Dân sinh

Khánh Hoà thêm nhiều thiệt hại do mưa lớn kéo dài

Chiều 1/4, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa cho biết, tính đến 17h đợt mưa diện rộng đã gây ra nhiều thiệt hại.

Về tàu thuyền, ở huyện Vạn Ninh có khoảng 60 chiếc ghe, thuyền đang neo đậu bị chìm. Trong đó, 28 chiếc lớn bị chìm và hư hỏng (xã Đại Lãnh 13 chiếc, xã Vạn Thọ 14 chiếc và xã Vạn Thắng 1 chiếc); 32 chiếc còn lại chủ yếu là ca nô, ghe nhỏ, người dân vớt lên khắc phục (xã Vạn Long 14 chiếc, xã Vạn Phước 18 chiếc).

Bên cạnh đó, có khoảng 357 ha lúa chuẩn bị thu hoạch bị ngập nước, chưa xác định được thiệt hại. Trong đó, thị xã Ninh Hòa có 300 ha, huyện Vạn Ninh có 57 ha.

Về thủy lợi, một số đoạn kênh mương bị hư hỏng nhẹ, địa phương đang thực hiện khắc phục.

Trên địa bàn tỉnh có tổng cộng 31 hồ chứa nước (28 hồ chứa thủy lợi, 3 hồ chứa thủy điện). Hiện nay, tổng dung tích các hồ chứa là 200,4 triệu m3, đạt 81% so với tổng dung tích thiết kế các hồ là 250 triệu m3. Các hồ đã giảm lưu lượng điều tiết, cụ thể: Hồ Hoa Sơn 11m3/s, hồ Suối Dầu 1,16m3/s.

Trước đó, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa đã ban hành công văn về việc triển khai một số biện pháp ứng phó với mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, ngập lụt, lũ quét sạt lở đất. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, địa phương, đơn vị tổ chức trực ban 24/24 theo dõi, nắm bắt tình hình mưa gió, kịp thời tham mưu ứng phó.

Từ ngày 30/3 đến 1/4, khu vực Nam Trung Bộ chịu ảnh hưởng rãnh thấp nối với vùng thấp trên khu vực nam biển Đông đi vào đất liền Nam Trung Bộ trong sáng 31/3. Gió Đông đến Đông Nam cường độ trung bình đến mạnh.

Do ảnh hưởng hình thế thời tiết trên nên khu vực tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa Khánh Hòa từ 7h ngày 30/3 đến 10h ngày 1/4 các nơi phổ biến từ 70-110mm, cá biệt tại Vạn Thạnh 200mm.

Thời tiết tỉnh Khánh Hòa sau 10h ngày 1/4 đến nay chủ yếu không mưa, trời nắng.

Châu Tường