Đời sống

Kho báu 20 tỷ USD gồm toàn vàng và đá quý sắp được tìm thấy?

Một nhóm người săn kho báu tin rằng họ sắp tìm thấy gia tài gồm hàng chục nghìn viên đá quý, cổ vật và tượng vàng ước tính trị giá đến 20 tỷ USD.

Theo New York Post, nhóm khảo cổ có tên "Temple Twelve" gồm những người tin vào sự tồn tại của kho báu Lemminkainen Hoard, đã thực hiện cuộc tìm kiếm từ năm 1987 tới nay. Các thành viên của nhóm đến từ nhiều nơi trên thế giới bao gồm Nga, Áo, Mỹ, Thụy Điển, Na Uy, Đức và Hà Lan.

Suốt 34 năm qua, họ dành 6 tiếng mỗi ngày, 7 ngày/tuần vào mỗi mùa hè để đào bới và tìm kiếm manh mối của số vàng, đá quý và cổ vật. "Lemminkainen Hoard" được cho là ẩn chứa hơn 50.000 viên đá quý gồm hồng ngọc, ngọc bích, ngọc lục bảo, kim cương; khoảng 1.000 cổ vật niên đại hàng nghìn năm và một số bức tượng kích thước người thật bằng vàng 18 carat. Nếu được phát hiện ra, đây có thể sẽ là kho báu lớn nhất thế giới từng được tìm thấy, ước tính có giá trị 20 tỷ USD.

Ior Bock lần đầu tiên tiết lộ về kho báu vào năm 1984. Ảnh: Carl Borgen.

Sự tồn tại của kho báu lần đầu được nhắc tới vào năm 1984 khi một người có tên là Ior Bock tuyên bố gia đình ông là hậu duệ trực tiếp của Lemminkäinen, một nhân vật trong thần thoại Phần Lan. Bock cho biết có một khu vực được phong tỏa bởi những phiến đá khổng lồ trong hàng thế kỷ qua nhằm bảo vệ kho báu Lemminkainen Hoard.

Nhóm người dùng máy xúc đào một hang động để tìm kiếm kho báu ở Phần Lan.(Ảnh: Daily Mail).

Kho báu được cho là nằm trong một ngôi đền dưới lòng đất ở Sipoo thuộc hệ thống hang động lớn Sibbosberg, cách Thủ đô Helsinki của Phần Lan khoảng hơn 30km về phía đông. Trong hơn 30 năm qua, đã có vô số các cuộc khám phá chính thức với hơn 100 nhà thám hiểm chuyên nghiệp từ khắp nơi trên thế giới tham gia nhằm tìm ra manh mối của Lemminkainen Hoard. Tuy nhiên, theo Dailymail, tới nay vẫn chưa có bằng chứng xác thực nào cho thấy sự tồn tại của kho báu này.

Dù vậy nhóm khảo cổ Temple Twelve tin rằng họ chỉ còn cách kho báu rất gần và có thể sẽ tìm ra được nó vào mùa hè tới. Kể từ khi bắt đầu vào năm 1987, nhóm có 24 người, 12 nam và 12 nữ, giờ đây chỉ còn lại 2 thành viên tiếp tục công việc này.

Carl Borgen, một trong hai người còn trong nhóm Temple Twelve, đã mô tả chi tiết về cuộc sống của những người tìm kiếm kho báu trong cuốn sách có tên Temporarily Insane. Nhà sử học và tác giả 60 tuổi cho biết: "Tôi biết việc tìm kiếm kho báu đã có bước tiến lớn và mọi người đều cảm thấy hứng thú về những tháng kế tiếp. Giờ đây mọi người đang bàn với nhau về việc sắp đạt được một bước tiến lớn, có thể là việc tìm ra kho báu lớn và giá trị nhất thế giới".

Được biết, nhóm dự kiến sẽ quay lại địa điểm này vào tháng 5 năm sau và tiến hành công việc khảo cổ đến tháng 9.

Minh Hoa (t/h)