như thành phố Pompeii và nhiều thị trấn lân cận, nhiều người được tìm thấy trong nhiều cách chết kỳ dị, trong đó gây thương cảm nhất vẫn là những người còn nguyên tư thế đang ngủ, đang làm việc, đang ôm nhau…khi tro bụi núi lửa bất ngờ ập xuống và khiến họ "hóa đá".

Cho đến thời điểm hiện tại, tàn tích Pompeii đã mang đến cho các nhà nghiên cứu cái nhìn sâu sắc về cuộc sống như thế nào trước khi núi lửa Vesuvius phun trào xóa sổ toàn bộ thành phố.

Nguyên Anh (Nguồn Independent)