Giáo dục

Khánh Hòa: Thí sinh nhận định bài thi tổ hợp vừa sức

Các thí sinh ở Tp.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa nhận định đề các môn trong bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên, khoa học xã hội vừa sức.

Ghi nhận tại điểm thi đặt tại Trường THCS Nguyễn Hiền (Tp.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), trưa 29/6, sau khi kết thúc thời gian làm bài thi tổ hợp kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023, các thí sinh ra về với tâm trạng thoải mái, vui vẻ. Các thí sinh đánh giá đề thi vừa sức, không quá khó, có tính phân loại cao ở những câu cuối.

Em Lại Minh Ngọc, thi tổ hợp khoa học xã hội, cho biết: “Em thấy đề thi của các môn thành phần là Lịch sử, Địa lý và Giáo dục công dân vừa sức với em. Mỗi đề có 40 câu thì những câu cuối khó để phân loại học sinh. Em ấn tượng nhất những câu hỏi về kháng chiến chống Mỹ ở môn Lịch sử, với đề này 4 câu cuối em thấy khó. Các bài thi em làm được 70%”.

Còn em Nguyễn Giang Nam, thi tổ hợp khoa học xã hội, cho biết 3 bài thi thành phần của tổ hợp này học sinh trung bình có thể làm được và kiếm 5-6 điểm không khó. Em làm bài được khoảng 60-70%.

Đánh giá về đề thi tổ hợp xã hội, em Dương Gia Ninh nói: “Đối với em, đề Giáo dục công dân dễ, có nhiều câu áp dụng những kiến thức xã hội ở ngoài sách giáo khoa nhưng không quá khó nên thí sinh có thể làm được. Để đạt 7-8 điểm không khó nhưng để kiếm 10 điểm thì không dễ.

Đề Lịch sử khó ở những câu cuối, với đề này, em thấy kiếm từ 5-7 điểm thì dễ nhưng 8 điểm trở lên khó. Còn môn Địa lý sử dụng khá nhiều Atlat nên em tự tin làm được 80-90%”.

Một số thí sinh khác cũng cho biết nhìn chung các đề thi thành phần của bài thi tổ hợp xã hội ở mức vừa phải, không quá khó. Khoảng 10 câu cuối của mỗi môn đều có tính vận dụng, tư duy cao, áp dụng nhiều kiến thức ngoài xã hội nên khá hay. Tuy nhiên, cũng đòi hỏi thí sinh phải biết vận dụng những kiến thức đã học và liên hệ thực tế để chọn đáp án đúng.

Sau khi kết thúc buổi thi, các thùng đựng vật dụng của thí sinh được đưa lại phòng thi, trả cho thí sinh.

Trong khi đó, em Đặng Hoàng Phương, thi tổ hợp khoa học tự nhiên, chia sẻ: “Đối với em 30 câu đầu của mỗi bài thi Vật lý, Hóa học và Sinh học khá dễ; còn lại 10 câu sau khó. Đề này kiếm 5-6 điểm thì dễ nhưng để đạt điểm cao 9-10 điểm thì khó vì đề có tính phân loại cao ở những câu cuối”.

Em Trần Lan Như, thi tổ hợp khoa học tự nhiên, cho biết: “Em thấy đề Sinh học dễ và tự tin về môn này vì thấy đề dễ hơn đề thi thử ở trường. Còn Vật lý và Hóa học có vài câu vận dụng hơi cao nên em không làm được những câu này. Đối với bài thi này thì để học sinh đạt 5-6 điểm thì dễ, nhưng muốn đạt 7 điểm trở lên thì phải học nhiều, có kiến thức vững. Em làm được khoảng 65-70%”.

Thí sinh vui vẻ ra về sau khi kết thúc buổi thi. 

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa cho biết môn Vật lý có 6.016 thí sinh đăng ký dự thi, vắng 13 thí sinh (trong đó có 4 thí sinh thuộc diện miễn thi, thực vắng 9 thí sinh).

Môn Lịch sử có 8.402 thí sinh đăng ký dự thi, vắng 41 thí sinh (trong đó có 15 thí sinh thuộc diện miễn thi, thực vắng 26 thí sinh).

Môn Hóa học có 6.009 thí sinh đăng ký dự thi, vắng 13 thí sinh (trong đó có 4 thí sinh thuộc diện miễn thi, thực vắng 9 thí sinh).

Môn Địa lý có 8.376 đăng ký dự thi, vắng 37 thí sinh (trong đó có 14 thí sinh thuộc diện miễn thi, thực vắng 23 thí sinh)

Môn Sinh học có 5.958 thí sinh đăng ký dự thi, vắng 10 thí sinh (trong đó có 4 thí sinh thuộc diện miễn thi, thực vắng 6 thí sinh).

Môn Giáo dục công dân có 6.103 thí sinh đăng ký dự thi, vắng 18 thí sinh (trong đó có 12 thí sinh thuộc diện miễn thi, thực vắng 6 thí sinh).

Buổi thi diễn ra nghiêm túc, không có trường hợp thí sinh hay giám thị vi phạm quy chế.

Châu Tường