Dân sinh

Khánh Hòa: Truyền lửa thanh niên xung phong cho thế hệ trẻ

Các bạn đoàn viên, thanh niên, học sinh được nghe kể những câu chuyện về quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, giữ gìn biên cương của lực lượng TNXP.

Ngày 11/1, tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (Tp.Nha Trang), Tỉnh đoàn Khánh Hòa đã tổ chức chương trình tọa đàm, giao lưu truyền thống “Sáng mãi bản hùng ca thanh niên xung phong”. Đây là hoạt động nhân kỷ niệm 55 năm ngày Bác Hồ đến thăm và nói chuyện tại Đại hội thi đua yêu nước các Đội thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước (12/1/1967 – 12/1/2022).

Các đại biểu, đoàn viên, thanh niên, học sinh tham gia chương trình đã đến dâng hương, dâng hoa tại đền thờ Bác Hồ nằm trong khu tưởng niệm.

Các đại biểu, đoàn viên, thanh niên tỉnh Khánh Hòa dâng hoa tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dâng hương tại đền thờ Bác Hồ nằm trong khuôn viên khu tưởng niệm.

Phát biểu tại chương trình, anh Phạm Ngọc Hải, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Khánh Hòa đã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các cựu thanh niên xung phong (TNXP), những người đã cống hiến, chiến đấu và hi sinh tuổi xuân của mình để đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước.

“Thời gian qua, tuổi trẻ Khánh Hòa đã thường xuyên tổ chức các hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, người có công, cựu chiến binh, cựu TNXP. Đồng thời, động viên thế hệ trẻ phát huy truyền thống của lực lượng TNXP Việt Nam, tham gia tích cực các phong trào hành động cách mạng, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, anh Hải cho biết.

Anh Phạm Ngọc Hải, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Khánh Hòa bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các cựu thanh niên xung phong.

Tại tọa đàm, thế hệ trẻ tỉnh Khánh Hòa được nghe các cựu TNXP kể những câu chuyện xúc động về lòng nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm, những kỷ niệm đáng nhớ trong quá trình tham gia kháng chiến.

Các bạn đoàn viên, thanh niên càng thêm tự hào khi nghe những chia sẻ về một thời kỳ TNXP hào hùng của thế hệ cha ông đi trước. Đồng thời, tại đây, các bạn cũng đã chia sẻ về những việc làm có ý nghĩa của thế hệ trẻ đối với người có công đấu tranh giữ gìn hòa bình, độc lập cho dân tộc, cho đất nước.

Thế hệ trẻ tỉnh Khánh Hòa nghe cựu thanh niên xung phong kể những câu chuyện xúc động trong quá trình tham gia kháng chiến.

Trong chương trình, Tỉnh đoàn Khánh Hòa đã trao tặng các phần quà tri ân đến các cựu TNXP và trao 5 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) cho 5 học sinh là con em gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng vượt khó học giỏi.

Ban tổ chức trao quà tri ân đến các cựu thanh niên xung phong.

Anh Phạm Ngọc Hải, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Khánh Hòa trao tặng học bổng cho các em học sinh.

Dịp này, Tỉnh đoàn và Thành đoàn Nha Trang cũng đã thực hiện công trình thanh niên “Mô hình đường mòn Hồ Chí Minh và tôn tạo khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Sau lễ, các đại biểu, đoàn viên, thanh niên Khánh Hòa đã tham gia trồng cây trong khuôn viên khu tưởng niệm.

Trao tặng biểu trưng công trình thanh niên cho cụ Bùi Xuân Phước (88 tuổi) - người đã bỏ công sức, kinh phí để xây dựng khu tưởng niệm. 

Sau lễ, các đại biểu trồng cây trong khuôn viên khu tưởng niệm.

Châu Tường