Môi trường

Khánh Hòa: Xử lý kiên quyết, đến bước cuối cùng vụ phá rừng ở Ninh Ích

Tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra, xác minh đối tượng vi phạm, xử lý nghiêm vụ phá rừng ở Ninh Ích, đảm bảo xử lý kiên quyết, đến bước cuối cùng.

Ngày 14/2, ông Nguyễn Thanh Hà, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo về việc xử lý vụ khai thác rừng trái pháp luật tại xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa.

Theo đó, UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh chỉ đạo lực lượng chức năng có liên quan phối hợp chặt chẽ với lực lượng kiểm lâm trong việc điều tra, xác minh đối tượng vi phạm để xử lý nghiêm vụ vi phạm theo đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và các văn bản có liên quan, đảm bảo xử lý kiên quyết, đến bước cuối cùng.

Ngoài ra, tỉnh còn yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND thị xã Ninh Hòa chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai ngay các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng đối với diện tích rừng do địa phương quản lý. 

Đồng thời, quyết liệt trong việc điều tra, xác minh đối tượng vi phạm (bao gồm các cán bộ, công chức buông lỏng quản lý, để xảy ra các vụ việc phá rừng thuộc địa bàn phụ trách trong thời gian dài nhưng không kịp phát hiện, xử lý).

Tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả và đề xuất tham mưu UBND tỉnh trước ngày 15/2.

Nhiều cây đã bị chặt hạ. Ảnh: KL.

Trong công văn nói trên, tỉnh Khánh Hòa cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Ban Quản lý (BQL) rừng phòng hộ Bắc Khánh Hòa, BQL rừng phòng hộ Nam Khánh Hòa, BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Trầm Hương, Công ty TNHH Lâm sản Khánh Hòa chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các ngành chức năng và chính quyền địa phương triển khai ngay, quyết liệt các công việc thuộc nhiệm vụ, quyền hạn và nghĩa vụ của chủ rừng, tăng cường tuần tra, kiểm tra bảo vệ rừng, đất rừng quy hoạch cho lâm nghiệp.

Đồng thời, thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hành vi phá rừng, lấn chiếm rừng và các hành vi vi phạm pháp luật khác về quản lý, bảo vệ rừng thuộc phạm vi diện tích được giao; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định pháp luật; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng thường xuyên xảy ra trên địa bàn phụ trách.

Hiện trường phá rừng tại khoảnh 8, tiểu khu 103 địa bàn xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa. Ảnh: KL.

Liên quan đến vụ phá rừng nói trên, Hạt Kiểm lâm Nha Trang đã phối hợp với Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy, chữa cháy rừng, Công an xã Vĩnh Phương và UBND xã Vĩnh Phương, Tp.Nha Trang kiểm tra, phát hiện tại thôn Đắc Lộc 1, xã Vĩnh Phương, Tp.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa có 3 lò sản xuất than củi (trong đó có 2 lò than bỏ trống) và 1 lán tạm lợp tôn có vách phủ bạt xanh.

Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện có nhiều cây rừng tự nhiên bị cắt ngắn có chiều dài từ 60 – 90 cm, đường kính dưới 20 cm và một số gỗ tròn để trước lò than và được xếp sẵn bên trong lò đốt than.

Cách lán tạm của khu vực lò than 10 m có một số gỗ tròn được tập kết tại một bãi đất trống.

Qua đo đếm, Tổ công tác đã xác định được có 45,760 ster cây rừng tự nhiên bị cắt ngắn và 2,879m3 gỗ tròn các loại thuộc loài thông thường được tàng trữ tại khu vực này.

Như tin đã đưa, qua kiểm tra, Trạm Kiểm lâm Ninh Lộc thuộc Hạt Kiểm lâm Ninh Hòa cùng UBND xã Ninh Ích đã phát hiện tại khu vực rừng thuộc lô 3 và 5 khoảnh 8 tiểu khu 103 xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa xảy ra tình trạng khai thác rừng trái phép và ủi đường.

Theo kết quả kiểm tra, xác định tại hiện trường khu vực rừng thuộc lô 3 khoảnh 8 tiểu khu 103 xã Ninh Ích có 50 lóng gỗ tròn bị khai thác trái phép với khối lượng là 21,485 m3; 2 ster củi; 59 gốc cây đã bị chặt hạ và một con đường ủi với chiều dài khoảng 1.580m, chiều rộng trung bình khoảng 3m. Con đường này có 3 nhánh rẽ với tổng chiều dài khoảng 460m, chiều rộng trung bình khoảng 3m thuộc lô 3 và 5 khoảnh 8 tiểu khu 103 xã Ninh Ích.

Nhận định khối lượng gỗ bị khai thác trái pháp luật nêu trên đã vượt quá khung xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật và có dấu hiệu hủy hoại rừng nên Hạt Kiểm lâm Ninh Hòa đã cập nhật vào sổ tiếp nhận nguồn tin về tội phạm và tiến hành thực hiện giải quyết nguồn tin báo theo quy định hiện hành.

Châu Tường