Sự kiện

Khánh thành Khu di tích Nơi ở và làm việc của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt

Sáng 16/2, UBND huyện U Minh, tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khánh thành công trình Khu di tích lịch sử Nơi ở và làm việc của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

Công trình Khu di tích lịch sử Nơi ở và làm việc của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt được khởi công ngày 31/3/2022 trên diện tích hơn 1.800m2 đất do hộ gia đình ông Đỗ Văn Thuần hiến tặng. Tổng mức đầu tư dự án trên 6,3 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước và nguồn vốn xã hội hóa để thực hiện.

Phát biểu tại buổi lễ khánh thành, ông Huỳnh Minh Nguyên, Chủ tịch UBND huyện U Minh cho biết, trong thời gian 1970 - 1973, cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt nhận nhiệm vụ của Trung ương bí mật về U Minh để triển khai Nghị quyết và chỉ đạo cách mạng tại Khu ủy.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành công trình Khu di tích lịch sử Nơi ở và làm việc của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

Tại đây, cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã bàn bạc kế hoạch xây dựng, củng cố lực lượng của Khu ủy T3 kết hợp lực lượng địa phương tiếp tục thực hiện chiến tranh nhân dân chống địch bình định nông thôn, kiên trì bám dân, bám đất, xây dựng lực lượng chính trị, vũ trang, binh vận… tạo ra cao trào cách mạng mới tiến công địch, nhằm tiêu diệt các đồn bốt, căn cứ của địch ở tại U Minh và các vùng lân cận.

Sau ngày giải phóng, nơi ở và làm việc của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt được chính quyền địa phương cùng gia đình ông Đỗ Văn Biện và con cháu bảo quản, giữ gìn cẩn thận; các địa điểm được xác định rõ ràng, từng vị trí được bảo quản tránh bị xâm hại.

Các đại biểu tham quan nơi ở và làm việc của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt.

Ngày 7/11/2016, di tích Nơi ở và làm việc của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt được Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau ban hành Quyết định số 1929/QĐ-UBND xếp hạng di tích cấp tỉnh.

Theo ông Huỳnh Minh Nguyên, công trình di tích lịch sử Nơi ở và làm việc của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt được khánh thành có ý nghĩa sâu sắc để tôn vinh và tri ân những cống hiến to lớn, quan trọng của ông đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc.

Đồng thời, góp phần giáo dục truyền thống lịch sử cách mạng, lòng yêu nước, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, ý chí, khát vọng vươn lên, cống hiến cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hôm nay.