Giáo dục

Khánh Hòa bác thông tin học sinh không tiêm vắc-xin phải học online

Theo Sở GD&ĐT Khánh Hòa việc học trực tuyến sẽ được xem xét nếu dịch bùng phát, có khả năng lây lan rộng chứ không phải HS nào không tiêm thì không được đến trường.

Trước thềm năm học mới 2022-2023, một số phụ huynh học sinh phản ánh giáo viên của lớp thông báo “những học sinh chưa tiêm vắc-xin phòng Covid-19 tạm thời chưa đến trường” hoặc “dự kiến có phương án dạy trực tuyến đối với những học sinh chưa tiêm” khiến phụ huynh lo lắng, hoang mang.

Một giáo viên lớp 4 gửi thông báo đến phụ huynh “Lãnh đạo Thành phố chỉ đạo lập danh sách học sinh và phụ huynh không cho con tiêm vắc-xin, gửi về Thành phố để Thành phố làm việc với phụ huynh, đặc biệt có thể chuyển các học sinh không tiêm vắc-xin sang học một trường khác, hoặc học online… do Thành phố sắp xếp. Nếu sức khỏe yếu không thể tiêm cần có xác nhận của bác sĩ”. Và “Học sinh có giấy tiêm vắc-xin mới đủ điều kiện đến trường”…

Chị L., một phụ huynh ở Tp.Nha Trang cho biết, giáo viên gửi thông báo 3 mục, trong đó mục 2 là tuyên truyền phụ huynh học sinh chở con em đến tiêm vắc-xin phòng Covid-19.

Tuy nhiên, mục 3 lại thông báo các trường hợp học sinh không tiêm đủ liều vắc-xin sẽ không được đến trường học trực tiếp nhằm ngăn chặn bệnh dịch bùng phát làm ảnh hưởng đến sức khoẻ của cộng đồng và sự phát triển kinh tế-xã hội của cả tỉnh.

Khi nhận được thông báo chị khá hoang mang vì mục 2 là tuyên truyền, trong khi mục 3 lại không cho đi học nếu không tiêm đủ vắc-xin. “Con tôi nhiều lần nổi mề đay do ăn thức ăn và cả uống kháng sinh nên tôi rất lo lắng nếu phải bắt buộc tiêm vắc-xin cho con”, chị L. cho biết.

Tiêm vắc-xin cho học sinh ở xã Vĩnh Thái, Tp.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Thảo Ly.

Ông Phan Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND Tp.Nha Trang cho biết ngày 20/8, Thành phố này đã có Thông báo số 1026 về kết luận của Phó Chủ tịch Tp.Nha Trang tại cuộc họp triển khai công tác tiêm vắc-xin phòng Covid-19 đối với học sinh, giáo viên chuẩn bị cho ngày tựu trường và khai giảng năm học mới 2022-2023.

Thông báo nêu rõ Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo hiệu trưởng các trường học trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc các công văn chỉ đạo của Thành phố này, của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho học sinh chuẩn bị cho ngày tựu trường (ngày 22/8 với học sinh lớp 1 và ngày 29/8 với các lớp còn lại) và khai giảng năm học mới 2022-2023.

Theo ông Liêm, trong thông báo của Tp.Nha Trang không có nội dung nếu học sinh không tiêm thì không được đến trường.

Thông báo yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo hiệu trưởng các trường xây dựng phương án tổ chức năm học mới đảm bảo phòng, chống dịch. Trong đó, có phương án học trực tuyến đối với các trường, lớp có tỉ lệ tiêm vắc-xin thấp, có khả năng lây lan bệnh dịch cao…

Trao đổi với Người Đưa Tin, ông Nguyễn Đức Sơn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa cho biết, Sở đã có kế hoạch phát động chiến dịch tiêm vắc-xin phòng Covid-19 đảm bảo an toàn cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh sẵn sàng cho năm học mới 2022 – 2023 trong ngành giáo dục tỉnh Khánh Hòa.

Theo ông Sơn, việc phát động kế hoạch tiêm vắc-xin là theo phong trào của tỉnh vì Khánh Hòa nằm trong diện tiêm chủng thấp, đặc biệt độ tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi. Chính vì vậy, tạo sự quyết liệt đồng bộ trong toàn tỉnh thì tỉnh chỉ đạo ngành giáo dục phát động chiến dịch tiêm chủng từ ngày 22/8 cho đến hết tháng 9.

Theo chỉ tiêu trước đó của tỉnh, trong tháng 8 phải hoàn thành 2 mũi đối với trẻ từ 5-12 tuổi, tuy nhiên, đến thời điểm này tỉ lệ tiêm quá thấp. Chính vì vậy, ngành cùng với các địa phương phát động theo tinh thần đồng bộ từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, cùng nhau thực hiện tiêm chủng theo quy định.

Đối với học sinh là tiếp tục tuyên truyền vận động trong phụ huynh học sinh để con em tiêm đủ mũi, đủ liều để đảm bảo cho năm học mới diễn ra an toàn, không để xảy ra dịch bệnh. Nếu như dịch bùng phát hoặc lây lan diện rộng thì những trường, lớp có tỉ lệ tiêm thấp, nhà trường phải có phương án tổ chức học trực tuyến cho những học sinh này.

Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên thuộc ngành quản lý (người từ 18 tuổi trở lên) mà tiêm không đủ mũi thì đây là một trong những tiêu chí để xét thi đua cuối năm.

“Phương án học trực tuyến sẽ được xem xét nếu dịch bùng phát, có khả năng lây lan rộng chứ không phải học sinh nào không tiêm thì không được đến trường hoặc phải học online. Phát động phong trào là nhằm tăng tỉ lệ tiêm vắc-xin trên tinh thần vận động, tuyên truyền phụ huynh hiểu được tác dụng của việc tiêm chủng”, ông Sơn nói.

Châu Tường