Bất động sản

Khánh Hòa thu hồi 2 dự án lấn biển "khó coi"

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quyết định thu hồi đất dự án Công viên văn hóa giải trí thể thao Nha Trang Sao và dự án Trồng rừng, nuôi rong biển kết hợp du lịch sinh thái đảo Hòn Rùa". Đây là 2 dự án lấn biển nhiều sai phạm gây dư luận xấu thời gian qua tại TP.Nha Trang.

Ngày 19/1, ông Đào Công Thiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, đã ban hành 2 quyết định thu hồi đất, mặt nước biển của 2 dự án lấn vịnh Nha Trang trái phép là: Dự án Công viên Văn hóa giải trí thể thao Nha Trang Sao (dự án Nha Trang Sao) và dự án Trồng rừng, nuôi rong biển kết hợp du lịch sinh thái đảo Hòn Rùa (dự án Hòn Rùa).

Theo đó, UBND Khánh Hòa thu hồi 103.568m2 đất dự án Công viên văn hóa giải trí thể thao Nha Trang Sao tại đường Phạm Văn Đồng, TP.Nha Trang, do công ty Cổ phần Nha Trang Sao thuê thời điểm các năm 2013, 2014 và 2016.

Danh thắng quốc gia Hòn Chồng – Hòn Đỏ ở vịnh Nha Trang ngổn ngang đất đá tại khu dự án Nha Trang Sao.

Sau hơn một năm khởi công, chủ đầu tư dự án cho lấn, lấp gần 2,3 ha danh thắng quốc gia vịnh Nha Trang.

UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các cơ quan liên quan kiểm tra, nhiều lần ra quyết định xử phạt hành chính chủ đầu tư đồng thời yêu cầu doanh nghiệp khôi phục nguyên trạng phần lấn, lấp trái phép vịnh Nha Trang. Tuy nhiên, doanh nghiệp không chấp hành.

Cụ thể, UBND tỉnh Khánh Hòa thu hồi đất có thu tiền sử dụng 8.649m2, thuê đất trả tiền một lần công trình ngầm 18.699m2, giao đất không thu tiền sử dụng đất để xây công viên 35.503m2, giao đất có mặt nước ven biển không thu tiền sử dụng đất làm bãi tắm công cộng 59.416m2.

Lý do thu hồi đất dựa theo quy định của pháp luật về Luật Đầu tư (Khoản 14 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ) đối với trường hợp chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư.

Đối với dự án Trồng rừng, nuôi rong biển kết hợp du lịch sinh thái đảo Hòn Rùa nằm ngay trong vùng lõi danh thắng quốc gia vịnh Nha Trang - một trong 29 vịnh đẹp nhất thế giới, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành quyết định thu hồi 28.750m2 đất do Công ty TNHH Du lịch sinh thái Hòn Rùa làm chủ đầu tư thuê.

Dự án Hòn Rùa

Dự án Nha Trang Sao nằm trên đường Phạm Văn Đồng, phường Vĩnh Phước, TP.Nha Trang, được khởi công đầu năm 2014, có tổng diện tích 103.568 m2 có vốn đầu tư lên đến 33 triệu USD, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2016.

Tuy nhiên, sau 4 năm triển khai, dự án hiện là bãi đất trống và chủ đầu tư có dấu hiệu vi phạm nhiều lần.

Được biết, UBND tỉnh, sở VHTT&DL, sở Xây dựng, Thanh tra sở KH-ĐT tỉnh Khánh Hòa, cũng nhiều lần ra các quyết định xử phạt hành chính, nhưng, chủ đầu tư dự án vẫn không khắc phục, tiếp tục vi phạm các quy định đã cam kết, kể cả tiến độ đầu tư.

Đến tháng 8/2017, sở KH-ĐT Khánh Hòa ra quyết định ngưng toàn bộ hoạt động dự án vì chủ đầu tư không thực hiện các cam kết.

Trước đó, tháng 6/2017, sở KH-ĐT tiếp tục xử phạt vi phạm hành chính chủ dự án Nha Trang Sao vì chậm tiến độ và chậm thực hiện hồ sơ phương án kiến trúc quy hoạch, mặc dù đã được gia hạn trước đó.

Tháng 1/2016, UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra dự án, sau khi tiếp tục phát hiện sai phạm, tỉnh này đã ra quyết định xử phạt hành chính chủ đầu tư 200 triệu đồng.

Người dân hoan nghênh quyết định mạnh tay của lãnh đạo địa phương, nhưng cũng đặt câu hỏi vì sao còn nhiều dự án sai phạm khác vẫn chưa được xử lý nghiêm minh.

Báo Đầu tư cho hay, hiện nay ở Khánh Hoà, nhiều công trình và nhà ở riêng lẻ xây dựng không giấy phép, sai giấy phép, sai quy hoạch khiến UBND tỉnh Khánh Hòa phải yêu cầu sở Xây dựng và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tăng cường kiểm tra, ngăn chặn vi phạm trật tự xây dựng.

Trước những diễn biến trên, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa, ông Trần Sơn Hải cho biết: "Quan điểm của địa phương là thấy sai sẽ khắc phục, không vì làm du lịch mà phát triển lộn xộn, buông lỏng trật tự xây dựng".

Tuy nhiên, chế tài xử lý như hiện nay còn quá nhẹ, nhân lực thanh tra còn thiếu; quy định pháp luật về thanh tra còn bất cập, thiếu quy định về biện pháp cưỡng chế trong xử lý sau thanh tra, mức xử phạt chưa đủ "nồng độ" để các tổ chức, cá nhân vi phạm có thể dừng lại.

Minh Anh (tổng hợp)