Sự kiện

Khen thưởng 5 cụ bà góp tiền phòng dịch Covid-19 và hạn hán ở Cà Mau

5 cụ bà (người trẻ nhất 62 tuổi và người lớn tuổi nhất 84 tuổi) ở trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau gom hết tiền tiết kiệm ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và thiệt hại do hạn hán của tỉnh.

Ngày 6/4, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã quyết định trao tặng Bằng khen cho 5 cụ bà là đối tượng bảo trợ xã hội có tinh thần tích cực đóng góp, ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và thiệt hại do hạn hán của tỉnh Cà Mau.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Trần Hồng Quân (bìa phải) trao bằng khen cho 5 cụ bà góp tiền phòng dịch Covid-19 và hạn hán trên địa bàn tỉnh.

Năm cụ bà được khen thưởng gồm: Nguyễn Thị Phương, 81 tuổi, ngụ xã Trí Phải, huyện Thới Bình; Võ Ánh Nguyệt, 62 tuổi, ngụ huyện Ngọc Hiển; Nguyễn Thị Mười, 75 tuổi, ngụ xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời; Quách Thị Chao, 84 tuổi và Phan Thanh Nhàn, 78 tuổi, cùng ngụ xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân.

Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau.

Theo trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cà Mau, hầu hết, hoàn cảnh của các cụ đều cô đơn (không chồng, không con) và bị chất độc hóa học. Tổng số tiền mà 5 cụ bà nói trên ủng hộ là 23 triệu đồng.

Tại buổi trao tặng bằng khen, bà Quách Thị Chao cho biết: “Vừa rồi, Chủ tịch tỉnh đã ra lời kêu gọi toàn thể đồng bào chung tay góp sức phòng chống dịch bệnh Covid-19 và hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do hạn mặn.

Từ đó, tôi đã đem số tiền tiết kiệm từ hơn 1 năm nay (5 triệu đồng) ủng hộ, xem như là góp một phần nho nhỏ cho đồng bào trong lúc khó khăn”.

Việc làm của các cụ bà khiến nhiều người xúc động và cảm phục.