Giáo dục

Khánh Hòa tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh

Sau vụ việc nữ sinh có lời lẽ thô tục với thầy giáo, Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa có công văn về việc tiếp tục tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh.

Ngày 20/10, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Khánh Hòa có công văn gửi các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trực thuộc Sở về việc tiếp tục tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh trong các cơ sở giáo dục.

Theo đó, trong những năm qua, các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đã thực hiện nghiêm túc công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh.

Tuy nhiên, vừa qua trên địa bàn tỉnh có xảy ra vụ việc ứng xử thiếu chuẩn mực giữa học sinh và thầy cô giáo ngay trong lớp học, được quay video và chia sẻ trên các trang mạng xã hội, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến hoạt động giáo dục trong nhà trường.

Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp về công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh; công tác giáo dục văn hóa ứng xử trong trường học; nâng cao ý thức cho học sinh trong việc chấp hành Luật An ninh mạng, Sở GD&ĐT yêu cầu các phòng GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc Sở tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 1870 ngày 5/9/2022 của Sở GD&ĐT về việc thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 - 2025” của ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Đồng thời, xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc Bộ quy tắc ứng xử tại các đơn vị, trường học theo Thông tư số 06 ngày 12/4/2019 của Bộ GD&ĐT.

Bên cạnh đó, tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 552 ngày 17/3/2022 của Sở GD&ĐT về việc triển khai thực hiện chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021-2030” trong ngành Giáo dục và Đào tạo.

Chú trọng công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong xây dựng văn hóa ứng xử, giáo dục học sinh; có biện pháp theo dõi, kiểm tra, ngăn chặn kịp thời những hành vi ứng xử thiếu văn hóa trong trường học.

Chú trọng tuyên truyền nâng cao nhận thức về văn hóa ứng xử trên môi trường mạng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tư vấn tâm lý, giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng ứng xử cho học sinh. Thường xuyên, tìm hiểu nắm bắt tâm tư, tình cảm của cán bộ, giáo viên và học sinh; giải quyết triệt để những mâu thuẫn xảy ra trong nhà trường, tránh những vụ việc đáng tiếc xảy ra làm ảnh hưởng đến môi trường giáo dục.

Ngoài ra, Sở cũng yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc công tác truyền thông về giáo dục và đào tạo theo Kế hoạch số 405 ngày 28/2/2022 của Sở GD&ĐT.

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn, báo chí trong việc cung cấp thông tin. Báo cáo về Sở GD&ĐT khi có những sự việc nghiêm trọng xảy ra trong nhà trường để có biện pháp xử lý kịp thời.

Sở GD&ĐT yêu cầu các phòng GD&ĐT, các đơn vị trực thuộc Sở triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trên.

Sau sự việc nữ sinh có lời lẽ thô tục với thầy giáo trong lớp học, tỉnh Khánh Hòa đã có công văn yêu cầu tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh trong các cơ sở giáo dục.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện clip dài hơn 5 phút, quay lại cảnh một nữ sinh đôi co với thầy giáo.

Trong clip thể hiện khi giáo viên vào lớp, các học sinh đều đứng dậy chào. Lúc này, một nữ sinh bước lên phía trước, giáp mặt với thầy giáo. Trong lúc nói chuyện, nữ sinh này đã có nhiều lời lẽ thô tục, xưng “mày - tao” với thầy giáo.

Trước những lời lẽ trên, thầy giáo sau đó về bàn giáo viên ngồi, nhưng nữ sinh này vẫn tiếp tục nói, rồi hai bên đáp trả qua lại. Sự việc khiến việc giảng dạy bị dừng lại, học sinh cả lớp ngồi đó nghe đoạn tranh cãi giữa thầy và trò.

Trong lúc tranh cãi, nữ sinh này có gọi một giáo viên khác đến, nhưng vì việc bận nên cô giáo không đến. Sau đó, nữ sinh này bỏ ra ngoài.

Sự việc được xác minh xảy ra tại Trường THPT Nguyễn Chí Thanh (thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa). Sau đó, hội đồng kỷ luật nhà trường đã quyết định đình chỉ học một tuần đối với nữ sinh này.

Đồng thời, trong học kỳ một năm nay, em nữ sinh này xếp loại với mức hạnh kiểm yếu. Nhà trường cũng đã tổ chức họp kiểm điểm, nhắc nhở thầy T. (người thầy trong đoạn clip) có cách hành xử đúng mực hơn với học sinh.

Châu Tường