Dân sinh

Khánh Hòa: Mưa lớn kéo dài, đèo Khánh Lê bị sạt lở

Do mưa lớn kéo dài từ đêm qua đến nay, tại khu vực đèo Khánh Lê, tỉnh Khánh Hòa xảy ra sạt lở khiến khoảng 9.000 m3 đất đá rơi xuống đường, gây ách tắc hoàn toàn.

Trưa 11/11, ông Nguyễn Văn Dần, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Khánh Hòa cho biết, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, vào khoảng 10h ngày 11/11 tại quốc lộ 27C đoạn đi qua đèo Khánh Lê xảy ra sạt lở taluy dương xuống mặt đường.

Đoạn sạt lở xảy ra tại Km41+300 của quốc lộ này, thuộc xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. Khối lượng ước khoảng 9.000m3 đất. Việc sạt lở trên đã khiến đường nối Nha Trang – Đà Lạt bị ách tắc hoàn toàn.

Hiện nay, Chi cục Quản lý đường bộ III.3 đang chỉ đạo nhà thầu bảo trì đường bộ tập trung nhân lực, thiết bị máy móc để khắc phục giải phóng lưu thông trong thời gian sớm nhất.

Do mưa lớn kéo dài, tại khu vực đèo Khánh Lê, tỉnh Khánh Hòa xảy ra sạt lở khiến khoảng 9.000 m3 đất đá rơi xuống đường, gây ách tắc hoàn toàn.

Theo báo cáo nhanh lúc 12h ngày 11/11 của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa, do mưa lớn kéo dài khiến một số khu vực tại huyện Khánh Vĩnh, thị xã Ninh Hòa và Tp.Nha Trang bị ngập lụt.

Cụ thể, đường Tỉnh lộ 2 đường đi Khánh Vĩnh, thuộc xã Sông Cầu (Km18 + 650 nước ngập sâu 0,5m), phương tiện không qua lại được, hiện lực lượng xã đang chốt chặn.

Ngập cục bộ tại các tuyến đường giao thông chính trên địa bàn Tp.Nha Trang như đường 2/4 tại đoạn Làng trẻ em SOS Nha Trang và xí nghiệp dược từ 30cm -50cm; đường 2/4 tại đoạn khu vực chợ Bầu (phường Vĩnh Thọ), hiện đã cho giăng dây và cắm biển cảnh báo; đường Nguyễn Tất Thành khu vực trường chính trị tỉnh.

Bên cạnh đó, tại một số khu vực ở xã Vĩnh Ngọc, xã Vĩnh Thái, xã Vĩnh Phương của Tp.Nha Trang cũng bị ngập cục bộ.

Ngập một số khu vực đồng ruộng thuộc xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa (khu vực này chưa sản xuất) và các xã Bình Lộc, Diên Thạnh, Diên Lạc, Diên Điền, Diên Phú của huyện Diên Khánh.

Ngoài ra, một đoạn tường rào của Trường tiểu học xã Khánh Thành, huyện Khánh Vĩnh bị sập do mưa lớn.

Hiện nay (11/11), trên khu vực tỉnh Khánh Hòa đã có mưa to đến rất to, lượng mưa 24 giờ qua phổ biến từ 80 -100mm, riêng huyện Cam Lâm 180mm, huyện Khánh Vĩnh 170mm. Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió đông trên cao nên tỉnh Khánh Hòa từ này đến ngày 14/11 tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 80-120mm, có nơi cao hơn 180mm.

Mực nước sông Cái hiện đang tăng, mực nước sông Dinh Ninh Hòa ít biến đổi. Tính đến 12h ngày 11/11, mực nước sông Dinh Ninh Hòa là 3,15m thấp hơn mức báo động 1 là 0,55m; mực nước sông Cái Nha Trang là 8,52m, cao hơn mức báo động 1 là 0,52m.

Dự báo trong chiều và đêm 11/11, mực nước trên sông Dinh Ninh Hòa có dao động đến xuất hiện lũ nhỏ; mực nước trên sông Cái Nha Trang lũ tiếp tục lên và đạt đỉnh vào trưa chiều nay, đêm và sáng mai lũ lên lại, đỉnh lũ ở mức trên dưới báo động 2.

Để chủ động ứng phó với mưa lũ, các địa phương trong tỉnh đã tập trung rà soát các vị trí, khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét. Qua đó, các địa phương đã thống kê được 6 vị trí có nguy cơ sạt lở cao với tổng 1.362 hộ/5.070 người.

Trong đó, huyện Vạn Ninh có một điểm tại khu vực đèo Cả với 24 hộ/100 người; Tp.Nha Trang có 4 điểm với 1.331 hộ/4.940 người tại thôn Thành Phát, Thành Đạt của xã Phước Đồng và tổ 2 Trường Sơn, tổ 3 Trường Hải của phường Vĩnh Trường. Còn tại huyện Cam Lâm có một điểm tại xóm Dốc Đào, thôn Khánh Thành Nam, xã Suối Cát với 7 hộ/30 người.

Đến nay, các khu vực nêu trên chính quyền đã thông báo đến tổ, thôn và nhân dân được biết tình hình mưa lũ, các đơn vị tiếp tục theo dõi tình hình diễn biến để chủ động sơ tán dân.

Trên địa bàn tỉnh có khoảng 110 điểm ngầm, cầu, tràn; các địa phương sẽ căn cứ vào tình hình ảnh hưởng của mưa lũ để chủ động bố trí lực lượng chốt chặn.

Tỉnh Khánh Hòa có tổng cộng 31 hồ chứa nước (28 hồ thủy lợi, 3 hồ thủy điện). Hiện nay, tổng dung tích các hồ chứa là 197,16 triệu m3, đạt 80% so với dung tích thiết kế (250 triệu m3). 

Trong đó, một số hồ chứa đã thực hiện điều tiết để hạ thấp mực nước đón lũ. Cụ thể: Hồ Suối Dầu xả với mức 55m3/s, hồ Tà Rục 35m3/s, hồ Đá Bàn 20m3/s, hồ Am Chúa 15m3/s.

Châu Tường