Sự kiện

Khánh thành nhà ga T2 sân bay Phú Bài trị giá gần 2.300 tỷ đồng

Với nhà ga T2 mới và hiện đại, Cảng HKQT Phú Bài được kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm hàng không mới, cạnh tranh quốc tế với các trung tâm hàng không khu vực.

Ngày 17/6, Nhà ga hành khách T2- Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Phú Bài đã chính thức được cắt băng khánh thành.

Dự án xây dựng Nhà ga hành khách T2- Cảng HKQT Phú Bài đã được khởi công ngày 29/12/2019, do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam làm chủ đầu tư được xây dựng với công suất khai thác 5 triệu hành khách/năm (1 triệu khách quốc tế và 4 triệu khách quốc nội), có tổng mức đầu tư gần 2.300 tỷ đồng. Nhà ga hành khách T2 đã hoàn thành và đi vào hoạt động từ ngày 28/4/2023.

Nhà ga hành khách T2 được thiết kế không gian chức năng với 2 cao trình luân chuyển khách. Khu vực Ga đến nội địa và quốc tế nằm ở tầng 1 và khu vực Ga đi nằm ở tầng 2.

Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng và các đại biểu cắt băng khánh thành dự án.

Ý tưởng thiết kế của nhà ga dựa trên sự nghiên cứu đầy đủ về bối cảnh địa lý và văn hóa của địa phương, đó là: Quần thể Núi Ngự và những ngọn núi bao quanh thành phố, là thiên nhiên hùng vĩ của sông Hương và là quần thể phức hợp kiến trúc lịch sử và văn hóa của thành phố Huế.

Bên cạnh đó, lấy cảm hứng từ sự đa dạng của văn hóa triều đại Cố đô Huế và các họa tiết tượng trưng cho nền văn hóa ở Huế. Các họa tiết này được phát triển trong các tiểu cảnh khác nhau của Nhà ga và được thể hiện như là một chủ đề để nâng cao giá trị cho công trình.

Kiến trúc ngoại thất công trình được lấy cảm hứng từ kiến trúc Cung điện Huế với đặc trưng là các lớp mái chồng xếp lên nhau và vươn xa, hình tượng các lớp mái đó được cách điệu lên hình thức mái của công trình nhà ga hiện đại nhưng không dập khuôn kiến trúc cổ. Thiết kế của Nhà ga T2 – Cảng HKQT Phú Bài thể hiện khát vọng vươn lên và hướng tới tương lai.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lại Xuân Thanh - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam cho biết, trước lễ khánh thành, từ ngày 28/4, Nhà ga hành khách T2 được đưa vào khai thác, có ý nghĩa quan trọng đối với việc nâng cấp Cảng HKQT Phú Bài, xứng đáng với vị trí, vai trò của hệ thống kết cấu hạ tầng cảng hàng không nói riêng, của ngành hàng không nói chung.

Trong đó, Cảng HKQT Phú Bài giữ vai trò một trong những cửa ngõ giao thông qua trọng, có vị trí đầu tàu thúc đẩy phát triển của ngành du lịch nói riêng, sự phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng an ninh nói chung của tỉnh...

"Việc nâng cấp Cảng HKQT Phú Bài mới chỉ là bước khởi đầu, nhiệm vụ sắp tới của ACV là cùng với ngành hàng không và tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện quảng bá phát triển thị trường, mở rộng các đường bay, đặc biệt là các đường bay quốc tế”, ông Thanh nhấn mạnh.

Dự án được lấy ý tưởng từ hình ảnh núi Ngự và xây dựng theo kiến trúc cung đình Huế với các lớp mái chồng xếp lên nhau.

Đặc biệt, theo lãnh đạo ACV, nhà ga hành khách T2 – Cảng HKQT Phú Bài là nhà ga đầu tiên của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) ứng dụng chuyển đổi số, nâng cấp hạ tầng số, nền tảng số để chuẩn hoá các quy trình nghiệp vụ.

Chủ tịch ACV nhấn mạnh, với nhà ga hành khách T2 mới, hiện đại, Cảng HKQT Phú Bài sẽ trở thành một trung tâm hàng không mới nối với các tỉnh thành trong cả nước và các cảng hàng không quốc tế, của khu vực và thế giới, cạnh tranh mạnh mẽ với các trung tâm hàng không khác của khu vực.

Đặc biệt, dự án sẽ góp phần đáp ứng tiềm năng phát triển của tỉnh, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân địa phương, đồng thời thu hút khách du lịch và các nhà đầu tư; tạo động lực mới thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giúp tỉnh Thừa Thiên - Huế cất cánh, sớm đạt mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2025.